Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thói quen hàng ngày của cha mẹ khiến con dễ tử vong

Thứ ba, 08:00 11/10/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Những thói quen của cha mẹ dưới đây tưởng chừng như bình thường, nhưng lại có thể gây tử vong đối với trẻ sơ sinh.

1. Để trẻ chơi 1 mình trong nhà tắm

Những loại bể bơi phao, bồn tắm,...giúp các bé có thể thoải thuê vẫy vùng và làm quen với nước. Thế nhưng điều đó vô tình làm cho bé không có cảm giác sợ nước. Những lúc cha mẹ không để ý, trẻ có thể lao mình vào bồn tắm và vô tình ngạt nước, dù mực nước chỉ có vài cen-ti-mét.
Những loại bể bơi phao, bồn tắm,...giúp các bé có thể thoải thuê vẫy vùng và làm quen với nước. Thế nhưng điều đó vô tình làm cho bé không có cảm giác sợ nước. Những lúc cha mẹ không để ý, trẻ có thể lao mình vào bồn tắm và vô tình ngạt nước, dù mực nước chỉ có vài cen-ti-mét.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kì cảnh báo, trung bình mỗi ngày có 3 trẻ chết vì đuối nước...ngay tại nhà.

Chính vì vậy, các nhà khoa học khuyến cáo, với trẻ dưới 6 tuổi, các bậc cha mẹ, phụ huynh tuyệt đối không được để bé trong bồn tắm một mình dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ một vài phút xao lãng sơ sảy, bạn có thể khiến bé không may bị trượt chân ngã hoặc ngộp thở trong nước.

Mới đây, một bà mẹ người Australian - cô Siobhan Rennie, 36 tuổi, đã chia sẻ câu chuyện khủng khiếp của mình mà cô vừa trải qua trên trang blog dành cho các bậc cha mẹ. Bà mẹ trẻ này suýt nữa đã mất đi đứa con gái một tuổi của mình khi cô vô tình để 2 con nhỏ chơi trong bồn tắm. Từ câu chuyện đó, Siobhan rút kinh nghiệm và đưa ra lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ. Chị yêu cầu mọi người cần cảnh giác hơn với những nguy hiểm mà chị vừa gặp phải, đó là không nên để con nhỏ một mình trong phòng tắm mà ra ngoài dù chỉ ít phút.

Được biết, câu chuyện bắt đầu khi Siobhan đưa cậu con trai Harry, 2 tuổi và con gái Aoife 1 tuổi vào trong bồn tắm nhưng chị đột nhiên nhớ ra chưa phơi quần áo. Vì thế, cô Siobhan đã chạy ra ngoài cách bồn tắm khoảng vài mét để phơi chiếc áo sơ mi của chồng lên dây phơi đồ. Cô không nghe thấy tiếng động gì bất thường, chỉ là tiếng động của cái gì đó bắn tung tóe.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 15-30 giây sau khi rời đi, cô Siobhan quay lại ngay và không thể tưởng tượng nổi, con gái Aoife đang vùng vẫy dưới nước trong khi Harry thì đang cười rất thích thú. Cô Siobhan nhanh chóng nhấc Aoife lên, ôm lấy con. Con bé ho sặc sụa và la hét. Cô Siobhan cho rằng Aoife chỉ ho và khóc một lúc nhưng chắc chắn con bé phải khó chịu hơn thế.

Siobhan tự trách: “Tôi đã sai khi để 2 đứa nhỏ chơi với nhau trong phòng tắm. Tôi không thể chấp nhận được việc làm của mình. Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng Harry có thể chăm sóc cho em của nó.

Tôi muốn viết bài này để đưa ra lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ rằng: Đừng bao giờ để những đứa con của bạn, dù chúng bao nhiêu tuổi, trong phòng tắm mà không có người lớn dù chỉ một vài giây”..

2. Làm ấm bình sữa trong lò vi sóng

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, chai nhựa khi bị nóng lên có thể giải phóng BPA. BPA trong nhựa có khả năng gây rối loạn hormone, khiến trẻ bị dậy thì sớm hoặc mắc các bệnh liên quan đến rối loạn nội tiết.

3. Bọc đệm quanh nôi

Theo tạp chí Y khoa Pediatrics cho rằng, những chiếc đệm nôi là nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh ngạt thở. Viện Hàn lân Nhi khoa Mỹ cũng khuyến cáo không bao giờ nên sử dụng nệm bọc quanh nôi.

4. Đặt thú nhồi bông vào trong cũi

Nhiều cha mẹ hay có thói quen dùng thú nhồi bông để dỗ trẻ. Thế nhưng, sau khi chơi đùa với bé, các bậc phụ huynh lại tiện tay đặt vào trong cũi. Cũng giống như đệm bọc nôi, thú nhồi bông cũng là mối đe dọa khiến trẻ ngạt thở. Nôi của bé cần thoáng đãng, ít đồ nhất có thể. Chăn cũng có thể là một mối nguy hiểm nên chỉ sử dụng loại chăn mỏng nhẹ, vừa vặn với kích thước cơ thể bé.

5. Đặt trẻ ngủ trong võng

Ngủ trong võng có thể cắt giảm lượng oxy của bé, và có thể gây ngạt thở. Học viện Nhi khoa Mỹ cảnh báo các bậc cha mẹ nên tránh để cho trẻ sơ sinh (nhất là trẻ bốn tháng trở xuống) ngủ trong võng hoặc trong tư thế ngồi.

Hơn thế, hệ thần kinh của trẻ còn non yếu, chưa hoàn thiện hết nên việc đung đưa rung lắc võng có ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển hệ thần kinh của trẻ. Nằm võng nhiều cũng không tốt cho cột sống, dễ dẫn đến cong vẹo cột sống và còn cản trở quá trình phát triển của não và cơ bắp.

6. Cho trẻ xem các thiết bị điện tử

Các chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ xem và nghịch các thiết bị điện tử cho đến khi sau 2 tuổi.

Trẻ em cần phải học hỏi từ sự tương tác với cha mẹ chứ không phải là tương tác với iPad, di động. Dù trẻ dành 7 giờ để xem các chương trình giáo dục cho trẻ nhỏ thì cũng không hiệu quả bằng 1 tiếng chơi với cha mẹ của mình.

7. Vứt đồ đạc lung tung trên sàn nhà

Nếu gia đình bạn có trẻ sơ sinh đồng nghĩa với việc cha mẹ không được vứt đồ lung tung. Bởi lẽ, có rất nhiều tai nạn có thể xảy ra ví dụ như bạn đang bế trẻ và bị vấp ngã hoặc có thể chính đứa trẻ sẽ bị ngã vào đống đồ lộn xộn đó.

Ngoài ra, các cạnh sắc nhọn, rắn chắc của đồ chơi có thể sẽ khiến trẻ bị thương, thậm chí là tử vong khi trẻ ngã trúng.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ rầm rộ câu chuyện về trường hợp một bé sơ sinh 11 tháng tuổi ở Trung Quốc vô tình gặp phải tai nạn khi đang chơi với chiếc ô tô đồ chơi bằng nhựa ở nhà. Yi là một cậu bé 11 tháng tuổi người Trung Quốc. Khi đang chơi với chiếc ô tô bằng nhựa của mình ở trên giường, cậu bé đã vô tình gặp nạn. Chiếc ô tô dài khoảng 20 cm, một chiếc bánh phía sau bị rơi ra, để lộ thanh trục kim loại sắc, nhọn. Mẹ cậu bé sau một phút ra ngoài, khi quay lại, đã hốt hoảng phát hiện ra cậu bé bị ngã ngửa và bị phần trục của thanh kim loại cắm sâu vào trong đầu. Rất may mắn, bé đã được cứu sống nhờ vào sự thông minh, nhanh trí của người mẹ.

Phạm Hậu (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top