Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày Gia đình Việt Nam, ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ về cuộc sống sau 8 năm làm mẹ đơn thân

Thứ hai, 08:11 29/06/2020 | Gia đình

GiadinhNet - Sau 8 năm ly hôn, ca sĩ Ngọc Khuê "Chuồn chuồn ớt" chia sẻ một mình nuôi dưỡng con trai với một cuộc sống thoải mái. Cô bảo chưa nghĩ đến chuyện bước vào cuộc hôn nhân mới vì hiện tại đang có một cuộc sống rất ổn.


Ly hôn là chuyện buồn của hôn nhân

Nữ ca sĩ Ngọc Khuê được nhiều người biết đến khi thể hiện những sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đặc biệt là ca khúc "Chuồn chuồn ớt". Ở tuổi 23, Ngọc Khuê kết hôn và có một cậu con trai kháu khỉnh vào năm 2007. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Vào cuối năm 2012, Ngọc Khuê quyết định li hôn và trở thành mẹ đơn thân. Thời điểm đó, không muốn tạo scandal ầm ĩ nên nữ ca sĩ đã giấu kín chuyện này. Mãi sau này, Ngọc Khuê mới thừa nhận chuyện mình làm mẹ đơn thân.

Chia sẻ với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, sau khi chia tay, cô và con trai Tony đã về nhà ông bà ngoại ở nhưng vì sở thích kinh doanh và muốn có một cuộc sống chỉ có hai mẹ con nên đã ra ở riêng. Cô sống với một cậu con trai rất tình cảm, luôn luôn theo dõi và để ý từng sắc thái biểu cảm của mẹ.

Cô cũng đã tham gia nhiều chương trình hơn, thực hiện nhiều dự án âm nhạc hơn nhưng chưa ra mắt bởi chưa tìm được thời gian thích hợp. Hiện tại ngoài thời gian dạy thanh nhạc ở trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đi hát và kinh doanh khách sạn cùng một công ty nội thất gia đình, Ngọc Khuê dành nhiều thời gian cho cậu con trai. Hai mẹ con giống như hai người bạn khi cùng nhau thực hiện nhiều điều mình muốn một cách thoải mái mà không phải đắn đo điều gì. Mặc dù vừa làm cha, vừa làm mẹ vừa kiếm tiền, giữ lửa với con nhưng cho đến nay đã 8 năm làm mẹ đơn thân, ca sĩ Ngọc Khuê tự nhận thấy mình rất thoải mái sau li hôn.

Mặc dù thoải mái với cuộc sống mẹ đơn thân, ca sĩ Ngọc Khuê vẫn nói rằng "ly hôn là chuyện buồn của hôn nhân. Nói là thoả mãn với sự lựa chọn thì không vì ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc yên ấm. Khuê cũng vậy".

Ngày Gia đình Việt Nam, ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ về cuộc sống sau 8 năm làm mẹ đơn thân - Ảnh 2.

Ca sĩ Ngọc Khuê đã 8 năm làm mẹ đơn thân. Ảnh NVCC


Là một người mẹ đơn thân, Ngọc Khuê cũng cho biết mình đã từng gặp rất khó khăn. Nhất là thời gian đầu khi mẹ con ra sống riêng, trở ngại trong việc chăm con. Chẳng hạn như đi quay thì con phải ở nhà, tự ăn, tự học. Khoảng thời gian ấy, Ngọc Khuê cũng nhận ít show diễn hơn và chọn lọc những chương trình phù hợp mới tham gia. Nhiều hôm đi diễn còn mang theo con. Bây giờ con lớn rồi nên nhàn hơn lúc xưa rất nhiều. Và phải 3 năm, Ngọc Khuê chả yêu ai, cũng chả thích ai, thậm chí có khi nghĩ mình lãnh cảm.

Nhắc đến người chồng cũ, Ngọc Khuê tâm sự: "Chúng tôi hoàn toàn thoải mái và chia tay trong văn minh nên giờ mối quan hệ của chúng tôi rất tốt… Tuy không sống với nhau nữa nhưng chúng tôi luôn để cho con có 1 cuộc sống đủ đầy nhất. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi ăn sáng, cafe …".

Cần bớt cái tôi khi bước vào cuộc hôn nhân mới

Theo Ngọc Khuê, chính gia đình, con trai là người giúp cô mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, vượt qua giai đoạn chông chênh khi "đường ai nấy đi" với người chồng cũ. "Vào thời điểm vợ chồng tôi ly hôn, bé Tony mới học lớp 1. Tôi đã thẳng thắng nói chuyện với con để cho con hiểu. Cũng may bé là người khá hiểu chuyện và tôi cũng như chồng cũ đều rất quan tâm đến con nên đã sớm vượt qua khó khăn.

Tony là một cậu bé rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Bé là người luôn để ý thái độ, cảm xúc của mẹ và là người cân bằng mọi thứ trong gia đình. Nhiều khi nghĩ cũng tội cho con lắm nhưng tôi nghĩ mình may mắn khi có một người bạn yêu mình - hiểu mình như Tony !" – Ngọc Khuê tâm sự. Theo như ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ, Tony cũng khá nhiều lần đề cập đến việc khuyên mẹ có bạn trai mới. Con hay bảo "Mẹ ơi mẹ, sao mẹ không quen một chú nào đấy hay một bác nào đấy để mẹ vui hơn?"; "Mẹ lấy chồng đi"…

Ngày Gia đình Việt Nam, ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ về cuộc sống sau 8 năm làm mẹ đơn thân - Ảnh 3.

Ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ hiện chưa sẵn sàng với cuộc hôn nhân mới. Ảnh NVCC


Trò chuyện với ca sĩ Ngọc Khuê đúng ngày Gia đình Việt Nam, nhắc đến chuyện đi bước nữa, nữ ca sĩ gốc Hà Nội cho rằng cô chưa nghĩ đến chuyện này vì hiện tại đang có một cuộc sống rất ổn. Cô bảo, bản thân cô hay người phụ nữ nào đã từng một lần lỡ đò thì nên bớt cái tôi lại trước khi bước vào cuộc hôn nhân tiếp theo.

"Tôi là một người cá tính và sống theo bản năng, muốn gì là phải làm bằng được. Tôi nghĩ rằng để bước vào cuộc hôn nhân mới trước hết phải chuẩn bị tâm lý cho chính bản thân mình. Thứ 2 cũng phải chuẩn bị cho con mình và có thể con của người bạn đời mình nữa. Có thể nhiều người sẽ nói đây là lý thuyết nhưng tình cảm không thể ép buộc được, cứ sống gắn bó với nhau thì sẽ nảy sinh tình cảm. Tôi nghĩ rằng nếu mình muốn chia sẻ cuộc sống với người đàn ông đó thì tất nhiên mình phải yêu con của họ, thậm chí là yêu" - Ngọc Khuê từng đưa ra quan điểm của mình.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top