Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Mẹ tin dùng, Con lớn khôn" – Một chương trình đậm chất nhân văn

Thứ ba, 15:32 27/01/2015 | Gia đình

GiadinhNet - “Mẹ tin dùng, Con lớn khôn” lần thứ 2 năm 2014, là chương trình (CT) truyền hình trực tiếp trên VTC1 tại Nhà Hát Lớn - Thủ đô Hà Nội vào chiều 25/01/2015.

Chương trình do Tạp chí Gia đình và Trẻ em phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Công ty CP phát triển Báo Sáng - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm chụp ảnh lưu niệm với BTC CT “Mẹ tin dùng, con lớn khôn” lần thứ hai năm 2014. Ảnh: CTV

Vinh danh sản phẩm, dịch vụ Vàng cho trẻ em

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, ông Ông Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số KHH Gia đình (Bộ Y Tế), Bà Vũ Thị Kim Hoa – Phó Cục trưởng Cục BVCSTE … cùng các vị khách quý (đại diện cho các công ty, đơn vị, các nhà hảo tâm…), đã hỗ trợ và đồng hành cùng chương trình và đông đảo người tiêu dùng.

Ngắn gọn, xúc tích, trang trọng  xen lẫn những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, là cảm nhận chung của khán giả có mặt trong khán phòng. Phát biểu khai mạc chương trình,  ông Phùng Quốc Việt - Tổng biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em - Trưởng Ban tổ chức (BTC) chương trình “Mẹ tin dùng, con lớn khôn” lần thứ hai năm 2014 cho biết, tiếp nối những thành công của lần đầu tiên năm 2013, được sự đồng ý, chỉ đạo của Bộ LĐTBXH, CT lần thứ hai được tổ chức với việc khảo sát và bình chọn “Sản phẩm, dịch vụ Vàng cho bé”, nhằm mục đích  vinh danh “Doanh nghiệp Vàng vì tương lai Việt” có các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt cho trẻ em được nhiều bà mẹ tin dùng. Qua 03 tháng bình chọn thực hiện công khai, trên  các phương tiện thông tin đại chúng như: Lấy ý kiến của độc giả Tạp chí Gia đình và Trẻ em, báo Gia đình và Xã hội trên toàn quốc; Khách hàng trực tiếp bình chọn qua website chính thức metindung.vn. của BTC; Khảo sát khách hàng tại một số trung tâm mua sắm lớn trong cả nước (Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), BTC đã chọn ra được 63 doanh nghiệp Vàng, có các sản phẩm, dịch vụ hợp pháp, có chất lượng và uy tín phục vụ cho trẻ em để trao Giấy chứng nhận và Kỉ niệm chương của CT. CT hôm nay, cũng là món quà để tri ân các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm… và tôn vinh các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia và đồng hành cùng CT trong thời gian qua.

Ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng TC Dân số KHH Gia đình (Bộ Y Tế) và Bà Vũ Thị Kim Hoa – Phó Cục trưởng Cục BVCSTE - Bộ LĐTBXH, trao Giấy chứng nhận và Kỉ niệm chương của CT cho các doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Nhận giấy chứng nhận và kỉ niệm chương của CT, một đại biểu phấn khởi nói: “Thông qua CT,  càng giúp khẳng định thương hiệu của công ty chúng tôi nói riêng và các đơn vị, doanh nghiệp nói chung, tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng với sản phẩm, dịch vụ cho trẻ em mà đơn vị, doanh nghiệp cung cấp, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu và chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ tốt.  Đây cũng là một dịp để các bà mẹ chia sẻ những kinh nghiệm, xu hướng mua sắm, tiêu dùng dành cho các con yêu, cũng như là cầu nối thông tin bổ ích về các loại sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao”.

 Tiết mục văn nghệ trong chương trình “Mẹ tin dùng, con lớn khôn” lần thứ hai. Ảnh: CTV.

Những thông điệp của chương trình

Theo bà Đỗ Thị Hạnh - Giám đốc Công ty CP Phát triển Báo Sáng, Phó trưởng BTC CT, Công tác BVCS và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó có các đơn vị, doanh nghiệp… Chính vì vậy BTC đã kết nối các doanh nghiệp tham gia CT, đóng góp vào quỹ từ thiện (được gần 300 triệu đồng)  xây dựng trường học, và tặng học bổng, tặng quà cho trẻ em nghèo tại xã Sa Pả (xã vùng cao khó khăn), huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trong  CT này, BTC cũng vinh danh và trao Cup cho 03 doanh nghiệp tiêu biểu là Công ty YNHH United Family Food Việt Nam, Công ty Cổ phần dược phẩm Ynno, Công ty Dược phẩm Duy Hưng đã đồng hành và có nhiều đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện, góp phần vào thành công của CT.

 Tiết mục văn nghệ trong chương trình “Mẹ tin dùng, con lớn khôn” lần thứ hai. Ảnh: CTV.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ LĐTBXH, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đã chúc mừng CT và khẳng định, qua hai lần tổ chức, CT đã nhận được phản hồi tốt từ người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc cung cấp sản phẩm uy tín, chất lượng, qua đó góp phần đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thúc đẩy việc sản xuất hàng tiêu dùng của Việt Nam qua các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao cho trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Việc BTC kết nối các doanh nghiệp đóng góp vào quỹ từ thiện, xây dựng trường học cho và tặng học bổng cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa là việc làm thiết thực, có ý nghĩa xã hội rộng lớn. Mong rằng, CT của những năm tới, sẽ thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp và toàn xã hội, là nơi hội tụ của những tấm lòng nhân ái trong các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của CT, nhằm góp phần xã hội hóa công tác BVCS và giáo dục trẻ em - một chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.

Thuỳ Dương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top