Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huy Khánh và hành trình rũ bỏ mác "Don Juan" nhờ vợ

Thứ tư, 19:29 05/02/2020 | Gia đình

GiadinhNet - Từng được biết đến như chàng "Don Juan" của showbiz Việt thế nhưng hiện tại nam diễn viên là người chồng, người cha mẫu mực trong cuộc hôn nhân cùng Mạc Anh Thư.

Huy Khánh là nam diễn viên điển trai và nổi tiếng đào hoa của showiz Việt. Anh từng cặp kè với nhiều bóng hồng nổi tiếng. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Huy Khánh là với doanh nhân Lương Hoàng Anh. Tuy nhiên, hôn nhân của cả hai đổ vỡ. Huy Khánh bị vợ cũ "tố" lăng nhăng. Nam diễn viên cũng không vừa khi phản pháo cho rằng, vợ cũ là người sống ích kỉ. Cuộc tranh cãi giữa Huy Khánh và Lương Hoàng Anh diễn ra suốt một thời gian dài. Và trong suốt thời gian đó, Huy Khánh để lại ấn tượng trong khán giả như một chàng Don Juan của showbiz Việt.

Thế nhưng từ năm 2010, Huy Khánh bén duyên với Mạc Anh Thư, mọi thứ đã thay đổi. Huy Khánh - Mạc Anh Thư vượt qua khó khăn từ những thị phi và hoài nghi để dần dần trở thành một cặp đôi chiếm được niềm tin của mọi người. Huy Khánh rũ bỏ dần mác Don Juan, trở thành người đàn ông của gia đình. Bên cạnh Huy Khánh không còn thấy một bóng hồng nào khác, không còn một lời tố ngoại tình nào nữa. Thay vào đó họ Huy Khánh được ghi nhận như một người đàn ông của gia đình. Xuất hiện bên anh luôn có Mạc Anh Thư và con gái.

Huy Khánh và hành trình rũ bỏ mác Don Juan nhờ vợ - Ảnh 1.

Theo lời Mạc Anh Thư, Huy Khánh của ngày mới gặp nhau cũng là lúc Huy Khánh kết thúc cuộc hôn nhân cũ trong nhiều ồn ào. Lúc này Huy Khánh sống giản dị, quần áo tự giặt, cơm tự nấu, đi chiếc vespa cũ kĩ, không có tính ngôi sao... Nhất là khi nhìn vào mắt Huy Khánh, Mạc Anh Thư cảm nhận được sự trống rỗng, thiếu hụt, khao khát yêu thương.

"Anh từng trải qua sự đổ vỡ của bố mẹ, sau đó lại trải qua sự đổ vỡ của chính mình... Tôi nghĩ, chắc những người phụ nữ trước đã không tạo cho anh sự an toàn để ở bên cạnh lâu dài nên anh cứ bấp bênh với hết người này đến người khác. Tôi không phủ nhận chuyện Huy Khánh lăng nhăng, vì anh ấy... lăng nhăng thật. Nhưng tôi tin mình đủ rộng lượng, chân thành để kéo anh về. Cái anh thiếu nhất là cái tôi có thể cho anh ấy."

Qủa vậy, Mạc Anh Thư đã phải hy sinh nhiều để mang lại một gia đình trọn vẹn bên Huy Khánh. Cô đã tạm gác lại sự nghiệp để dành thời gian chăm sóc gia đình cho Huy Khánh chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Sau khi sinh con, Mạc Anh Thư lui về hậu phương để chăm sóc gia đình và kiếm thêm thu nhập bằng việc kinh doanh online.

Huy Khánh và hành trình rũ bỏ mác Don Juan nhờ vợ - Ảnh 2.

Nói về nguyên nhân chấp nhận từ bỏ hào quang showbiz để yên phận làm vợ làm mẹ, Mạc Anh Thư chia sẻ: "Bình yên là hai từ miêu tả đúng nhất về cuộc sống của tôi lúc này. Trước đây, khi còn làm nghề, tôi chỉ là cái tên rất mới và hoạt động thưa thớt. Tôi làm diễn viên được 2 năm thì quen anh Khánh. Lúc đó tôi bị gắn mác là bạn gái Huy Khánh. Mọi nỗ lực của tôi không được công nhận, họ chỉ coi tôi là người yêu của một diễn viên nổi tiếng. Tôi rất buồn về điều đó.

Chúng tôi yêu nhau được một năm thì tôi có em bé. Lúc đó tôi 24 tuổi và đó là khoảng thời gian bấp bênh và mong manh nhất. Tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với anh về đứa bé và hỏi anh có muốn giữ lại hay không. Trong lòng tôi lúc đó đã chuẩn bị cho mình. Nếu anh Khánh trả lời "không", hay chấp nhận miễn cưỡng, tôi sẽ ra đi và tự mình nuôi con. Còn nếu anh vui vẻ chấp nhận tôi sẽ hết sức giữ gìn gia đình này.

Trong khoảng thời gian mang bầu bé Cát, chúng tôi không mấy dư dả về tài chính. Tôi bắt đầu tìm đến công việc bán hàng online. Về sau, công việc càng phát triển và mang lại thu nhập ổn định, giúp tôi dành dụm được khoản tiền để lo cho Cát khi con ra đời.

Sau sinh tôi nhận được nhiều lời mời cho vai nữ chính, nhưng lại cảm thấy mình không đam mê với nghề nên không trở lại. Lúc đó công việc bán hàng online đang rất tốt và mang lại sự ổn định nên tôi muốn duy trì.

Anh Khánh liên tục hối thúc tôi trở lại với nghề. Có thời điểm, chúng tôi tranh cãi rất nhiều về vấn đề này. Cuối cùng tôi vẫn chọn công việc kinh doanh online để có thời gian chăm sóc con".

Huy Khánh và hành trình rũ bỏ mác Don Juan nhờ vợ - Ảnh 3.

Hiểu được sự hy sinh của vợ, nam diễn viên cũng dần thay đổi sống có trách nhiệm hơn và việc gì cũng đặt gia đình lên trên hết. Từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi sống chung với một nghệ sĩ nổi tiếng đào hoa, thế nhưng chính tình yêu nơi Mạc Anh Thư đã khiến mọi người phải có cái nhìn khác về mối quan hệ này.

Suốt những năm chung sống vừa qua, Huy Khánh chắc nịch "tôi không làm điều gì có lỗi với vợ con". Cũng trong từng ấy năm, người ta bảo Huy Khánh quay phim xong là về nhà, chẳng còn đi chơi riêng, ăn riêng với bạn diễn nữ như trước đây". Trên trang cá nhân, ngoài ảnh về bóng đá và phim trường, Huy Khánh lại cập nhật những hình ảnh đáng yêu của con gái nhỏ.

Chẳng có lời ngọt ngào ngôn tình nào dành cho bà xã. Chỉ là thi thoảng họ đi cà phê cùng nhau hay lang thang trong những chuyến du lịch bụi. Không có cả những nụ hôn phô trương tình cảm. Cứ dung dị, giản đơn như thể việc họ ở bên nhau là điều không cần phải chứng minh với ai.

Để tránh những hiểu lầm không đáng có do tính chất công việc, Huy Khánh chủ động giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ khi làm việc chung. Ở những tình huống bắt buộc như ôm hôn, nắm tay trên phim trường, anh luôn cố gắng làm tốt công việc. Nhưng trong hậu trường và cuộc sống đời thường, Huy Khánh từ chối những cuộc đi chơi, ăn uống với các bạn diễn.

Thừa nhận những thay đổi trong chính mình, Huy Khánh bảo: "Bà xã là lý do khiến tôi phải thay đổi". Còn bà xã anh lại nói: "Tôi không phải người tác động tới anh ấy mà chính anh tự nhận ra mình cần phải trưởng thành". Huy Khánh cảm kích khen ngợi: "Vợ tôi là người phụ nữ chín chắn, một khi đưa ra quyết định gì thì đều làm được. Cô ấy mạnh mẽ, cứng rắn hơn cả tôi." Anh xúc động tâm sự: "Người ta đã sống vì mình như vậy thì tại sao mình lại không thay đổi?"

Phương Nghi (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 8 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 10 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top