Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia nói về việc dạy trẻ 5 tuổi các động tác tự vệ trốn thoát khỏi kẻ xấu

Thứ tư, 19:00 07/07/2021 | Gia đình

GiadinhNet – Trước sự việc trẻ bị xâm hại ngày càng nhiều, để có thể tự vệ bản thân, không ít cho mẹ cho con học võ tự vệ từ các lớp kĩ năng sống từ khi mới 5 tuổi. Chuyên gia cho rằng, dạy các động tác tự vệ cho trẻ em hay người lớn là cần thiết nhưng không phải ở độ tuổi nào cũng hợp lý.

Các đối tượng xấu thường lợi dụng sự non nớt của trẻ bắt có hoặc thậm chí sờ mó, làm hại vùng kín gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và thể xác. Khi các vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em xuất hiện nhiều hơn, việc tìm kiếm những giải pháp an toàn cho con được rất nhiều gia đình quan tâm. Cũng chính vì vậy mà nhiều người cho con học võ để giúp con được an toàn. Nắm bắt nhu cầu đó, một số trung tâm kĩ năng sống quảng bá và nhận dạy các "động tác tự vệ", "võ tự vệ" cho trẻ, độ tuổi chủ yếu dành cho nhóm trẻ tiểu học. Và ngay cả ở trên sóng truyền hình, cũng đã xuất hiện những chương trình dạy trẻ trẻ em từ 5 tuổi các động tác tự vệ để trốn thoát khỏi kẻ xấu khi bị bắt.

Trước băn khoăn của nhiều người về việc "Đây có phải là một giải pháp vàng nhằm bảo vệ sự an toàn cho trẻ khỏi bị xâm hại"?, bà Phan Lan Hương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền trẻ em, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật, Bộ Khoa học công nghệ cho biết, dạy các động tác tự vệ cho trẻ em hay người lớn là cần thiết nhưng không phải ở độ tuổi nào cũng hợp lý. Tuổi mầm non và tiểu học tuyệt đối không dạy các động tác tự vệ. Động tác tự vệ nên dạy nhất đó là biết cách chạy cho chuẩn, cho nhanh, cho thành kỹ năng kỹ xảo chứ không phải là "tự tin" đứng lại nghênh chiến.

Giải thích rõ hơn về điều này, bà Phan Lan Hương nhấn mạnh rằng:

Thứ 1, trẻ trong độ tuổi này sức khỏe không đủ để sử dụng các động tác tự vệ để thoát thân. Các giải đấu võ thuật còn phải tính đến chiều cao cân nặng thể lực giữa các võ sĩ, vậy lý do gì để lựa chọn các động tác tự vệ cho con học và nói với chúng rằng: học và có thể chống cự lại được với kẻ xấu?

Thứ 2, ở độ tuổi này đang thần tượng hóa các nàng tiên, siêu nhân, thần thông phù phép và chúng tin có võ, có sức mạnh như những nhân vật siêu nhân kia. Chúng sẵn sàng chờ đợi để trừng phạt và chống lại thế lực xấu.

Thứ 3, trẻ em rất tin lời người lớn. Chúng luôn cho rằng người lớn nói là đúng dẫn tới tâm lý chủ quan. Nấy được dạy học võ để tự vệ thì cũng đồng nghĩa chúng tự tin để tự vệ.

Thứ 4, để vận dụng vào thực tế cần có một quá trình luyện tập thành thục không chỉ 1 ngày, 1 tuần hay là một tháng. Ở đây chỉ dậy vài buổi xong các động tác đã có thể tự vệ được rồi thì thật "siêu đẳng".

Thứ 5, đôi khi sự chống trả lại quyết liệt là một thứ kích thích khiến kẻ xấu có mong muốn trấn áp và kìm chế nạn nhân và khiến đứa trẻ của mình bị tổn thương nhiều hơn.

Chuyên gia nói về việc dạy trẻ 5 tuổi các động tác tự vệ trốn thoát khỏi kẻ xấu - Ảnh 2.

Bà Phan Lan Hương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền trẻ em đang chia sẻ với học sinh về các giải pháp chống xâm hại. Ảnh NV


Chuyên gia Phan Lan Hương kể, khi bà đến làm việc tại 1 số trường tiểu học, các em cho biết đã được học cách phòng tránh xâm hại tình dục thông qua các thế võ có thể đánh lại và không ai bị làm hại. Khi được hỏi nếu phát hiện ai đó có ý định làm hại các con, các con sẽ xử lý thế nào?, phần lớn các em đều trả lời rằng Con sẽ đứng lại đá vào hạ bộ, con sẽ vặn cổ tay, con sẽ tụt xuống, con sẽ ôm chân, móc mắt, con sẽ...". Thế nhưng khi mời một bé lớn nhất trong hội trường lên thử các động tác đã được học, chân không đá được lên hạ bộ khi bị ôm, tay không đủ sức xoay ra để trốn thoát... bạn ấy mặt đỏ bừng cố hết sức rồi òa khóc.

Khi xem chương trình hướng dẫn dạy trẻ em từ 5 tuổi các động tác tự vệ để trốn thoát khỏi kẻ xấu khi bị bắt, bà Hương đã rất sốc. Bà cho rằng, sự thiếu hiểu biết kiến thức bảo vệ trẻ em của người làm truyền thông hoặc được tư vấn chuyên môn bởi những nhà chuyên môn cũng "không tốt" thì thật nguy hiểm. "Thử hỏi 1 đứa trẻ 5 tuổi bị bế đi mà vồ tay ra sau chọc vào mắt kẻ xấu và đánh cùi chỏ vào người kẻ xấu hòng trốn thoát? Lực cánh tay liệu có đủ không? Có đủ bình tĩnh để nhớ bài không? Liệu tay có đủ xác định chính xác mắt kẻ xấu ở đâu để chọc không hay lại khiến đối tượng kia điên lên. Đừng reo rắc vào đứa trẻ "sự tự tin" khi đối đầu với 1 kẻ xấu. Hậu quả khôn lường lắm" – bà Hương nhấn mạnh.

Chuyên gia nói về việc dạy trẻ 5 tuổi các động tác tự vệ trốn thoát khỏi kẻ xấu - Ảnh 3.

Ảnh minh họa


Ở lứa tuổi trẻ mầm non, tiểu học cần dạy cho trẻ những kiến thức nhận biết những người không an toàn, hãy dạy về khoảng cách an toàn, không gian an toàn, dạy chúng nhận biết các hành vi xấu, vị trí riêng tư trên cơ thể...

Độ tuổi để học các bài tập tự vệ này ít ra cũng phải là từ 15 tuổi trở lên nhưng phải đảm bảo sức khỏe tốt ngang với kẻ xấu. Đảm bảo trình độ sử dụng nhanh nhạy và điêu luyện các động tác. Chứ việc dạy như các câu lạc bộ võ thuật cho trẻ em tuần tập 3 buổi một vài tiếng là chỉ rèn luyện sức khỏe.

Phương Thuận


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 14 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top