Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cạn tiền vì năm nào cũng về quê ăn Tết

Thứ ba, 08:36 30/01/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Chồng không thích về nhà vợ ăn Tết vì không thích cảm giác ở nhờ. Vợ không thích về nhà chồng ăn Tết vì vất vả chuyện cúng đơm, lễ nghĩa. Chưa hết, không ít người sợ Tết bởi không về quê thì hàng xóm chê cười, mà về thì năm nào cũng vậy, xong Tết là cạn ví.


Cảnh người làm ăn xa quê chen chúc ở bến xe những ngày giáp Tết.     Ảnh: Internet

Cảnh người làm ăn xa quê chen chúc ở bến xe những ngày giáp Tết. Ảnh: Internet

Không mua được nhà vì tiền tiết kiệm chi hết cho việc về quê

Vợ chồng anh Hải, chị Nga quê ở Yên Bái, vào Bình Dương làm công nhân đã hơn 10 năm nay. Anh Hải làm công nhân kỹ thuật, lương khá cao, khoảng 10 triệu/ 1tháng. Chị Nga làm công nhân may, lương khoảng 7 triệu/ 1 tháng. Với khoản thu nhập đó, những tưởng họ sẽ có cuộc sống khá giả. Nhưng một sự thật khó ngờ là cho đến nay, sau hơn 10 năm làm việc, vợ chồng họ vẫn phải đi thuê nhà. Trong khi đó để có một cái nhà ở Bình Dương cách đây 5 – 7 năm không khó. Chỉ cần có 300 – 500 triệu đồng là có thể mua được một mảnh đất hoặc mua một căn hộ chung cư thu nhập thấp cho gia đình.

Chị Nga cho biết, nguyên nhân khiến vợ chồng chị không thể mua nổi nhà là vì chi tiêu cho gia đình quá lớn. Mỗi tháng, riêng tiền học của hai đứa con đã rơi vào khoảng 4 triệu/tháng. Chi tiêu gia đình 4 người, tiền gửi về cho cha mẹ hai bên rồi ma chay cưới hỏi và các khoản khác khoảng hết 10 triệu/1 tháng. Tiền tiết kiệm hàng tháng có khoảng 3 triệu đồng. Nhưng rồi khi thì ốm đau, khi dính tai nạn, bệnh viện thuốc thang nên mỗi năm vợ chồng chị tiết kiệm được khoảng 20 - 30 triệu đồng. “Khoản tiền này nếu năm nào không về Tết thì còn. Còn nếu về Tết là coi như cạn túi, không còn một đồng dự trữ nào nữa. Mà vợ chồng tôi dường như năm nào cũng về quê ăn Tết. Không về thì sợ bố mẹ buồn, sợ hàng xóm chê cười. Mà về thì tiền tàu xe đi lại, mua sắm, chi tiêu ngày Tết năm nào cũng hết khoảng 20 – 30 triệu đồng. Chi tiêu không khéo có năm còn bị thiếu”, chị Nga nói.

Về quê vài ngày tiêu tốn 50 triệu đồng

Tương tự, tâm sự về việc về quê ăn Tết, chị Phương Thanh ở TP HCM kể rằng, gia đình bố mẹ hai bên của vợ chồng chị cũng đều ở Nam Định. Mỗi lần về quê ăn Tết, ở quê chỉ vài ngày thôi nhưng cả gia đình chị 4 người (hai vợ chồng, hai đứa con) cũng chi hết khoảng 50 triệu đồng. Chị Thanh cho biết, mặc dù trong hai đứa con của chị, một đứa dưới 2 tuổi được miễn phí vé máy bay nhưng riêng tiền vé máy bay khứ hồi cho 3 người đã gần 18 triệu đồng. Rồi còn tiền xe từ nhà ra sân bay lượt đi lượt về, tiền xe từ sân bay về nhà. Tiết kiệm triệt để, không mua ăn linh tinh cũng mất 20 triệu đồng cho tiền đi lại.

Chị Thanh tâm sự: Trước khi về quê, tôi đã chuẩn bị các gói quà Tết. Họ hàng bên nội, bên ngoại ở quê đều ở gần nhau, nhà này biếu quà, nhà kia không có thì lại mất hay. Nên tiền quà Tết cũng mất gần chục triệu mới gọi là tạm ổn, tạm đủ. Hai bên gia đình, bố mẹ chúng tôi đều là giáo viên, công chức về hưu thu nhập của các cụ cũng ổn, chúng tôi không phải phụ thêm gì cho ông bà, cũng đỡ một khoản lớn, chỉ mừng tuổi mỗi người một triệu. Nhưng vì họ hàng, con cháu đông lại ở sát nhà nhau nên khoản tiền mừng tuổi cho các bác, cô, chú, em, các cháu, trẻ con hàng xóm… cũng rất lớn.

“Không phụ bố mẹ tiền Tết, nhưng vì lâu không về quê, nên vợ chồng tôi làm cơm mời anh em, họ hàng gần, bạn bè hai đứa qua nhà ăn cơm. Không gọi ai thì thôi, ở quê mà mời thì lên đến cả 5-7 mâm. Lại một khoản tiền lớn nữa phải chi. Đầu xuân mọi người trong nhà rủ nhau đi chơi, thuê xe 16 chỗ để qua vài nơi thắng cảnh ở Ninh Bình cũng mất vài triệu. Để gánh cho bố mẹ khoản này, chúng tôi nhận chi tiêu các khoản của chuyến đi. Khi tôi thông báo chi phí chuyến đi về quê cho chồng, anh giãy nảy vì con số quá lớn. Nhưng khi ngồi nghe vợ liệt kê chi tiết từng khoản chi thì anh chỉ biết gật gù. Về Tết gặp bố mẹ, anh chị em, bạn bè thì rất vui nhưng nếu năm nào cũng về khó ai có thể đảm đương nổi”, chị Thanh nói.

Khi người xa quê sợ Tết

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm 1088 (Hà Nội), vấn đề về quê ăn Tết của những người đi làm ăn xa trên thực tế không hề lý tưởng hay dễ dàng như chúng ta thấy. Không phải ai cũng có đủ tiền để có thể thực hiện được một cái Tết ở quê trọn vẹn như vợ chồng chị Thanh. Vì lấy ví dụ như trường hợp của vợ chồng chị Nga thì số tiền tiết kiệm cả năm của họ cũng chỉ đủ tiền đi lại nếu đi máy bay. Do vậy, để có thể mang được ít tiền về Tết cho bố mẹ, để chuẩn bị ít tiền phong bì dù là ít ỏi nhất thì những cặp vợ chồng xa quê vẫn phải tiết kiệm hết mức tiền đi lại. Thay vì đi máy bay cho nhanh, thay vì đi tàu cho an toàn thì họ phải đi xe khách với bao nỗi âu lo về sự quá tải và không an toàn.

“Thực tế những người công nhân xa quê thì thu nhập như của vợ chồng chị Nga hay công nhân viên chức như vợ chồng chị Thanh là thuộc vào hàng khá giả. Có thể đó là lý do khiến cho không ít cặp vợ chồng trẻ đi làm ăn xa quê dường như không mấy năm về quê ăn Tết là vì thế. Có người vì việc đưa cả nhà về quê ăn Tết quá tốn kém nên “cử” một người làm “đại diện” về thắp hương cho tổ tiên. Có thể là vợ, có thể là chồng, hoặc cũng có khi là con khi chúng đã lớn. Mà khi phải về quê ăn Tết một mình, để lại vợ con ở thành phố thì chắc chắn cái Tết đó không thể gọi là Tết sum họp. Thế nên việc về quê ăn Tết trở thành nỗi ám ảnh lo sợ cho nhiều người con xa xứ là chuyện không mấy khó hiểu”, chuyên gia Diệu Hoa nói.u

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 8 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 23 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top