Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình vào Nghệ An nhận thi thể phi công Trần Quang Khải

Chủ nhật, 06:34 19/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện gia đình thượng tá Khải đã vào Nghệ An để đón thi thể về quê an táng theo phong tục.

Anh Khải có vợ và con gái 4 tuổi

Chiều 18/6, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Duy Phương - Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang, cho biết sau khi nhận được thông tin thượng tá Trần Quang Khải, mất tích, lãnh đạo địa phương và hàng xóm đã đến động viên chia sẻ với gia đình phi công này.

Theo ông Phương, hiện gia đình thượng tá Khải đã vào Nghệ An để đón thi thể về quê an táng theo phong tục. Vị lãnh đạo xã Tân Dĩnh cho biết thêm, chính quyền cũng đã cử cán bộ ở lại nhà thượng tá Khải để lo hậu sự cùng gia đình.

Vớt được thảm cao su trong quá trình tìm kiếm CASA-212

Hôm qua 18/6, hơn 750 người, 49 tàu xuồng các loại và hàng trăm thiết bị khác tập trung tìm kiếm quanh khu vực đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng).

"Tàu của Lữ đoàn 273 đã vớt được một chiếc thảm cao su có diện tích khoảng 2 m2 màu đen, dày một cm", Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết.

Chiếc giày cùng nhiều vật dụng khác đã được lực lượng tìm kiếm trục vớt.
Chiếc giày cùng nhiều vật dụng khác đã được lực lượng tìm kiếm trục vớt.

Theo kế hoạch của Sở chỉ huy tiền phương, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam rà soát phía bắc đảo Bạch Long Vỹ; tàu của đoàn 273 quân khu 3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng ở khu vực tây nam đảo Bạch Long Vỹ; tàu cảnh sát biển 4039 đến hiện trường triển khai các thiết bị dò tín hiệu hộp đen.

Hôm 17/6, lực lượng tìm kiếm cũng trục vớt một số mảnh vỡ từ thân máy bay bị vò nát có dòng chữ "Cảnh sát biển Việt Nam", bánh lốp máy bay, áo phao, một chiếc giầy, balô đựng vật dụng cá nhân, đồ cứu hộ đi cùng phi công…

Máy bay tuần thám CASA-212 số hiệu 8983 bị nạn hôm 16/6 trong quá trình tìm kiếm phi công Trần Quang Khải mất tích cùng máy bay Su-30 ngày 14/6. Máy bay chở 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý.

Vị trí chiếc CASA mất liên lạc gần với vị trí tìm thấy dấu hiệu nghi của phi công Trần Quang Khải.
Vị trí chiếc CASA mất liên lạc gần với vị trí tìm thấy dấu hiệu nghi của phi công Trần Quang Khải.

TQ điều 8 tàu, 2 trực thăng tìm kiếm

Chiều 18/6, các lực lượng tiếp tục tăng cường lực lượng và phương tiện chuyên dụng tập trung tìm kiếm khu vực đảo Bạch Long Vỹ theo kế hoạch của Sở Chỉ huy.

Tàu Cảnh sát biển tiếp tục tìm kiếm máy bay Casa 212 gặp nạn. Ảnh: TTXVN
Tàu Cảnh sát biển tiếp tục tìm kiếm máy bay Casa 212 gặp nạn. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam: tàu SAR412, SAR 411, SAR273 tìm kiếm khu vực Bắc đảo Bạch Long Vỹ; Tàu của Đoàn 273/QK3; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng tổ chức tìm kiếm ở khu vực Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ; Tàu CSB 4039 chở 27 cán bộ ra khu vực hiện trường triển khai các thiết bị do tìm tín hiệu hộp đen máy bay Casa 212.

Trung Quốc phối sử dụng 10 phương tiện, trong đó: 8 tàu (2 tàu tìm kiếm cứu nạn; 2 tàu Cảnh sát biển và 4 tàu Hải quân) và 2 máy bay trực thăng tổ chức tìm kiếm khu vực Đông Nam đảo Bạch Long Vỹ (phía Đông đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ).

Lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm 764 cán bộ chiến sỹ của Quân khu 4, Biên phòng, Hải quân, Phòng không không quân, cùng với 49 tàu, xuồng các loại và hàng trăm loại trang thiết bị khác tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tiếp tục thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển trong khu vực hiện trường tăng cường quan sát phát hiện và tìm kiếm cứu nạn.

Trên hiện trường duy trì 3 tàu CSB 9004 và 2 tàu CN 09 (BP 06-19-01, BP 06-13-01) tổ chức tìm kiếm máy bay Su-30MK2 tại khu vực phía Đông Đảo Mắt, Nghệ An, nhưng chưa có kết quả.

Lúc 7h29 ngày 14/6, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải đang điều khiển máy bay Su-30MK2 làm nhiệm vụ huấn luyện thì bị mất liên lạc trên vùng biển phía đông bắc đảo Mắt (Nghệ An). Một ngày sau, thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) được tàu của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An, cách nơi nghi máy bay gặp nạn 28 hải lý.

Chiều 17/6, tàu của ngư dân phát hiện thi thể thượng tá Trần Quang Khải quấn trong vải dù cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý về phía đông đông nam. Rạng sáng 18/6, thi thể anh Khải đã về đất liền.

K.N(th từ các báo)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 11 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 36 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top