Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình nạn nhân sự cố chạy thận làm 8 người chết ôm di ảnh con gái, bức xúc vì nguyên giám đốc BVĐK Hoà Bình vắng mặt

GiadinhNet - Trong phiên toà xét sơ thẩm 3 bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người chết tại BVĐK tỉnh Hoà Bình, gia đình các nạn nhân này rất bức xúc vì ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BV, vắng mặt.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, con của bà Nguyễn Thị Minh - nạn nhân đã tử vong trong sự cố chạy thận ngày 29/5/2017 - rất bức xúc vì tinh thần, trách nhiệm của ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình thời điểm xảy ra vụ việc - không có mặt tại phiên toà.

Theo chị Tuyết, chị có nhận được bản cáo trạng vụ án nhưng bản thân chị thấy chưa thỏa đáng về số lượng những người tội phạm (theo chị là chưa đủ).

Bà Nguyễn Thị Thu - mẹ của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng

Bà Nguyễn Thị Thu - mẹ của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng

Khi PV hỏi về việc thoả thuận đền bù giữa bệnh viện và người nhà nạn nhân, chị cho biết, từ khi xảy ra vụ việc đến nay đã có 4 lần hai bên tiến hành họp. Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề chưa thống nhất, chưa đưa ra được kết luận đền bù nên các bên đã nhờ đến toà án.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Gia đình & Xã hội về việc ông Trương Quý Dương vắng mặt, chị Tuyết cho biết đây là việc có thể lường trước. Bởi theo chị Tuyết, chưa một lần nào ông Dương gặp mặt các gia đình nạn nhân:

"Thậm chí có khi tôi còn không nhận ra ông ấy sau 1 năm xảy ra vụ việc, chỉ gặp ông ấy trên tivi, báo chí. Chúng tôi chưa được một lời hỏi thăm của một người lãnh đạo bệnh viện. Cả 4 lần thoả thuận chưa bao giờ ông ấy có mặt" - chị Tuyết bức xúc nói.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Với trường hợp BS Hoàng Công Lương, chị Tuyết bày tỏ: "Tôi muốn BS Lương được vô tội vì tôi là người chứng kiến sự việc, có clip quay bác sĩ Lương đang hết mình cứu chữa bệnh nhân".

Nghẹn ngào ôm di ảnh con gái trong khi chờ BS Hoàng Công Lương ra khỏi phòng xử án, bà Nguyễn Thị Thu (mẹ nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng) nói: "Ông Dương là giám đốc BV thời điểm xảy ra vụ tai biến y khoa, là người chịu trách nhiệm chính thời điểm đó nhưng lại vắng mặt ở phiên tòa thì không thể chấp nhận được. Có nạn nhân tử vong ở BV thì trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về giám đốc".

Theo bà Thu, ông Dương là người trực tiếp ký các quyết định thay đổi màng lọc nước, thiết bị... nên ông Dương phải là người chịu trách nhiệm chính, chứ không phải bác sĩ Hoàng Công Lương. Bà Thu kiến nghị phải xem xét trách nhiệm của ông Trương Quý Dương trong vụ việc này.

Võ Thu - Thanh Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 16 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top