Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình 13 người đội mưa đi hiến máu giữa đại dịch Covid

Thứ hai, 08:26 03/08/2020 | Y tế

Dù trời mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão số 2, ông Lê Trung Truyền cùng 12 người trong gia đình vẫn có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tham gia hiến máu.

Gia đình ông Truyền (thôn 3, xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) đến Hà Nội từ sáng 2/8 để đăng ký tham gia hiến máu tại chương trình "Giọt hồng tri ân" diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Ông Truyền, 61 tuổi, không còn đủ tuổi hiến máu. Nhưng ông vẫn đi cùng để cổ vũ cho các thành viên của gia đình. Ông chia sẻ ba tháng một lần, gia đình đều đi hiến máu định kỳ. Lần này, nhiều con cháu bận việc gia đình nên chỉ có 13 người tham gia.

Ông Truyền chia sẻ năm 2007, trong một lần lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm người nhà, ông thấy rất nhiều người cần máu để chữa bệnh. Tuy nhiên, nguồn máu của bệnh viện lại khan hiếm. Khi đó, ông quyết định đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thử máu rồi hiến máu cứu người.

Gia đình 13 người đội mưa đi hiến máu giữa đại dịch Covid - Ảnh 1.

Ông Truyền đứng cạnh người anh họ đang hiến máu tình nguyện. Ảnh: BVCC.

Kể từ đó, vừa trực tiếp hiến máu, ông Truyền vừa thuyết phục 5 người con (4 gái, 1 trai) cùng các dâu, rể, cháu và anh em trong họ cùng tham gia hoạt động này.

"Tất cả đều từ cái tâm của mình. Người bệnh cần máu. Mình không dồi dào của cải, chỉ có thể hỗ trợ bằng việc hiến máu", ông Truyền nói.

Anh Nguyễn Đức Phúc, con rể của ông Truyền, cho biết bố vợ là người truyền cảm hứng cho cả gia đình. "Bây giờ, nhà tôi ai cũng nghiện 'món này'. Mỗi lần đến lịch, ông sẽ xem địa điểm trước một tuần rồi gọi điện cho cả nhà cùng đi hiến máu", anh Phúc cho hay.

Đến nay, anh Phúc và vợ đã hiến máu tình nguyện tổng cộng 68 lần. Lần này, vì đang mang thai, vợ anh không thể tham gia cùng gia đình.

Đã tham gia hiến máu tình nguyện trong suốt 7 năm qua, ông Đàm Tất Liên (anh họ của ông Truyền) coi việc này như thói quen thường niên. "Cứ đến lịch, chú Truyền gọi điện hẹn là tôi đi thôi", ông Liên chia sẻ.

Ông Truyền cũng cho hay 2 thành viên hiến máu nhỏ nhất của gia đình là con trai út (26 tuổi) và cháu họ (21 tuổi). Đến nay, hai người đã hiến máu 6 lần.

Gia đình 13 người đội mưa đi hiến máu giữa đại dịch Covid - Ảnh 2.

Cháu gái ông Truyền - chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh- đưa con đi tham gia hiến máu lần này. Ảnh: Công Thắng.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho hay Hà Nội là địa phương cuối cùng tham gia tổ chức Hành trình Đỏ lần thứ VIII, năm 2020. Chương trình được diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới ngày càng tăng.

Vì vậy, theo TS Khánh, yêu cầu cấp thiết là vừa đảm bảo hiến máu an toàn, bổ sung lượng máu dự trữ cho tháng 8, vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Hành trình Đỏ năm nay cũng đặc biệt hơn khi rơi vào thời điểm xuất hiện đại dịch Covid-19. Tình trạng thiếu máu vì khan hiếm nguồn hiến đã xảy ra từ đầu năm.

Tuy nhiên, 2020 là năm chương trình được tổ chức quy mô lớn nhất, thời gian dài nhất (từ 6/6 đến 2/8) và nhiều địa phương tham gia nhất (42 tỉnh, thành phố). Đặc biệt, chương trình đã thu được 101.600 đơn vị máu từ tình nguyện viên, vượt mục tiêu ban đầu l26.600 đơn vị máu.

Theo Zing


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top