Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh công an Cục cảnh sát điều tra lừa tiền người xin việc

Thứ bảy, 11:18 28/08/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong quá trình quen biết với nạn nhân, Tùng giới thiệu bản thân làm ở Cục CSĐT tội phạm về ma tuý có khả năng xin việc cho con trai bà X. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nạn nhân, đối tượng đã không giữ đúng lời hứa.

Đại diện Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữa được đối tượng Lê Minh Tùng (SN 1975), trú tại tổ 1, khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn (TP. Cẩm Phả). Đối tượng này bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh công an.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an, trước khi bị cơ quan công ăn bắt, đối tượng Tùng có quen biết với bà Đ.T.X và tự nhận mình là công an. Đến khoảng tháng 7/2020, Tùng có đến ở nhờ nhà bà X. gửi một số hình ảnh liên quan đến lực lượng công an để lấy lòng tin.

Giả danh công an Cục cảnh sát điều tra lừa tiền người xin việc  - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Minh Tùng

Trong thời gian ở nhờ nhà nhà nạn nhân, đối tượng biết bà X. đang có nhu cầu xin chuyển việc cho con trai vào nhà máy Nhiệt điện Mông Dương. Thấy vậy, Tùng nói bản thân làm ở Cục CSĐT tội phạm về ma tuý có quen biết nhiều lãnh đạo để xin việc cho con trai bà X. với giá 60 triệu đồng.

Tin tưởng với mác là công an, nạn nhân đưa tiền mặt cho Tùng không có ai chứng kiến không có giấy tờ giao nhận. Đến khoảng tháng 9/2020, khi không thấy xin được việc cho con, bà X. có đòi lại tiền thì đối tượng hứa sẽ lấy để trả và vẫn xin việc, sau đó đối tượng bỏ đi không liên lạc với nạn nhân. Nghi bản thân bị lừa, đến cuối tháng 12/2020, bà X. đến Công an TP. Cẩm Phả trình báo vụ việc.

Từ những tài liệu thu thập và quá trình điều tra, xác minh, ngày 24/2/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Tùng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tiếp đó, ngày 4/3/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả ra quyết định truy nã đối với Lê Minh Tùng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác minh và tiến hành bắt giữ Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Đầm Hà. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Cẩm Phả tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top