Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia chủ nói với tên cướp: 'Nhà có tài sản gì, chú cứ lấy đi'

Thứ tư, 19:47 27/10/2021 | Pháp luật

Người đàn ông 65 tuổi mất nhiều máu, bị tên cướp dọa nên trả lời nhà có tài sản gì thì cứ lấy. Tên cướp phát hiện nhà gắn 4 camera nên hoảng sợ, rời khỏi hiện trường.

Chiều 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Phan Chí Thiện (30 tuổi, ở TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Thiện là nghi phạm đột nhập vào nhà của ông D.T. (65 tuổi, ở TP Trà Vinh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng) tối 24/10. Thiện bị cảnh sát bắt sáng 26/10, sau 36 giờ gây án.

Gia chủ nói với tên cướp: 'Nhà có tài sản gì, chú cứ lấy đi' - Ảnh 1.

Phan Chí Thiện bị cảnh sát bắt giữ sau 36 giờ bỏ trốn. Ảnh: C.A.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận do nợ tiền “vay nóng” nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện, anh ta mua sẵn dao bấm, chờ đêm tối và tìm gia đình khá giả để đột nhập.

Đêm xảy ra vụ án, ông T. nghe tiếng chó sủa nên bước ra ngoài. Lúc này, một bóng người lao vào nhà và hướng lên lầu. Ông T. kiểm tra đến gác lửng của lầu 2 và chạm mặt nam thanh niên cao khoảng 1,6 m, sau này xác định là Thiện.

Nam thanh niên này cầm dao bước đến đâm nạn nhân 10 nhát. Người vợ nghe tiếng của chồng đã chạy đến, Thiện cầm dao đâm bà ta 4 nhát dao.

Ông T. cùng vợ bị tên cướp khống chế, đưa xuống tầng trệt và đẩy vào nhà vệ sinh và tra hỏi nơi cất tài sản.

Gia chủ nói với tên cướp: 'Nhà có tài sản gì, chú cứ lấy đi' - Ảnh 2.

Tên cướp khống chế vợ chồng nạn nhân từ trên lầu xuống nhà vệ sinh ở tầng trệt và tra hỏi nơi cất giữ tài sản. Ảnh: C.A.

“Ông bà có tiền vàng, đưa ra”, Thiện dọa vợ chồng nạn nhân. Ông T. đang mất nhiều máu, đuối sức. “Nhà có tài sản gì thì chú cứ lấy”, ông T. yếu giọng trả lời và nói đang rất mệt.

Thiện thừa nhận khi đó đã đóng cửa nhà vệ sinh và ra ngoài lục tìm tài sản. Sau đó anh ta quay lại hỏi vợ chồng nạn nhân: "Nhà có camera không?". Sau khi biết căn nhà có gắn 4 camera, tên cướp đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Một lúc sau, vợ ông T. không còn nghe tiếng động nên mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài. Nạn nhân gọi điện thoại cho con gái, sau đó cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ án, hai nạn nhân đều bị thương nặng nên việc khai thác thông tin phục vụ điều tra rất hạn chế. Cảnh sát đã khám nghiệm tỉ mỉ, thu thập các dấu vết tại hiện trường.

Mở rộng khu vực khám nghiệm, cảnh sát phát hiện con dao bấm và được xác định là hung khí nghi phạm sử dụng, cách hiện trường khoảng 1 km.

Để bắt giữ nghi phạm, cảnh sát xác lập chuyên án, huy động tối đa phương tiện và lực lượng.

Gia chủ nói với tên cướp: 'Nhà có tài sản gì, chú cứ lấy đi' - Ảnh 3.

Con dao gây án được cảnh sát tìm thấy cách hiện trường khoảng 1 km. Ảnh: C.A.

Ban chuyên án đã rà soát hàng trăm người có biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là các trường hợp không nghề nghiệp, đang nợ nần hoặc “vay nóng” bên ngoài. Sau 36 giờ khẩn trương điều tra, cảnh sát đã làm rõ thủ phạm đang lẩn trốn trong căn nhà ở phường 9 nên bắt giữ sáng 26/10.

“Sau 3 ngày điều trị, hai nạn nhân đã thoát hiểm nhưng sức khỏe còn rất yếu”, đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, thông tin.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top