Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 92.800 người mắc COVID-19, Trung Quốc "giảm nhiệt", nhiều quốc gia căng thẳng

GiadinhNet - Sau một đêm, tính đến 7h30 sáng ngay (4/3), cả thế giới có 92.777 trường hợp xác định mắc bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Dịch bệnh lan ra 76 quốc gia, lãnh thổ, đã có 3.161 người tử vong vì căn bệnh này.

Gần 92.800 người mắc COVID-19, Trung Quốc giảm nhiệt, nhiều quốc gia căng thẳng - Ảnh 1.

Tại Trung Quốc đại lục, số ca mắc là 80.151 và số tử vong là 2.944. Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực cải thiện tình hình. Hiện số ca mắc và tử vong tại quốc gia này đã giảm rõ rệt.

Trong khi số ca mắc và tử vong ở Trung Quốc có xu hướng giảm thì những số liệu này ở ngoài Trung Quốc đại lục đang tăng nhanh chóng mặt. Tính đến 7h00 sáng nay, dịch COVID-19 đã lan ra 76 quốc gia và vùng lãnh thổ với 12.626 người mắc và 217 ca tử vong.

"Cuộc chiến" đối với COVID-19 đang khá căng thẳng ở một số nước. 

Hàn Quốc có thêm 1.000 trường hợp mới được công bố hôm 3/3, đưa quốc gia Đông Á này xếp hạng nhì sau Trung Quốc với 5.186 ca mắc, 28 trường hợp tử vong và trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Phần lớn các ca mắc là ở thành phố phía nam của Daegu. 

Gần 92.800 người mắc COVID-19, Trung Quốc giảm nhiệt, nhiều quốc gia căng thẳng - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang tại một hiệu thuốc ở Daejeon vào ngày 3 tháng 3 năm 2020. (Ảnh: Yonhap)

Các nhân viên y tế ở Hàn Quốc đang căng mình ngày đêm chống dịch. Với số ca mắc tăng nhanh, nhiều người trong số họ đã kiệt sức, một số không chịu nổi áp lực đã xin nghỉ việc. Trong một diễn biến khác, người dân Hàn Quốc giận dữ vì không mua được khẩu trang phòng dịch, trong khi xếp hàng trong nhiều giờ đồng hồ phải trở về tay không hoặc chỉ mua được mấy chiếc. 

Trong cuộc họp nội các hôm qua (3/3), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng toàn bộ Hàn Quốc "đã chính thức bước vào một cuộc chiến chống lại căn bệnh truyền nhiễm này".

Gần 92.800 người mắc COVID-19, Trung Quốc giảm nhiệt, nhiều quốc gia căng thẳng - Ảnh 4.

Các nhân viên kiểm dịch đang khử trùng phương tiện công cộng tại Iran. (Ảnh: IRNA)

Dịch bệnh đang lây lan nhanh ra toàn cầu, các trường hợp mới được báo cáo ngày hôm nay ở các quốc gia cách xa nhau như Ấn Độ và Ecuador, Úc và Vương quốc Anh. Trong khi đó, Latvia, Tunisia, Jordan, Ả Rập Saudi, Bồ Đào Nha, Senegal và Ukrain, Morocco... là những t quốc gia báo cáo các trường hợp được xác nhận đầu tiên về COVID-19 mới nhất có người mắc COVID-19.

Tại Mỹ, sự gia tăng các trường hợp mới mắc ở tiểu bang Washington đã đẩy tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 112 vào sáng nay. Đã có 6 người ở tiểu bang Washington đã chết vì dịch bệnh. Phát biểu hôm 2/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn đang xem xét các hạn chế đi lại bổ sung từ các quốc gia có dịch COVID-19.

Nước Úc hiện có 31 trường hợp nhiễm virus và 1 ca tử vong. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết chính phủ của ông sẽ công bố gói kích thích kinh tế, trong bối cảnh suy thoái tài chính ở Trung Quốc và sự lây lan của coronavirus trên toàn cầu. 

Nhật Bản có 999 ca mắc, 12 người tử vong (trong đó tàu Diamond Princess là 706 người mắc, 6 người tử vong)

Gần 92.800 người mắc COVID-19, Trung Quốc giảm nhiệt, nhiều quốc gia căng thẳng - Ảnh 5.

Lúc 00h00 ngày 4/4, lực lượng chức năng dỡ bỏ chốt kiểm dịch ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Phi Hùng)

Số liệu báo cáo mới nhất của Iran cho thấy, quốc gia này có số người mắc COVID-19 gia tăng chóng mặt. Hiện có 2.336 người mắc và 77 người tử vong vì COVID-19, Iran được coi là quốc gia có tỉ lệ người tử vong vì dịch bệnh cao nhất thế giới. 

Trong nỗ lực chung, Iran nhận được nguồn cung cấp y tế từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). WHO đã gửi viện trợ tới cho Iran để nhằm ngăn chặn và hạn chế dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh chóng. 

Trên phương diện toàn cầu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng: " Việc hiểu và biết loại virus này giúp cho chúng ta ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh". 

"Chúng tôi chưa bao giờ thấy một mầm bệnh đường hô hấp có khả năng lây truyền trong cộng đồng, nhưng cũng có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp phù hợp". Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Việt Nam hiện có 16 ca mắc, đã khỏi bệnh. Sau 21 ngày, chúng ta vẫn chưa phát hiện ca mắc mới nào.

21 giờ đêm qua (3/3), xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất tại Việt Nam - đã chính thức hết hiệu lực "lệnh cách ly dịch bệnh COVID-19".

Hà Thư


Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top