Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 2.000 "ma men" bị xử lý trong 7 ngày Tết Tân Sửu

Thứ ba, 17:11 16/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu (từ 10/2 đến 16/2), lực lượng CSGT đã phát hiện 1.879 "ma men" điều khiển phương tiện giao thông và 4 trường hợp ma tuý.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu, trên toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông làm thương vong 109 người và 123 người bị thương.

So với 7 ngày Tết Canh Tý 2020, tai nạn giao thông giảm 16 vụ, giảm 24 người chết và giảm 51 người bị thương. Trong đó, đường thủy xảy ra 2 vụ tai nạn, làm chết 2 người, còn lại là tai nạn đường bộ.

Về kết quả công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, xử lý 16.758 trường hợp vi phạm; tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô; tước 1.930 GPLX các loại.

Trong đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ: các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 16.300 trường hợp vi phạm; tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô; tước 1.930 GPLX các loại. Đáng chú ý, đã phát hiện 1.879 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy 4 trường hợp.

Gần 2.000 ma men bị xử lý trong 7 ngày Tết Tân Sửu - Ảnh 2.

Cục CSGT (Bộ Công an) kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc, Cục CSGT: Kiểm tra, phát hiện xử lý 63 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 22 trường hợp.

Kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường thủy, phát hiện, xử lý 458 trường hợp vi phạm.

Theo đánh giá của Cục CSGT, trong những ngày 10 và ngày 11/2/2021 (ngày 29 và 30 tháng Chạp năm Tân Sửu), ngày 15 và ngày 16/2/2021 (ngày mùng 4 và 5 Tết), tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển bình thường.

Phạt nguội gần 600 ô tô vi phạm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Ngày 16/2, theo số liệu của Cục CSGT, chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua (từ 9/2 – 15/2), hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai với chiều dài 264 km đã ghi nhận rất đầy đủ lượng phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong đó có không ít trường hợp tài xế ô tô mắc lỗi vi phạm TTATGT, chủ yếu ở các lỗi: Tốc độ, dừng đỗ xe sai quy định, điều khiển xe không đúng phần đường làn đường.

Hệ thống camera giám sát giao thông gồm 110 chiếc được đặt tại 87 điểm trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Chính nhờ hệ thống "mắt thần" trên, trong 7 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, xử lý phạt nguội gần 600 trường hợp. Sau 7 ngày từ ngày tài xế không lên nộp phạt, cảnh sát sẽ gửi danh sách sang Cục Đăng kiểm và thông báo trên hệ thống tra cứu của Cục CSGT.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top