Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 200 mặt hàng công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đang 'giao thương', kết nối thị trường

Thứ năm, 21:16 19/10/2023 | Siêu thị thông minh

GĐXH - Ngày 19/10, Sở Công thương Hà Nội chủ trì, tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023", tại Hà Nội.

Suất ăn bán trú 32.000 đồng ‘gánh’ 7 loại phí, trường THCS Yên Nghĩa nhận 500 suất ăn/ngày không qua đấu thầu, chuyên gia kinh tế nói gì?Suất ăn bán trú 32.000 đồng ‘gánh’ 7 loại phí, trường THCS Yên Nghĩa nhận 500 suất ăn/ngày không qua đấu thầu, chuyên gia kinh tế nói gì?

GĐXH - Theo chuyên gia kinh tế, so với mức giá 32.000 đồng, suất ăn bán trú của trường THCS Yên Nghĩa đã bị 'xén' đến 2/3 suất ăn. Hơn nữa, việc cung cấp suất ăn không qua đấu thầu là sai nguyên tắc cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Bà Trần Thị Phương Lan – Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, tính đến nay, Hà Nội có 196 sản phẩm của 132 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố thuộc các nhóm ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo; điện, điện tử...

Hội chợ thu hút trên 200 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp lớn, tiềm năng, FDI trên địa bàn thành phố nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp.

Gần 200 mặt hàng công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đang 'giao thương', kết nối thị trường - Ảnh 2.

Theo bà Trần Thị Phương Lan – Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, tính đến nay, Hà Nội có 196 sản phẩm của 132 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố.

Theo bà Lan, trong 9 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,93% so với cùng kỳ trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công nghiệp chủ lực. Toàn thành phố thu hút 2.526 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.

Đặc biệt, có 22,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 226,9 nghìn tỷ đồng

Với định hướng đưa Hà Nội trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại của khu vực và quốc tế; xác định công nghiệp chủ lực đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển công nghiệp, là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa quốc gia….

Gần 200 mặt hàng công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đang 'giao thương', kết nối thị trường - Ảnh 3.

Một sản phẩm công nghiệp là máy gọt vỏ xoài công suất lớn tham gia trưng bày tại hội chợ.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025, cùng với Kế hoạch thực hiện đề án phát triển SPCNCL giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương và các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, trọng tâm là phát triển ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn.

Gần 200 mặt hàng công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đang 'giao thương', kết nối thị trường - Ảnh 4.

Ông Đào Trung kiên – Phó chủ tịch Cộng đồng Keieijuku mong muốn, các doanh nghiệp tham gia hội chợ sẽ trở thành bạn hàng và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thương trường, giao thương.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Phú - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) cho biết: "Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm những hội chợ công nghiệp để các doanh nghiệp không những gia tăng lượng khách hàng, mà hướng tới hoàn thiện hơn chuỗi cung ứng của mình".

Theo ông Phú, việc tham gia hội chợ, các doanh nghiệp mới có cơ hội trở thành bạn hàng của nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệp, học hỏi lẫn nhau từ kinh nghiệm thương trường, bán hàng đến quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Ông Đào Trung kiên – Phó chủ tịch Cộng đồng Keieijuku cho biết: "Chúng tôi kết hợp với Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tham gia, tổ chức hội chợ. Lần tổ chức này, cộng đồng Keieijuku có 33 doanh nghiệp tham gia với 58 gian hàng. Tôi kỳ vọng đây là dịp các gian hàng, doanh nghiệp đồng hành, trở thành bạn hàng của nhau, cùng nhau chia sẻ, học hỏi, giao thương và cùng nhau phát triển". 

Bên lề hội chợ, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì cùng các các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nhà máy sản xuất thông minh, xúc tiến đầu tư nâng cao năng lực doanh nghiệp chủ lực;

Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực và doanh nghiệp công nghiệp với chủ đầu tư các cụm công nghiệp năm 2023".

Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội – HAMI và các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động:

Hội thảo Biến động kinh tế thế giới và vận hội đối với ngành sản xuất từ góc nhìn doanh nghiệp Nhật Bản - Việt Nam;

Hội thảo Nhân sự Logistic và quản lý chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp chủ lực;

Hội thảo Kinh doanh chủ động trong tình hình biến động - Cách thức tiếp cận nhà mua hàng Nhật Bản;

Trải nghiệm xe máy điện EVGO - Chọn sống xanh chọn EVGO…

Giữa lòng Thủ đô, tiểu thương lén lút san chiết hàng trăm bình khí cười để trả đơn đặt hàngGiữa lòng Thủ đô, tiểu thương lén lút san chiết hàng trăm bình khí cười để trả đơn đặt hàng

GĐXH - Ngày 17/10, Cục QLTT Hà Nội cho biết, để trả đơn khách đặt hàng, các đối tượng đã san chiết khí N2O (khí cười) từ bình to, sang bình nhỏ. Khi đang san chiết, lực lượng chức năng ập vào, "tóm gọn".

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 loại trái cây nên ăn mỗi ngày

5 loại trái cây nên ăn mỗi ngày

Siêu thị thông minh - 1 tháng trước

GĐXH - Trái cây giàu vi chất dinh dưỡng thiết yếu, chất xơ và các hợp chất có hoạt tính sinh học, có thể giúp phòng ngừa nhiều bệnh. Trái cây như táo, bơ, dâu tây... là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Khi chọn mua bàn ăn cần đặc biệt lưu ý những điều này

Khi chọn mua bàn ăn cần đặc biệt lưu ý những điều này

Siêu thị thông minh - 5 tháng trước

GĐXH - Khi chọn mua bàn ghế ăn, khách hàng cần đặc biệt chú ý đến những yếu tố như: chất liệu, kiểu dáng màu sắc, kích thước bàn và nên chọn mua tại đơn vị cung cấp uy tín.

Giữ lời như người Nhật: Uniqlo vượt kế hoạch mở cửa hàng tại Việt Nam bất chấp Covid, vươn ra các thành phố mới Hải Phòng và Bình Dương

Giữ lời như người Nhật: Uniqlo vượt kế hoạch mở cửa hàng tại Việt Nam bất chấp Covid, vươn ra các thành phố mới Hải Phòng và Bình Dương

Siêu thị thông minh - 6 tháng trước

Khai trương cửa hàng thứ hai tại Việt Nam và “Chào Hà Nội” ngày 6/3/2020, Uniqlo dính luôn tin đồn có bệnh nhân Covid-19 ghé thăm. Bất chấp thời gian giãn cách vì Covid và tiêu dùng ảm đạm, Uniqlo đã vượt kế hoạch, mở tới 22 cửa hàng tại thị trường Việt Nam, vươn ra các thành phố mới là Hải Phòng và Bình Dương.

5 mẫu giường thông minh tối ưu không gian cho căn nhà nhỏ

5 mẫu giường thông minh tối ưu không gian cho căn nhà nhỏ

Siêu thị thông minh - 6 tháng trước

GĐXH - Giường thông minh (hay còn gọi là giường đa năng) là một trong những sản phẩm nội thất thông minh, rất hữu ích cho những không gian hiện đại, nhỏ gọn. Dưới đây là những mẫu giường thông minh giúp bạn tối ưu không gian sinh hoạt của gia đình mình.

Điểm tên 5 nội thất thông minh tối ưu không gian cho ngôi nhà nhỏ

Điểm tên 5 nội thất thông minh tối ưu không gian cho ngôi nhà nhỏ

Siêu thị thông minh - 6 tháng trước

GĐXH - Sản phẩm nội thất thông minh ngày càng được ưa chuộng đối với những gia đình có không gian nhỏ hẹp. Dưới đây là những kiểu nội thất thông minh cho nhà nhỏ hẹp, được ưa chuộng nhất hiện nay:

Chiết khấu nhiều nhưng sức mua bánh Trung thu vẫn yếu

Chiết khấu nhiều nhưng sức mua bánh Trung thu vẫn yếu

Siêu thị thông minh - 7 tháng trước

Chỉ còn hơn tuần nữa là đến Rằm Trung thu, nhưng đến nay thị trường bánh dẻo bánh nướng các loại phục vụ ngày Tết này vẫn rất ảm đạm; . Mặc dù, các cơ sở bán bánh Trung thu đều có chiết khấu khá sâu khi mua từ 5 hộp trở lên sẽ được giảm giá từ 7- 25% nhưng sức mua vẫn yếu.

Thủ phủ bưởi rộn ràng vào mùa thu hoạch

Thủ phủ bưởi rộn ràng vào mùa thu hoạch

Siêu thị thông minh - 7 tháng trước

Những ngày này, người dân trồng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đang tất bật vào mùa thu hoạch. Nhờ loại quả đặc sản này, nhiều làng quê đã thoát nghèo, thay da đổi thịt, trở nên trù phú.

Phố đi bộ ở Hạ Long ế khách khó tin, chủ quán rủ nhau ra đường 'thi' hát karaoke

Phố đi bộ ở Hạ Long ế khách khó tin, chủ quán rủ nhau ra đường 'thi' hát karaoke

Siêu thị thông minh - 7 tháng trước

Được kỳ vọng là sản phẩm du lịch thu hút khách vào cuối tuần nhưng hiện tại phố đi bộ Bài Thơ ở TP Hạ Long, Quảng Ninh ế khách khó tin khi mới khai trương được hơn 2 tháng.

Sầu riêng thành trái cây tỷ USD và 'vị đắng' cho doanh nghiệp xuất khẩu

Sầu riêng thành trái cây tỷ USD và 'vị đắng' cho doanh nghiệp xuất khẩu

Siêu thị thông minh - 7 tháng trước

Với kim ngạch đạt gần 1,3 tỷ USD, năm nay sầu riêng chính thức trở thành “trái cây tỷ USD” của Việt Nam. Ở các vùng trồng, nông dân trúng đậm tiền tỷ do bán được giá cao, song doanh nghiệp xuất khẩu lại chịu thua lỗ.

Người tiêu dùng sẽ có trải nghiệm gì với 200 gian hàng trong nước và quốc tế tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet?

Người tiêu dùng sẽ có trải nghiệm gì với 200 gian hàng trong nước và quốc tế tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet?

Siêu thị thông minh - 7 tháng trước

GĐXH – Với chủ đề 'Kết nối chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững', Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 23 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17/9 quy tụ 200 gian hàng trong nước và quốc tế. Tại đây, người tiêu dùng sẽ có nhiều trải nghiệm về sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

Top