Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới

Thứ năm, 07:16 04/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân tận dụng gầm đường sắt trên cao để trồng rau, bán trà đá, làm bãi đỗ xe, rao bán ô tô...

Mới đây dư luận xôn xao trước thông tin Tổng thầu EPC muốn Ban quản lý dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông giải ngân 50 triệu USD trước khi vận hành và bàn giao. Đặc biệt, dự án đã nhiều lần trễ hẹn với người dân Thủ đô, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa hẹn ngày vận hành chính thức.

Trong khi đó, theo khảo sát của PV dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông tại các ga có phần xuống cấp, hư hỏng khu vực cầu thang lên/xuống. Một số vị trí khác được người dân tận dụng làm nơi bán trà đá, trồng rau xanh, quảng cáo - rao vặt. 

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 2.

Tại khu vực ngã ba Ba La - Yên Nghĩa khoảng đất trống dưới gầm đường sắt trên cao được người dân tận dụng trồng rau xanh.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 3.

Theo người dân, khu vực này thuộc hành lang của tuyến đường sắt, tuy nhiên do chưa biết ngày vận hành chính thức nên tận dụng trồng rau.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 4.

Nhiều loại rau thơm, rau xanh dễ trồng được người dân canh tác tựa những mảnh ruộng màu mỡ.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 5.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 6.

Thậm chí một số người còn có hành vi vẽ bậy lên cột bê tông nhếch nhác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 7.

Tại một vị trí khác, quán nước hay tiệm bán mũ bảo hiểm mọc lên như nấm.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 8.

Thậm chí làm nơi nuôi gà, nuôi chim bồ câu hoặc tập kết rác thải.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 9.

Tại khu vực cầu thang bộ di chuyển lên các nhà ga có nhiều vị trí nhà thầu thi công ẩu, mất mỹ quan.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 10.

Khu vực cầu thang cuốn dù có mái che nhưng đang có dấu hiệu bị tàn phá bởi thời tiết do thời gian dài không vận hành.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 11.

Nhiều khu vực sơn bị bong tróc từng mảng.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 12.

Một tấm đá lát trên nhà ga được lắp cẩu thả khiến dự án trở nên xấu xí, nham nhở.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 13.

Bức tường khu vực thang cuốn bất ngờ bị "hở hàm ếch".

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 14.

Ít ai nghĩ hạng mục thang cuốn có giá trị lớn lại bị "đối xử" thế này.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 15.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày vận hành, nhưng dân có thể... trồng rau, nuôi gà ngay phía dưới - Ảnh 16.

Trước đây tại mỗi ga đều bố trí lực lượng bảo vệ nhưng không hiểu vì lý do gì thời gian gần đây vắng bóng lực lượng này.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 32 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 33 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 34 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top