Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đuổi lao động để “né” thưởng Tết

Thứ tư, 14:54 11/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cuối cùng, việc tiết giảm êm xuôi, trót lọt. Nghe đâu vụ này công ty anh “lãi” tiền tỷ nhờ “né” được khoản tiền lương, thưởng cuối năm.

Quen anh đã lâu, hiểu tính nết nên năm ngoái tôi vô cùng ngạc nhiên khi anh đang đường đường là phó giám đốc một doanh nghiệp cổ phần chuyên kinh doanh vận tải tại TP Hồ Chí Minh lại bỗng dưng… bỏ ngang khi mà vận tải đang vào mùa vụ. Nói là phó giám đốc nhưng thực ra anh là cổ đông lớn của công ty.

Tỷ lệ vốn góp của anh ở đây nhiều hơn bất cứ thành viên nào nhưng chẳng ai biết, vì nó “ẩn” dưới tên rất nhiều người thân quen khác. Khi bầu bán chức danh, anh “đẩy” người khác lên, còn mình ở vai trò của một phó giám đốc phụ trách tài chính, kinh doanh. Điều này thì không phải ai trong công ty cũng biết vì anh là một người rất khéo léo, khôn ngoan. Với lại, người được anh đẩy lên làm “lãnh đạo” cũng không được phép tiết lộ điều đó. Chưa kể, chính họ, dẫu có là “bù nhìn” song với lòng “tự tôn” lớn lao của một người lãnh đạo, cũng không bao giờ muốn nói ra điều đó.

Cán bộ của anh bảo, trong các cuộc họp công ty, anh là người rất ít nói nhưng đã nói là đứng về phía quyền lợi của người lao động. Những đề nghị của anh về chế độ, về lương thưởng dù nhỏ thôi nhưng thường được “giám đốc” quyết cái rụp. Đơn giản, vì anh vẫn là “bầu sô”, là người… quyết định cuối cùng. Nhưng không đơn giản ở chỗ, anh được hình ảnh: Một hình ảnh kiểu “ông Thiện” to lù lù nên ai cũng quý. Thế rồi khi đề ra những chủ trương lớn, những kế hoạch làm lợi tiền tỷ cho công ty, cứ có anh đứng ra hô hào, ai cũng nghe theo. Gần cuối năm ngoái, dù công ty làm ăn vẫn ổn nhưng giám đốc viện cớ khó khăn quá, phải giảm gần một nửa nhân sự, anh là người đầu tiên đứng lên phân tích khó khăn và sau đó “xung phong ra đi” dù không trong diện “tiết giảm”(?!). Rất nhiều lao động khác muốn phản ứng việc bị “đẩy đuổi” nhưng khi nghe một người phụ trách kinh doanh và tài chính như anh nói, lại được thấy hành động “nghĩa khí” của anh nên đã thôi. Cuối cùng, việc tiết giảm êm xuôi, trót lọt. Nghe đâu vụ này công ty anh “lãi” tiền tỷ nhờ “né” được khoản tiền lương, thưởng cuối năm.

Mới đây ra Bắc chơi, nghe chuyện mấy doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Hà Nội tìm cách “đẩy đuổi” người lao động cuối năm để “né” khoản tiền thưởng Tết và khiến người lao động ầm ầm phản đối, anh cười cười không nói gì như thể mình… vô can. Sau mấy tháng nghỉ ngơi lo việc nhà và đi chơi, anh lại trở về làm phó giám đốc cái công ty vận tải đó. Hình như, cuối năm nay, công ty anh lại tiếp tục “giảm biên chế”? Rảnh rỗi bay ra ngoài này chơi, chắc anh lại là người “xung phong” được… ra đi?
 
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.
 
Thường Sơn
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 33 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top