Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng "thẻ công vụ đặc biệt" giả để gặp 5 người Trung Quốc trong khu cách ly

Thứ tư, 15:19 08/09/2021 | Pháp luật

Toàn dùng "thẻ công vụ đặc biệt" giả để gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị cách ly tập trung tại Trạm y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Ngày 7/9, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Toàn (sinh năm 1976, ngụ TP Biên Hòa) một năm tù về tội giả mạo vị trí công tác.

Theo nội dung vụ án, chiều 17/5, trong lúc tuần tra ở huyện Xuân Lộc, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện xe khách chở 10 người (bao gồm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép) lưu thông từ Bắc Giang vào TPHCM.

 Dùng thẻ công vụ đặc biệt giả để gặp 5 người Trung Quốc trong khu cách ly  - Ảnh 1.

Bị cáo Toàn lãnh 1 năm tù (ảnh A.X).


Sau đó, UBND huyện Xuân Lộc đã ra quyết định buộc toàn bộ 10 người này thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trạm y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Để gặp người Trung Quốc quen biết đang bị cách ly, ông Cao Quốc N. (ngụ TP Vũng Tàu) đã nhờ Toàn dẫn đường.

Khoảng 5h ngày 23/5, Toàn thuê ô tô làm phương tiện đi lại. Sau đó đi đón ông N. cùng đi. Đến 14h cùng ngày, Toàn và ông N. đến Trạm y tế xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) và xin vào thăm những người Trung Quốc đang bị cách ly tập trung tại đây, nhưng bị từ chối.

Lúc này, Toàn điện thoại cho đội trưởng đội an ninh Công an huyện Xuân Lộc và tự giới thiệu mình là cán bộ Cục A03 (Bộ Công an) xin được vào thăm những người Trung Quốc bị cách ly.

Nghi ngờ Toàn giả mạo cán bộ Nhà nước nên đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Xuân Lộc yêu cầu Công an xã Xuân Hưng nhanh chóng đến khu cách ly xác minh vụ việc.

Làm việc với Công an xã Xuân Hưng, Toàn vẫn tự xưng mình là cán bộ của Cục A03, đồng thời xuất trình một thẻ có số 009, "thẻ công vụ đặc biệt" mang tên Vũ Văn Toàn với chức vụ chuyên viên kinh tế "thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược".

Nhận định, Toàn giả mạo giấy tờ, lực lượng chức năng đã mời về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, anh ta thừa nhận hành vi sử dụng giấy tờ giả.

Theo H.L

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top