Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng máy lạnh cách nào để tránh nguy cơ phát nổ?

Thứ sáu, 15:00 09/06/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đã có hai nạn nhân phải nhập viện vì máy lạnh phát nổ trong đợt nắng nóng đỉnh điểm vừa qua. Nguyên nhân của việc này là như thế nào?

Bạn nên bật máy lạnh ở nhiệt độ từ 25-28 độ C và dùng ở mức thời gian vừa phải để tránh họa. Ảnh: T.L
Bạn nên bật máy lạnh ở nhiệt độ từ 25-28 độ C và dùng ở mức thời gian vừa phải để tránh họa. Ảnh: T.L

Hai người nhập viện vì nổ máy lạnh

Vài ngày trước, một kỹ thuật viên sửa máy lạnh đã post lên mạng hình ảnh chiếc máy lạnh bị chập nổ, kèm status đại ý là từ ngày làm nghề đã 5 năm nhưng chưa bao giờ anh thấy nhà nào dùng máy lạnh “dã man” như thế. Nắng nóng mà họ mở máy lạnh 24/24 liên tục trong vòng 2 tháng với mức cài đặt là 16 độ C. Hậu quả là dàn nóng cháy nổ, khiến 2 người nhập viện.

Theo tư vấn viên Minh Thùy (Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim), mùa hè nóng nực nhiều người có thói quen bật máy lạnh liên tục, điều đó không tốt cho sức khỏe người dùng, đặc biệt máy lạnh sẽ bị quá tải. Nếu ngày mát mở máy lạnh liên tục đã có thể gặp nguy hiểm rồi. Còn vào ngày nóng, nhiệt độ 35-40 độ C dàn nóng phải làm việc và sinh nhiệt nhiều hơn nên việc cháy nổ dàn nóng rất có thể xảy ra.

Các kỹ thuật viên cho biết, có 3 yếu tố làm dàn nóng bị cháy. Một là, do các yếu tố về nhiệt độ. Dàn nóng được trang bị board mạch có chứa các linh kiện điện tử dễ bị cháy, khi hoạt động sẽ tạo ra lượng nhiệt nhất định. Các “bo” mạch phải chịu nhiệt từ máy nén và giàn trao đổi nhiệt cùng nhiệt độ ngoài trời… khiến dàn nóng tăng nhiệt độ lên rất cao. Hai là, do không dùng Aptomat cho máy lạnh, thì khi dàn nóng bị cháy, mạch điện không được ngắt sẽ cháy luôn cả dàn lạnh bên trong nhà. Ba là, do nhiều hộ gia đình tiết kiệm điện nên chỉ lắp một máy lạnh cho hai căn phòng sát nhau bằng cách mua máy lạnh có công suất lớn phù hợp với tổng diện tích 2 phòng để làm mát và tiết kiệm điện. Họ cho rằng, diện tích cả hai phòng là 70m2 thì mua máy công suất 18.000 BTU sẽ “tiết kiệm” hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, làm thế sẽ khiến máy lạnh quá tải, tốn điện lại không mát. Lắp máy lạnh ở giữa hai căn phòng, cục lạnh sẽ bị ngăn cản do bức tường, làm lãng phí nguồn gió lạnh. Còn dẫn đến phòng này mát hơn phòng kia, bởi chiều dài cánh quạt có độ lệch so với cục lạnh sẽ làm quạt gió không đều, một phòng mát nhiều và phòng kia mát ít. Và không phải lúc nào cả hai phòng cũng có người nên như thế sẽ phí điện.

Khi dàn nóng, dàn lạnh mà cháy nổ sẽ nguy hiểm vô cùng, vì chúng sẽ sản sinh ra khí độc do cháy nhựa và các linh kiện điện tử. Tệ hại hơn, dàn lạnh cháy rất có thể lây lan các thiết bị trong nhà gây ra vụ cháy lớn.

Chuyên gia kỹ thuật của điện máy Nguyễn Kim khuyên bạn nên bật máy lạnh ở nhiệt độ từ 25-28 độ C và dùng ở mức thời gian vừa phải để tránh họa.

Dùng máy lạnh sai cách cũng dễ “gặp họa”

Ngoài cháy nổ dàn nóng, lạnh thì dùng máy lạnh không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí mất mạng.

Nếu ở trong phòng máy lạnh suốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt dễ mắc các bệnh hô hấp như: Viêm họng, cảm lạnh, bị khô da, dị ứng. Hoặc bước chân vào phòng lạnh ngay sau khi đi nắng về sẽ khiến cơ thể sốc nhiệt, dễ cảm lạnh. Nguy hiểm hơn là sau khi tập thể thao về, các mạch máu bị giãn ra, nếu vào phòng lạnh sẽ khiến chúng co lại đột ngột có thể bị đột quỵ.

Để phòng lạnh được tiếp xúc không khí bên ngoài - cửa phòng lạnh thường xuyên đóng kín, nếu không có chỗ thông hơi, quạt thông gió sẽ dẫn tới không khí bị nhiễm khuẩn, khí CO2 quá nhiều, gây đau đầu, mệt mỏi, choáng váng.

Rất nhiều người đặt máy lạnh ở nhiệt độ thấp để khi bước vào phòng máy lạnh phải thật mát. Nhưng nếu cơ thể bị lạnh đột dễ bị sốc nhiệt, cảm lạnh. Vì vậy, hãy chỉnh nhiệt trong và ngoài phòng chênh khoảng 7 độ C, để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Tuyệt đối không chỉnh nhiệt độ quá chênh lệnh so với bên ngoài. Và tốt nhất, hãy cần để cả người khô mồ hôi và dần thích nghi với môi trường bên trong nhà rồi hãy bước vào phòng lạnh.

Cách sử dụng máy lạnh mát mà không tốn điện

-Hạn chế mở máy lạnh 24/7, ngày nắng nóng cũng không nên ở trong phòng máy lạnh cả ngày đêm vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Sắp xếp đồ đạc, vật dụng gọn gàng để luồng không khí lạnh không bị cản trở, hoạt động hiệu quả hơn, góp phần làm giảm hao phí điện năng.

- Phòng máy lạnh không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vì ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ lạnh bên trong, khiến máy lạnh hoạt động với công suất cao hơn, gây hao phí điện năng. Nhà có cửa kính nên dùng rèm cửa khi bật máy lạnh.

-Nên dùng quạt máy giúp cho không gian phòng thoáng mát, hơi lạnh lan rộng và làm mát hiệu quả hơn.

Bảo quản thiết bị làm máy lạnh

- Cần để phòng lạnh tiếp xúc không khí bên ngoài, không nên đóng kín bởi phòng lạnh không có chỗ thông hơi, quạt thông gió sẽ bị nhiễm khuẩn không khí, khí CO2 quá nhiều, gây đau đầu, mệt mỏi, choáng váng.

- Sau 1-2 giờ dùng máy lạnh cần mở cửa phòng, hoặc phải có quạt thông gió liên tục để lấy không khí bên ngoài vào. Khuyến khích dùng quạt thông gió vì trao đổi khí bên ngoài, lại không phải canh giờ mở cửa phòng.

- Vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh, lau chùi lưới lọc 1 tháng/lần để máy lạnh hoạt động tốt hơn, tiết kiệm điện và giảm đến 15% công suất, loại bỏ những vi khuẩn gây bệnh, làm dị ứng... tích tụ ở dàn lạnh. Ống dẫn ga cũng cần vệ sinh sạch, vì bụi bẩn bám trong các ống dẫn, hay ống dẫn bị rò rỉ sẽ ảnh hưởng đến hệ thống làm mát của dàn lạnh, tốn nhiều điện năng.

- Đi ra ngoài thời gian ngắn thì không nên tắt máy lạnh, mà hãy tăng nhiệt lên cao (30 - 32 độ). Khi trở về bị nóng ít phút, nhưng vẫn tốt hơn so với để máy lạnh phải làm mát lại từ đầu.

Chuyên gia tư vấn Trung tâm điện máy Nguyễn Kim

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Xu hướng - 3 giờ trước

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Cẩn trọng với thức ăn đường phố mùa lễ 30/4-1/5

Cẩn trọng với thức ăn đường phố mùa lễ 30/4-1/5

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp lễ 30/4 – 1/5, nhiều người đã tận dụng kỳ lễ này để đi du lịch. Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển dẫn đến mất ATTP. Du khách cần cẩn trọng với thức ăn đường phố, ẩm thực du lịch.

Gỏi gà măng cụt lại sốt, bà nội trợ chen nhau lên chợ mạng gom măng cụt xanh

Gỏi gà măng cụt lại sốt, bà nội trợ chen nhau lên chợ mạng gom măng cụt xanh

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

Măng cụt xanh giá 100.000 đồng/kg khoảng 9-10 trái, loại gọt vỏ sẵn đến 600.000 đồng/kg nhưng vẫn được chốt đơn ào ào bởi món gỏi gà măng cụt đã sốt trở lại.

Cơm nắm 'mồ hôi' nặn bằng nách cô gái trẻ, giá cao gấp 10 lần thông thường

Cơm nắm 'mồ hôi' nặn bằng nách cô gái trẻ, giá cao gấp 10 lần thông thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

Cơm nắm thấm mồ hôi nách của các cô gái trẻ Nhật Bản, giá cao gấp 10 lần thông thường, hiện là món ăn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhà riêng giá dưới 4 tỷ đồng ở Hà Nội, TPHCM có giao dịch tốt

Nhà riêng giá dưới 4 tỷ đồng ở Hà Nội, TPHCM có giao dịch tốt

Xu hướng - 1 ngày trước

So với chung cư và đất nền, nhà riêng là loại hình có mức độ quan tâm tìm kiếm khá ổn định, kể cả giai đoạn trầm lắng nhất của thị trường.

Giá xăng dầu làm tăng chỉ số tiêu dùng tháng 4 và 'cú' bùng nổ giá vé máy bay

Giá xăng dầu làm tăng chỉ số tiêu dùng tháng 4 và 'cú' bùng nổ giá vé máy bay

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Tổng cục Thống kế, giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước; trong 8 nhóm hàng hóa dịch vụ, nhóm giao thông có chỉ số giá tăng cao nhất.

Vụ bán 500.000 đồng/3 quả dứa ở phố cổ Hà Nội: Sau trình diện, cơ quan công an sẽ làm gì?

Vụ bán 500.000 đồng/3 quả dứa ở phố cổ Hà Nội: Sau trình diện, cơ quan công an sẽ làm gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cơ quan chức năng yêu cầu người phụ nữ bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho du khách nước ngoài viết cam kết không tái phạm.

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng vọt

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng vọt

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng nay (30/4), giá vàng nhẫn bật tăng trở lại. Theo đó, giá vàng nhẫn tiến sát mốc 77 triệu đồng/lượng.

Nhiều doanh nghiệp phải đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản

Nhiều doanh nghiệp phải đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2024, áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản của nhiều doanh nghiệp vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

Chỉ nặng bằng quả trứng gà, vì sao một thanh socola lại có giá hơn 12 triệu đồng?

Chỉ nặng bằng quả trứng gà, vì sao một thanh socola lại có giá hơn 12 triệu đồng?

Xu hướng - 1 ngày trước

Dù có trọng lượng chỉ bằng một quả trứng gà lớn, nhưng đây lại được coi là loại socola đắt nhất trên thế giới.

Top