Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng lấy Lê Văn Luyện để xin giảm án kẻ chặt tay cướp SH

Thứ sáu, 08:51 27/12/2013 | Pháp luật

Nhiều người cho rằng bản án tử hình do TAND TP HCM tuyên phạt Hồ Duy Trúc là quá nặng. Họ lấy trường hợp Lê Văn Luyện giết 3 người chỉ chịu 18 năm tù ra để biện hộ cho ý kiến của mình.

 
Trên thế giới có bao nhiêu người mẹ bị những tên côn đồ, hung hãn cướp mất con, để lại những nỗi đau in hằn theo năm tháng. Nếu chúng ta chỉ vì tội nghiệp cho người mẹ già hoàn cảnh nghèo khó của tướng cướp chặt tay cô gái đi SH thì ai sẽ tội nghiệp cho những người mẹ có con bị chúng chém và giết?

Tôi nghĩ pháp luật đã áp dụng bản án cao nhất (tử hình) đối với tướng cướp Hồ Duy Trúc là hoàn toàn đúng. Vì một mặt lấy lại công bằng cho thân nhân của người bị nạn, mặt khác là để răn đe những người có tư tưởng phạm tội.

Vậy mà trong những cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng, có một số ý kiến cho rằng bản án tử hình do TAND TP HCM tuyên phạt Hồ Duy Trúc (20 tuổi, quê Ninh Thuận) là quá nặng. Vì Trúc mới 20 tuổi nên còn thiếu suy nghĩ, bồng bột. Rồi một số người lấy trường hợp Lê Văn Luyện giết 3 người chỉ chịu 18 năm tù ra để biện hộ cho ý kiến của mình.

Đừng lấy Lê Văn Luyện để xin giảm án kẻ chặt tay cướp SH 1
Là người cầm đầu băng cướp, bị cáo Trúc nhận mức án tử hình. Ảnh: Hải Duyên.

Tôi cho những lập luận đó là hoàn toàn sai và thiếu kiến thức pháp luật. Thứ nhất, Lê Văn Luyện lúc phạm tội chưa đến tuổi vị thành niên, nên xử theo pháp luật mức an cao nhất là 18 năm tù. Thứ hai, Trúc cũng đã 20 tuổi không thể nói là anh ta thiếu nhận thức được về trách nhiệm những việc mình làm và hậu quả của nó.

Tôi hiểu pháp luật phải vừa có lý vừa có tình, nhưng đối với trường hợp của tên tướng cướp này thì không còn gì để nói về tình nữa. Các bạn cứ nghĩ xem, nếu ai cũng ra đường chém người cướp của thoải mái, tới hồi bị bắt bảo mẹ già ra lạy lục van xin để được giảm án thì xã hội sẽ thế nào?

Ông bà ta có câu “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. Chắc các bạn cũng đã nghe nhiều lời dạy đó. Nếu Hồ Duy Trúc mới thực hiện một hoặc hai vụ cướp thì chẳng ai làm lớn chuyện như bây giờ, đằng này tới 17 lần (cướp đi 15 chiếc xe máy và gây thương tích 12 người, lấy đi số tài sản trị giá 610 triệu đồng). Hỏi sao pháp luật có thể tha thứ cho một tên côn đồ, trộm cắp, ác ôn như thế được không?

Nếu các bạn có trách thì hãy trách bản thân Hồ Duy Trúc - một đứa con bất hiếu, vô nhân đạo… và trách cả người mẹ già kia không giáo dục được con, để cho con lầm đường lạc lối, giờ khóc lóc van xin.

Nhìn cảnh người mẹ già vật vã, khóc than trong phiên tòa tôi cũng xót xa và thương cảm. Nhưng tội lỗi mà người con gây ra thì không thể tha thứ. Luật pháp đã quy định, phạm tội ở mức độ nào thì phải chịu mức án đó, chúng ta không được mềm lòng.

Có như vậy những đối tượng manh nha phạm tội khác mới biết sợ, thấy mà chùn bước. Chúng ta cũng phải nhìn nhận ở góc độ của những người bị hại nữa. Tài sản mất là một chuyện nhưng những di chứng về thương tật thì vẫn còn trên cơ thể, chúng không thể lành lặn và mãi là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời họ.

Một xã hội văn minh không bao giờ tha thứ cho những kẻ ác ôn, thiếu nhân tính… Vì thế, theo tôi bản án tử hình là đúng, để làm gương cho kẻ khác và để cho xã hội trở lại tốt đẹp hơn.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top