Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng cối đá đập vào đầu hàng xóm để cướp tài sản

Thứ sáu, 16:21 04/09/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Do mâu thuẫn, Năm dùng bao xác rắn trùm đầu, đánh, cướp hoa tai trước khi lấy cối đá để tiếp tục gây án...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý đối tượng Lê Văn Năm (SN 1957), trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa từ Khánh Hòa về để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa vào ngày 28/8.

Dùng cối đá đập vào đầu hàng xóm để cướp tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Năm

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 10 phút, ngày 28/8, người thân bà Trịnh Thị Nụ (SN 1943), trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa phát hiện bà Nụ nằm bất tỉnh tại khu vực sân giáp bể nước sinh hoạt, ở xung quanh có rất nhiều máu. Lập tức người thân đã đưa bà Nụ đi bệnh viện cấp cứu, trên đường đi mọi người phát hiện đôi bông tai (2 chỉ vàng 9999) của bà đã bị mất, với vết rách còn nguyên trên tai và lập tức trình báo lực lượng công an.

Nhận định đây là vụ án giết người, công an nhanh chóng xác định được Lê Văn Năm là nghi phạm. Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Văn Năm, đồng thời phân công lực lượng lần theo các manh mối để bắt giữ đối tượng.

Dùng cối đá đập vào đầu hàng xóm để cướp tài sản - Ảnh 2.

Đối tượng Năm tại cơ quan công an

Đến ngày 3/9, sau khi phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Năm và di lý về tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu Lê Văn Năm khai nhận: Giữa Năm và gia đình bà Trịnh Thị Nụ là hàng xóm ở cạnh nhà nhau. Gần đây do có mâu thuẫn với gia đình bà Nụ nên Lê Văn Năm tức tối và tìm cách để trả thù. Chiều tối 28/8, biết có mình bà Nụ đang ngồi xem ti vi trong nhà, Năm liền sang nhà và dùng bao xác rắn trùm lên đầu bà Nụ để bịt mắt, bịt miệng, rồi dùng tay đấm vào đầu, vào mặt và giật bông tai vàng trên tai bà Nụ. Khi bà Nụ ngất xỉu, Lê Văn Năm liền kéo bà ra ngoài sân gần bể nước và dùng cối đá gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu để giết bà Nụ.

Tưởng bà Nụ đã chết, Lê Văn Năm về nhà lấy xe đạp và bỏ trốn khỏi hiện trường, trên đường đi đối tượng vào một tiệm vàng bán đôi bông tai vừa cướp được 9.000.000 đồng sau đó bắt taxi vào thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau đó đi vào tỉnh Nghệ An, từ đây đối tượng tiếp tục bắt xe khách vào Bình Dương lẩn trốn. 

Ở tỉnh Bình Dương được ít ngày, Lê Văn Năm lại tiếp tục bắt xe khách ra tỉnh Khánh Hòa trốn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top