Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng ảnh gia đình ca sỹ Lý Hải để lừa nạp thẻ Viettel 500 nghìn “ăn” 2 triệu

Thứ sáu, 22:07 26/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Dùng bức ảnh được cho là chụp gia đình ca sỹ Lý Hải các “đạo tặc” thẻ nạp đã tung tin gây “sốc” với nội dung nhà mạng Viettel đang bị hackker đột nhập, gây lỗi mạng khiến thẻ nạp tăng gấp đến 4 lần giá trị.

Dùng ảnh gia đình ca sỹ Lý Hải để lừa nạp thẻ Viettel 500 nghìn “ăn” 2 triệu 1
 
“Đạo tặc” tin nhắn dùng ảnh “hot” để phát tán nội dung lừa đảoDùng ảnh gia đình ca sỹ Lý Hải để lừa nạp thẻ Viettel 500 nghìn “ăn” 2 triệu 2
 
Sau khi bức ảnh và nội dung đi kèm được cho là lừa đảo đăng tải trên trang mạng xã hội thì chỉ sau ít phút đã có đến gần 6.000 lượt like và hàng chục lượt chia sẻ. Nội dung được cho là lừa đảo được đăng như sau: “Theo thông báo mới nhất của kênh tin tức 24h cho biết thì cách đây 2 ngày Viettel đã bị một nhóm hacker đột nhập phá hỏng một số phần mềm đến giờ vẫn chưa khắc phục được… vì vậy nên thời gian gần đây ta thấy việc gửi tin nhắn hay truy cập mạng rất chậm. Và không dừng ờ đó nhóm hackker này còn tạo ra phần mềm hack giá trị thẻ nạp lên gấp 4 lần so với mệnh giá thẻ nạp.

Và qua 2 ngày ngồi cày game, lướt web mình đã vô tình tìm được thông tin này nên đã thử ngay, và mình đã nạp được 2 kái thẻ 200k rồi hyhy vui ghê. Giờ mình muốn share cho mọi người biết vì sởi lởi trời cho ki bo trời phạt. Và cách làm chi tiết như sau: Chuẩn bị một thẻ cào viettel (mệnh giá ́ từ 20k trở lên nha) lấy mã thẻ và ấn *103*841685629586*mã thẻ#OK (dãy số 841685629586)là mã sever hack do FPT và wapsitebẻ khoá tạo ra! Thẻ ̉của bạn được xử lí ở đây). Bước tiếp theo cực kì quan trọng! Sau khi thao tác xong bạn nhấn nút gọi để nạp thẻ máy sẽ báo xin chờ... Các bạn đếm 1, 2, 3, giây rồi nhấn nút đỏ. Vì thẻ của bạn đã đi qua sever hack nên tổng đài chỉ kịp xác định mệnh giá thẻ mà không kịp soi hết mã thẻ. Sau đó bạn kiểm tra tài khoản và sẽ thấy tài khoản của bạn tăng lên gấp 4 lần! Cứ như thế là ta sẽ hack được rất nhiều tiền! Chú ý: tài khoản phải còn từ 3000vnd trở lên. Nạp càng nhiều thì bạn càng được nhiều: 20k = 80k, 50k = 200k, 100k = 400k, 200k = 800k, 500k = 2tr. Các bạn lưu ý: Lỗi này Viettel sẽ sớm khắc phục thôi. Vì vậy hãy làm luôn nhé. Tranh thủ vài hôm khuyến mãi để được nhân kả tài khoản khuyến mãi nha. Chúc các bạn thành công”.

Sau bản tin này, hàng loạt các bản tin khác có nội dung tương tự cũng được phát tán với tốc độ chóng mặt với lời mở đầu dẫn dụ như: “Không đọc thì đừng tiếc, không làm còn tiếc hơn” đã khiến không ít “khổ chủ” hám lợi bị sập bẫy. Theo đó, khi thực hiện như hướng dẫn nên trên thì tiền từ tài khoản của “khổ chủ” sẽ “chạy” hết sang tài khoản của số điện thoại ghi trong cú pháp là “01685629586”. Không ít comment cũng đã vạch mặt hình thức lừa đảo này.

Theo khẳng định từ tổng đài nhà mạng Viettel thì đây là một hình thức lừa đảo. Hoàn toàn không có chuyện nhà mạng này bị hack và bị lỗi mạng dẫn tới việc tăng giá trị thẻ nạp như trên. Hiện nhà mạng này chỉ có chương trình tặng 50% giá trị thẻ nạp vào một số thời điểm nhất định. Nhà mạng này khuyến cáo khách hành nên cảnh giác để không sập bẫy lừa đảo nói trên.
 

Minh Anh

 

congtam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 17 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 42 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top