Hà Nội
23°C / 22-25°C
Người phụ nữ đưa đón học sinh trường Gateway bị viện kiểm sát triệu tập lần 2

Người phụ nữ đưa đón học sinh trường Gateway bị viện kiểm sát triệu tập lần 2

Xã hội

GiadinhNet - Người đưa đón học sinh trường Gateway khẳng định nếu cơ quan tố tụng không cho luật sư vào làm việc cùng thì bà sẽ không đến.

Vợ tài xế đưa đón học sinh trường Gateway lần đầu lên tiếng

Vợ tài xế đưa đón học sinh trường Gateway lần đầu lên tiếng

Xã hội

Vợ của tài xế Doãn Quý Phiến cho biết “cuộc sống gia đình bị đảo lộn” sau vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong.

Hà Nội nhắc nhở các trường học rà soát quy trình đưa đón học sinh

Hà Nội nhắc nhở các trường học rà soát quy trình đưa đón học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe buýt, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo các trường học trong năm học 2019 - 2020 phải rà soát quy trình đón trẻ, quản lý trẻ từ điểm đón trẻ đến trường và trong thời gian tại trường.

Người đưa đón trẻ trường Gateway làm đơn nhờ luật sư, nói một số chi tiết vụ bé trai 6 tuổi tử vong còn chưa rõ ràng

Người đưa đón trẻ trường Gateway làm đơn nhờ luật sư, nói một số chi tiết vụ bé trai 6 tuổi tử vong còn chưa rõ ràng

Xã hội

Bà Quy, người có trách nhiệm đưa đón học sinh trường Gateway để quên bé trai 6 tuổi trên ô tô khiến cháu bé tử vong đã có đơn nhờ luật sư giúp đỡ. Người phụ nữ này cho biết một số chi tiết trong vụ việc này chưa rõ ràng.

Trường học âm thầm xoá danh 'quốc tế' là chủ động lừa dối phụ huynh

Trường học âm thầm xoá danh 'quốc tế' là chủ động lừa dối phụ huynh

Xã hội

TS Vũ Thu Hương cho rằng một số trường cố tình tạo ra danh tiếng để thu hút học sinh, chủ động lừa dối phụ huynh bằng các giá trị ảo đến từ 2 chữ “quốc tế”.

Không bố trí đứng lớp với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Không bố trí đứng lớp với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Xã hội

GiadinhNet - Đây là một trong những nội dung chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho ngành giáo dục trong năm học 2019 - 2020.

Trường học phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong đưa đón học sinh

Trường học phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong đưa đón học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, năm học 2019 - 2020 các cơ sở giáo dục phải triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh.

Sau vụ bé 6 tuổi tử vong, trường Gateway đổi nhà xe đưa đón học sinh

Sau vụ bé 6 tuổi tử vong, trường Gateway đổi nhà xe đưa đón học sinh

Xã hội

Thông báo sáng 12/8 của trường Gateway, Hà Nội, cho biết đơn vị này sẽ chấm dứt hợp đồng dịch vụ đưa đón học sinh với Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà.

Đồng hồ định vị Trung Quốc bán đầy trên mạng sau vụ trường Gateway

Đồng hồ định vị Trung Quốc bán đầy trên mạng sau vụ trường Gateway

Sản phẩm - Dịch vụ

Sự việc đáng tiếc tại trường Gateway (Hà Nội) khiến nhiều ông bố, bà mẹ sốt sắng tìm mua đồng hồ định vị cho con. Do nhu cầu mua sản phẩm này tăng đột biến, một số mã hàng đã hết.

Người đưa đón trẻ chưa ký hợp đồng với trường Gateway

Người đưa đón trẻ chưa ký hợp đồng với trường Gateway

Xã hội

Bà Nguyễn Bích Quy cho biết bà làm việc với trường Gateway 2 lần và chưa lần nào có hợp đồng.

Vụ bé trai trường tiểu học Gateway bị tử vong: Gia đình cháu bé mong công lý sớm được thực thi

Vụ bé trai trường tiểu học Gateway bị tử vong: Gia đình cháu bé mong công lý sớm được thực thi

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi làm xong lễ 3 ngày cho con trai, vợ chồng anh Lê Văn Sơn đã cùng gia đình lên Hà Nội để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của con. Với khuôn mặt thất thần, phờ phạc vì nỗi đau mất con, người cha nức nở mong công lý sớm được thực thi để con ra đi thanh thản...

Nhiều trường ở Hà Nội hối hả siết chặt việc đưa đón học sinh

Nhiều trường ở Hà Nội hối hả siết chặt việc đưa đón học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Hầu hết các trường có dịch vụ đưa đón học sinh đều thuê dịch vụ từ một đơn vị khác, tuy nhiên khi xảy ra sự cố thì trách nhiệm đều thuộc cả hai phía. Chính vì vậy, sự cố bé trai 6 tuổi ở Trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong là hồi chuông cảnh tỉnh từ cả ba phía: Gia đình - nhà trường - đơn vị vận chuyển đối với những nguy cơ uy hiếp an toàn con trẻ khi đến trường.

Ai chịu trách nhiệm vụ học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của nhà trường?

Ai chịu trách nhiệm vụ học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của nhà trường?

Xã hội

GiadinhNet - Nói về quy trình liên lạc thông tin giữa gia đình và giáo viên của Trường tiểu học quốc tế Gateway, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, về nguyên tắc, khi học sinh không đến lớp thì nhà trường phải liên hệ, thông báo với phụ huynh. Trường này có phần mềm riêng, mới đi vào hoạt động nên đã chưa kịp thời thông báo được đến phụ huynh và xảy ra sự việc đáng tiếc.

“Cánh cổng” xuống địa ngục

“Cánh cổng” xuống địa ngục

Xã hội

GiadinhNet - Lúc này, bé L.H.L (6 tuổi, học sinh của Trường quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội) đã về một nơi rất xa. Thứ còn lại, đó là nỗi đau đang cứa xé trong tâm khảm những người yêu thương bé.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé lớp 1 trường Gateway tử vong

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé lớp 1 trường Gateway tử vong

Xã hội

Ngày 7/8, Thủ tướng giao Bộ Công an làm rõ nguyên nhân bé lớp 1 trường Gateway tử vong; Bộ Giáo dục Đào tạo có biện pháp không để xảy ra việc tương tự.

Bộ GD&ĐT: Vụ việc tại trường Gateway là đặc biệt nghiêm trọng

Bộ GD&ĐT: Vụ việc tại trường Gateway là đặc biệt nghiêm trọng

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho rằng, vụ việc học sinh bị quên trên xe bus của Trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) và tử vong là đặt biệt nghiêm trọng. Bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Top