Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa công nghệ thực phẩm sạch Hà Lan cung ứng cho thị trường Việt

Thứ hai, 19:08 18/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị “Cung ứng cho thị trường ngày mai” do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm sáng kiến BoP và Công ty Fresh Studio phối hợp tổ chức.

Tại hội nghị sẽ trưng bày những thành tựu đột phá về áp dụng công nghệ thông tin và nông nghiệp như trồng xà lách theo phương pháp thủy canh hay khảo sát hương vị không sử dụng thị giác. Mục đích của hội nghị là tạo ra những cầu nối liên kết các tác nhân để hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh nông sản trong tương lai; hướng tới kinh doanh thực phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe và mang lại giá trị cao tại Việt Nam.
 
Đưa công nghệ thực phẩm sạch Hà Lan cung ứng cho thị trường Việt  1

Các đại biểu tham gia tổ chức hội nghị “Cung ứng cho thị trường ngày mai”

Phát biểu trước ngày diễn ra hội nghị bà Sigird Wertheim-Heck, Giám đốc Bộ phận của Công ty Fresh Studio bày tỏ: “Hà Lan và Việt Nam có khá nhiều điểm tương đồng về khí hậu, nghĩa là có rau của nhiều vùng rau mang khi hậu khác nhau như Sapa, Đà Lạt. Đất nước Hà Lan cũng là vựa lớn về hạt giống cây trồng với công nghệ hiện đại về nông nghiệp. Chính vì vậy, tôi muốn mang những điều chia sẻ với đất nước Việt Nam”.
 
Đưa công nghệ thực phẩm sạch Hà Lan cung ứng cho thị trường Việt  2

Bà Sigird Wertheim-Heck nói về việc đưa công nghệ thực phẩm sạch Hà Lan cung ứng cho thị trường Việt Nam 

“Việt Nam là một nước nông nghiệp nhưng rau an toàn vẫn dành cho đối tượng có thu nhập cao vì giá đắt. Với mong muốn ngay cả những người dân có thu nhập bình thường cũng có thể sử dụng rau an toàn với chí phí hợp lý, chúng tôi sẽ mang công nghệ sạch của đất nước mình đến Việt Nam. Người dân sẽ không phải phun nhiều lần thuốc trừ sâu gây độc hại lại tăng chi phí cộng vào giá thành cao. Bớt được khâu này nhờ kỹ thuật trồng rau thì sản phẩm đưa ra thị trường sẽ có giá rẻ hơn”, bà Sigird Wertheim-Heck bày tỏ.

Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ cùng chia sẻ suy nghĩ, hiểu biết và kinh nghiệm rút ra từ các nỗ lực để cải thiện hệ thống lương thực cho tương lai, từ khâu sản xuất đến kinh doanh. Hoạt động này nhằm mục đích tạo ra một diễn đàn mở để các đại biểu có thể trao đổi, giải quyết những thử thách trong hệ thống lương thực hiện thời bằng các giải pháp kinh doanh sáng tạo, đổi mới và năng động.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các hoạt động khác sẽ được tổ chức như chiếu phim, triển lãm ảnh, trình diễn nấu ăn và chợ phiên trưng bày những chuỗi giá trị của thực phẩm an toàn ở Việt Nam.

Mai Hạnh



maihanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top