Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du khách thập phương hòa mình vào các trò chơi dân gian ngày về đất Tổ

Thứ hai, 20:02 23/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Tại Lễ hội Đền Hùng 2018, khách thập phương còn được hòa mình để tham dự các trò chơi dân gian vô cùng ý nghĩa, sôi động.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức và có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. 

Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 21/4 đến 25/4 (tức ngày mùng 6 đến ngày 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, xã hội quy mô lớn.

Đông đảo du khách thập phương về dự Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng 2018. Ảnh: PV

Đông đảo du khách thập phương về dự Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng 2018. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Duy Anh - Phó Trưởng ban thường trực - Giám đốc Khu di tích Lịch sử Đền Hùng cho biết: “Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng dòng người vẫn tiếp tục về dâng hương, ước tính sau 2 ngày khai hội Đền Hùng đón khoảng gần 2 triệu lượt du khách về với cội nguồn”.

Cũng theo ông Duy Anh, dù lượng khách đông nhưng không có tình trạng ùn tắc, mất an ninh, an toàn. Phương tiện giao thông, dịch vụ ăn uống cũng được chuẩn bị từ trước nên không xảy ra tình trạng quá tải, các hoạt động trong khuôn khổ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng 2018 diễn ra an toàn, nghiêm túc, chưa xuất hiện các hành vi phản cảm…

Sau 2 ngày khai hội Đền Hùng đón khoảng gần 2 triệu lượt du khách về với cội nguồn.

Sau 2 ngày khai hội Đền Hùng đón khoảng gần 2 triệu lượt du khách về với cội nguồn.

Chỉ tính riêng trong ngày đầu khai hội, có khoảng 1.050 xe ô tô và trên 2.500 lượt xe mô tô, xe máy đưa đón du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự cho người dân và du khách, công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền trong Khu di tích đền Hùng và các điểm diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lễ hội Đền Hùng.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lễ hội Đền Hùng.

Trên các trục đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, bên cạnh lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn phương tiện vào các bãi gửi xe đúng nơi quy định, công an tỉnh đã bố trí các tổ tuần tra lưu động của lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, phối hợp với ngành giao thông vận tải tiến hành lắp đặt thêm hàng chục biển báo trên các trục đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nhờ đó đã giúp cho đội ngũ lái, phụ xe và người dân đi lại được thuận tiện.

Những người thu gom rác hoạt động từ sáng đến tối tại đền Hùng.

Những người thu gom rác hoạt động từ sáng đến tối tại đền Hùng.

Nằm trong chuỗi các sự kiện, từ ngày 23-25/4, tại sân khấu Quảng trường hồ Công viên Văn Lang đã diễn ra Hội sách Đất Tổ và Triển lãm ảnh nghệ thuật thu hút sự tham dự của đông đảo du khách thập phương.

Hội sách Đất Tổ năm 2018 có 16 gian hàng của 13 đơn vị là các nhà xuất bản, công ty sách, công ty phát hành và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ tham quan các gian trưng bày sách.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ tham quan các gian trưng bày sách.

Hội sách Đất Tổ năm 2018 được tổ chức gắn với việc trưng bày, giới thiệu trên 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật thuộc chủ đề “Quê hương, con người Phú Thọ”.

Hội sách năm nay thu hút được rất nhiều các em học sinh trên địa bàn tham gia.

Hội sách năm nay thu hút được rất nhiều các em học sinh trên địa bàn tham gia.

Trước đó, sáng 22/4, tại Hồ Công viên Văn Lang đã diễn ra cuộc thi Hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng 2018 giữa 8 đội thi trong toàn tỉnh.

Hàng vạn du khách đến cổ vũ cho các đội thi trong toàn tỉnh.

Hàng vạn du khách đến cổ vũ cho các đội thi trong toàn tỉnh.

Tham gia hội thi bơi chải năm nay có 150 VĐV của 8 đội chải đến từ 5 đoàn của TP Việt Trì và các huyện: Thanh Thủy, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Tam Nông. 

Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, sau đó chọn 4 đội vào chung kết, chia 2 lượt, tính thời gian bơi để xác định giải Nhất, giải Nhì và đồng giải Ba.

Đây cũng là dịp để các VĐV giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao toàn dân.

Đây cũng là dịp để các VĐV giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao toàn dân.

Với tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, giao lưu, học hỏi" và khát vọng chiến thắng, các tay chèo đua tài, đua sức trên “đường đua xanh” dài 2,6 km trước sự cổ vũ vô tư, nhiệt tình của hàng nghìn khán giả, cống hiến những đường đua đẹp mắt, để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem.

Chiều 24/4 (ngày 8/3 âm lịch) phần thi giã bánh giày đã thu hút đông đảo người dân.

Phần thi giã bánh giày tại Lễ hội Đền Hùng đã thu hút đông đảo người dân.

Phần thi giã bánh giày tại Lễ hội Đền Hùng đã thu hút đông đảo người dân.

Theo quy định của ban tổ chức, các đội thi thực hiện thổi 5 kg gạo nếp thành xôi trong thời gian tối đa 30 phút, giã và làm thành 10 chiếc bánh giầy trong thời gian tối đa 15 phút.

Sản phẩm sau khi hoàn thành phải đạt tiêu chí về thẩm mỹ, bánh chưng phải chín dền, đảm bảo thơm ngon, mùi vị hấp dẫn; bánh giầy phải dẻo, mịn, trắng, bánh tròn, thành cao, bày trên mâm có dán chữ “Phúc” màu đỏ.

Ban tổ chức sẽ đi một vòng để tìm ra đội thắng cuộc.

Ban tổ chức sẽ đi một vòng để tìm ra đội thắng cuộc.

Ông Trịnh Hùng Sơn, Phó giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ cho biết, bên cạnh phần lễ vẫn được giữ ổn định như các năm trước, phần hội năm nay có nét mới là các hoạt động được tổ chức với quy mô lớn hơn, rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung chính ở khu di tích lịch sử Đền Hùng và trung tâm TP Việt Trì.

Trong đó, điểm nhấn quan trọng là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được tổ chức tại khu vực sân khấu quảng trường hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì.

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố mừng Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có nhiều điểm mới, đa sắc màu.

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố mừng Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có nhiều điểm mới, đa sắc màu.

Chương trình có sự tham gia của các xã, phường trên địa bàn TP Việt Trì và một số huyện trên địa bàn như Lâm Thao (diễn trò trám), Thanh Thủy (rước voi Đào Xá), Đoan Hùng (đi cà kheo), Tam Nông (đánh phết Hiền Quan) và một số di sản văn hóa diễn xướng dân gian đặc trưng của một số huyện khác trong tỉnh...

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 32 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 35 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top