Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du học sinh bị thiệt mạng ở Nhật Bản: Sẽ đưa tro cốt nạn nhân về quê hương

Thứ năm, 14:53 05/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi thực hiện đầy đủ các nghi lễ mai táng, hỏa thiêu cho nạn nhân xấu số tại một ngôi chùa ở Nhật Bản, tro cốt của nam sinh Trịnh.T.A sẽ được đưa về gia đình ở Việt Nam.

Thông tin với Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Trịnh Văn Hải - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh (thành phố Hải Phòng) cho biết, sau khi nhận báo cáo của phường về trường hợp gia đình nam sinh Trịnh Tú A, SN 1989 (tổ dân phố số 15 khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh), UBND quận Dương Kinh và Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận đã báo cáo Sở Ngoại vụ. 

Du học sinh bị thiệt mạng ở Nhật Bản: Sẽ đưa tro cốt nạn nhân về quê hương - Ảnh 1.

Du học sinh Việt Nam bị đánh thiệt mạng ở Nhật Bản

"Phía gia đình nạn nhân đã được Sở Ngoại vụ hướng dẫn các quy trình, thủ tục để đưa thi hài T.A về quê nhà. Đến sáng 4/8, gia đình nạn nhân cho biết đã kết nối được với cơ quan chức năng bên Nhật. Phía nhà chùa ở Nhật sẽ làm các thủ tục mai táng và hỏa táng cho cháu. Hiện, gia đình cháu đang làm các thủ tục giấy tờ gửi sang Nhật để sớm đưa tro cốt cháu về", ông Hải nói.

Du học sinh bị thiệt mạng ở Nhật Bản: Sẽ đưa tro cốt nạn nhân về quê hương - Ảnh 2.

Gia đình ông Tuấn đang chờ đón tro cốt con về quê nhà an táng

Chia sẻ với phóng viên, ông Trịnh Văn Tuấn (43 tuổi), bố đẻ của Trịnh T.A đau xót kể lại: "T.A bắt đầu du học ở Nhật Bản từ năm 2019 và đã học xong tiếng Nhật tại trường thuộc Học viện Quốc tế Ashiya (thành phố Osaka). Thời gian này, cháu đang xin cấp thị thực từng tháng một do trường học đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. 

Hằng ngày, cháu vẫn điện thoại về nhà, chia sẻ về việc học tập cũng như các mối quan hệ bạn bè, cuộc sống... Cháu có ở chung với 2 bạn người Việt Nam và không có xích mích với ai trước đó. Vào khoảng 16 giờ ngày 02/8, T.A có liên lạc và thông tin với gia đình về việc vừa lên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka để xin gia hạn visa. Đến 21 giờ cùng ngày thì xảy ra chuyện đau lòng này".

Ông Tuấn tâm tư: "Sau khi nhận được hung tin, vợ chồng tôi đều rất sốc, đau đớn, suy sụp cả về tinh thần lẫn sức khỏe. T.A lại là con duy nhất của vợ chồng tôi. Giờ, chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu cho gia đình đỡ tủi".

Trước đó, như Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, vào tối 02/8, trên mạng xã hội Osaka Baito (Nhật Bản) có phát tán video do một người Việt Nam quay lại vụ ẩu đả giữa 2 thanh niên. Hậu quả, một người bị đánh và đạp xuống sông ở khu trung tâm thương mại Namba của Osaka. Nạn nhân sau đó được trang web của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) xác nhận là người Việt Nam. Ngày 03/8, gia đình ông Trịnh Văn Tuấn ở Dương Kinh xác nhận nạn nhân là con của mình tên Trịnh T.A, SN 1989, đang du học bên Nhật Bản.

Tuệ Anh 


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top