Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dụ dỗ em gái và phụ nữ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Thứ tư, 13:27 25/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi tìm một số em gái và phụ nữ, Nguyễn Sa Ry dụ dỗ lên TP. Hồ Chí Minh bán cà phê với mức lương cao nhưng thực chất bán lại cho một người khác để người này bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Ngày 25/12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử và tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Sa Ry (SN 1957, tên gọi khác là Út, trú ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về tội “mua bán người” và “mua bán trẻ em”.
 
Dụ dỗ em gái và phụ nữ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm 1
Nguyễn Sa Ry trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 3/2013, trong một lần đi chợ ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Nguyễn Sa Ry gặp và quen một người phụ nữ tên Hà (không rõ lai lịch) rồi cho nhau số điện thoại liên lạc. Sau đó, Hà điện nói Sa Ry tìm phụ nữ có tuổi đời từ mười mấy tuổi đến dưới 30 tuổi giao cho Hà để đưa sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm, Hà sẽ trả tiền cho Sa Ry, nếu đẹp thì nhiều tiền, còn xấu hoặc đen thì trả 3 triệu đồng/1 người.

Sau đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người dân trên địa bàn huyện Tri Tôn (An Giang), Sa Ry gặp gỡ các em gái, phụ nữ và gia đình họ nói dối là sẽ đưa họ đi bán cà phê tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh với mức lương 5 triệu đồng/tháng, nếu gia đình nào cần tiền trước thì Sa Ry cho ứng trước. Tuy nhiên, khi dụ dỗ được các em gái và phụ nữ, Sa Ry liền giao họ cho người tên Hà nói trên để đưa qua Trung Quốc làm gái bán dâm để lấy tiền tiêu xài.

Bằng thủ đoạn trên, ngày 18/7, Sa Ry dụ dỗ hai chị là Neáng Ray (SN 1982, trú ấp Tô Hạ, xã Núi Tô), Neáng KhơNa (SN 1997, trú ấp Tô Thuận, xã Núi Tô) và hai cháu là Dương Neáng Linh (SN 1998, trú ấp Tô Lợi, xã Cô Tô), Neáng Dane (SN 1997, trú ấp Tô Thuận, xã Núi Tô) đều là người dân tộc Khơmer, ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Sa Ry đã cho gia đình cháu Linh ứng trước 5 triệu đồng.

Nghe Sa Ry dụ dỗ lên TP.Hồ Chí Minh bán cà phê, tưởng thật, những người trên đồng ý đi theo. Nhưng sau đó Sa Ry điện thoại cho người tên Hà thông báo đã có “hàng” và mua vé xe đưa những người này ra Hà Nội rồi đưa về Móng Cái (Quảng Ninh) giao cho Hà đưa sang Trung Quốc, chứ không đi TP.Hồ Chí Minh như đã nói.

Trên đường đi, chập choạng tối ngày 20/7, khi xe dừng lại ăn cơm tại địa bàn xã Bình Tú, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), một số người thấy Sa Ry liền nghi ngờ và điện báo Công an Quảng Nam bắt giữ Sa Ry.

Tại cơ quan Công an, Sa Ry còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ buôn bán người ở An Giang cho đối tượng tên Hà nói trên để đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top