Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án Gateway Thảo Điền: Chính quyền sai, dân chịu?

Thứ tư, 10:13 27/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều cơ quan cảnh báo việc cưỡng chế, thu đất của UBND quận 2 (thành phố HCM) giao cho dự án Gateway Thảo Điền là sai, nhưng đến nay quận này vẫn “làm ngơ” và dự án nói trên vẫn được tiến hành.

Chủ dự án “đấu” với dân

Bà Nguyễn Thị Trường, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2 (TP HCM) cho biết: “Năm 2008, tôi nhận được thông báo phần đất mình đang ở sẽ bị giải tỏa để giao đất cho Công ty Sơn Kim xây dự án Gateway Thảo Điền. Tuy nhiên, thời gian này không thấy chủ đầu tư đến thỏa thuận đền bù đất, mà ngược lại xuất hiện một số người trông rất hung dữ, đến ép dân bán đất giá rẻ, ai không bán là bị họ hăm dọa, ném sơn, mắm tôm...vào nhà. Khi công an đến ghi nhận hiện trường, lập biên bản... thì nhóm người trên mới không xuất hiện nữa”.

Cũng theo lời kể của bà Trường, đầu năm 2010, UBND quận 2 ra quyết định thu hồi đất của dân giao cho Công ty Sơn Kim làm dự án. Nhận thấy cách làm của UBND quận 2 không hợp lí vì đây là dự án kinh doanh, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ bồi thường nên gia đình bà yêu cầu quận 2 hủy quyết định này. Yêu cầu của bà không được chính quyền tại đây ghi nhận và thực hiện nên bà Trường đã gửi đơn khởi kiện UBND quận 2 ra tòa.

“Ngâm” án gần 6 năm, ngày 12/4 vừa qua, TAND quận 2 mới đưa vụ việc ra xét xử, nhưng đến phút cuối thì phiên tòa bị hoãn do vắng mặt phía bị đơn là UBND quận 2 và phía bên liên quan là Công ty Sơn Kim.


Thanh tra TPHCM khẳng định UBND quận 2 tổ chức thu hồi phần đất nói trên là trái với quy định của pháp luật.

Thanh tra TPHCM khẳng định UBND quận 2 tổ chức thu hồi phần đất nói trên là trái với quy định của pháp luật.

Trong thời gian “dài cổ” chờ tòa xử, bà Trường cùng 6 hộ dân khác gửi đơn kiến nghị đến Bộ Tài nguyên Môi trường (Bộ TNMT). Qua kiểm tra rà soát, Bộ TNMT kết luận: “Dự án Gateway không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Việc UBND quận 2 thu hồi đất của người dân là chưa phù hợp. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TPHCM chỉ đạo quận 2 thu hồi quyết định thu hồi đất của dân. Công ty Sơn Kim phải thỏa thuận bồi thường với dân”. Theo đó, năm 2013, Văn phòng Chính phủ có văn bản đồng ý với ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Ngay sau đó, UBND TPHCM cũng ra văn bản đề nghị UBND quận 2 thu hồi quyết định thu hồi đất của người dân, đồng thời phải tổ chức cho người dân và Công ty Sơn Kim thỏa thuận giá đất để đền bù. Tuy nhiên, đến nay UBND quận 2 vẫn không hủy quyết định trái luật mà mình từng ban hành.

Người dân khu vực dự án tiếp tục bức xúc kêu cứu. Ngày 26/10/2015, ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với các hộ dân và gửi kết luận đến UBND TPHCM. Ngày 30/10/2015, ông Tất Thành Cang - Phó Chủ tịch UBND TPHCM có văn bản số 10442/VP với nội dung: “Giao cho Thanh tra thành phố phối hợp Cục III – Thanh tra Chính phủ, Công an thánh phố, Sở Xây dựng… kiểm tra, làm rõ tính pháp lý, trình tự thủ tục, chủ trương cho phép áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất của người dân thuộc dự án do Công ty Sơn Kim làm chủ đầu tư khi chưa thực hiện xong việc thương lượng giữa hai bên.

Mới đây nhất, trong văn bản báo cáo số 161 ngày 1/2/2016 gửi UBND TPHCM, Thanh tra TPHCM nêu rõ, qua quá trình làm việc, xác minh từ phía Bộ Tài nguyên Môi trường, dự án Gateway Thảo Điền là dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách, nên mọi việc thỏa thuận đền bù đều do phía chủ sở hữu đất và chủ đầu tư tự thương lượng với nhau.

Qua đó, phần đất 675,7 m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Trường nằm ở mặt tiền Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2 không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi theo quy định của Chính phủ. Do đó, việc UBND quận 2 tổ chức thu hồi phần đất nói trên là trái với quy định của pháp luật.


Nếu dân thắng kiện, Công ty Sơn Kim sẽ không còn mặt tiền xa lộ Hà Nội.

Nếu dân thắng kiện, Công ty Sơn Kim sẽ không còn mặt tiền xa lộ Hà Nội.

Chính quyền nhùng nhằng, dân lãnh đủ?

Việc nhùng nhằng giữa người dân và doanh nghiệp gần 6 năm qua khiến người dân vô cùng mệt mỏi. Những người dân có đất nằm trong quyết định thu hồi cho rằng họ cảm thấy oan ức và mất niềm tin vào chính quyền khi họ không những không can thiệp mà còn làm ngơ trước những quyết định không đúng của mình.

Được biết, ngày 12/5 tới, TAND quận 2 sẽ đưa vụ việc này ra xét xử. Trong khi đó, nhiều khách hàng mua sản phẩm tại dự án này đã bắt đầu hoang mang và có dấu hiệu tháo chạy khỏi dự án.

Trên mạng Internet, hàng loạt thông tin rao bán lại căn hộ. Anh T. (khách hàng mua căn hộ của Công ty Sơn Kim) cho biết, anh mua căn hộ Gateway Thảo Điền của Công ty Sơn Kim từ khoảng cuối tháng 6/2015. Hiện anh đã thanh toán theo tiến độ của giá trị hợp đồng. Nếu khách hàng đồng ý mua, anh sẽ bán lại với giá huề vốn và đề nghị công ty sang nhượng lại hợp đồng”. Tương tự, rất nhiều khách hàng mua căn hộ của Công ty Sơn Kim đang rao bán lại mỗi căn chịu lỗ cả trăm triệu đồng.


Khách hàng mua căn hộ tại dự án Gateway Thảo Điền rao bán lỗ tràn lan trên mạng.

Khách hàng mua căn hộ tại dự án Gateway Thảo Điền rao bán lỗ tràn lan trên mạng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Trương (Đoàn luật sư TP HCM), việc lùm xùm giữa chủ đầu tư dự án, chính quyền quận 2 và người dân đã tác động đến tâm lý khách hàng mua căn hộ tại đây. Đặc biệt, việc xét xử vụ án Gateway Thảo Điền sắp tới khiến khách hàng hoang mang là điều tất yếu.

Luật sư Trương cho biết, 675,7 m2 đất mà các hộ dân đang tranh chấp với Công ty Sơn Kim là dãy đất kéo dài chiếm gần hết mặt tiền dự án Gateway Thảo Điền phía Xa Lộ Hà Nội. Nếu người dân thua kiện, hiện trạng thực tế sẽ không có gì thay đổi.

Nhưng nếu người dân thắng kiện, HĐXX buộc UBND quận 2 phải hủy quyết định thu hồi đất, trả đất lại cho người dân. Đồng nghĩa với việc dự án Gateway Thảo Điền của Công ty Sơn Kim sẽ không còn mặt tiền Xa Lộ Hà Nội như những gì đơn vị này vẽ ra.

Lam Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top