Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đóng cửa hội chợ nơi Linh Miu "lộ hàng"

Chủ nhật, 11:09 16/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình diễn ra hội chợ, BTC đã để xảy ra nhiều vấn đề lộn xộn, trong đó có hàng hoá bị nghi làm giả nhãn hiệu.

Đi xem hội chợ, một trưởng phòng bị đánh trọng thương Đi xem hội chợ, một trưởng phòng bị đánh trọng thương

GiadinhNet - Sau khi bị hành hung, anh Trung được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng trầy xước và phù nề.

Như đã đưa tin, Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế doanh nhân trẻ Quảng Ninh 2016, do Hội Doanh nghiệp trẻ phối hợp với Công ty TNHH Hạ Long Event tổ chức tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), từ ngày 12 - 18/10, thu hút 350 doanh nghiệp tham gia, với 533 gian hàng theo hình thức xã hội hoá. Trong quá trình tổ chức đã xảy ra nhiều vấn đề.

Cụ thể, vào 17 giờ chiều ngày 13/10, trong lúc đi xem Hội chợ, anh Bùi Văn Trung (34 tuổi),Trưởng phòng kế hoạch - Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh), đã bị bảo vệ nơi đây hành hung dẫn đến trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, vì cho rằng anh đỗ xe không đúng quy định và không trả lệ phí trông xe.


Ca sĩ Linh Miu lộ hàng khi biểu diễn tại hội chợ. Ảnh: TL

Ca sĩ Linh Miu "lộ hàng" khi biểu diễn tại hội chợ. Ảnh: TL

Tiếp đó, buổi tối cùng ngày, đã xảy ra sự cố ca sĩ Linh Miu “lộ hàng” khi đang biểu diễn trên sân khấu trong đêm diễn ra khai mạc Hội chợ, khiến nhiều người dân đến xem bức xúc.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng thu vé xe tại Hội chợ không thống nhất, giá vé khác nhau, địa điểm xe ô tô đỗ đúng qui định nhưng không đỗ trong bãi đỗ xe của Hội chợ cũng bị bảo về bắt nộp phí. Trong khi nhiều hàng hóa bán tại Hội chợ không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Trong chiề 14/10, Đội Quản lý thị trường TP Hạ Long đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại Hội chợ có 3 hộ kinh doanh có dấu hiệu bán hàng giả nhãn hiệu.


Nhiều hàng hoá tại hội chợ không nghi giả nhãn hiệu. Ảnh: A.Nhiên

Nhiều hàng hoá tại hội chợ không nghi giả nhãn hiệu. Ảnh: A.Nhiên

Tại quầy kinh doanh đồ điện gia dụng của chủ hàng Bùi Duy Chiến (SN 1981), ở Tuyên Quang, lực lượng QLTT phát hiện có 59 mặt hàng (máy sấy tóc, ấm đun nước siêu tốc và nồi cơm điện) có dấu hiệu giả nhãn hiệu Panasonic. Đối với quầy buôn bán giày dép do Ứng Hồng Sơn (trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 200 đôi giày có dấu hiệu giả Adidas. Ngoài ra, tại quầy buôn bán giày dép do anh Đỗ Văn Thủy (ở tỉnh Nam Định) làm chủ cũng có nhiều mặt hàng nghi là giả nhãn hiệu…

Đội QLTT TP Hạ Long đã tạm giữ và vận chuyển toàn bộ số hàng hóa trên bàn giao cho cơ quan chức năng năng xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, do để xảy ra qua nhiều sự cố, đặc biệt là việc phát hiện hàng hóa nghi là giả, nên tỉnh có quyết định đóng cửa Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế doanh nhân trẻ vào ngày hôm nay (16/10) thay vì ngày 18/10 như kế hoạch trước đó.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top