Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Động cơ" duy nhất của bác sĩ trẻ xuống tóc vượt 1.000km lao vào tâm dịch Bắc Giang

GiadinhNet - BS Hiệu là con út trong gia đình có đến 7 anh chị em. Vượt hơn 1.000km đến Bắc Giang, anh tâm niệm đây là cơ hội học hỏi hiếm có vì được cọ xát với tâm dịch.

Động cơ duy nhất của bác sĩ trẻ xuống tóc vượt 1.000km lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 1.

Trưa 30/5, chàng trai trẻ Đặng Minh Hiệu đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, sẵn sàng nhận nhiệm vụ sau khi vượt hơn 1.000km từ TP HCM ra Hà Nội. 

Anh thanh niên ấy là bác sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức, công tác tại Đại học Y Dược TP HCM. 

BS Hiệu là con út trong gia đình có đến 7 anh chị em. Người mẹ già khi lắng nghe con trai tâm sự về việc sẽ tới Bắc Giang hỗ trợ đồng nghiệp điều trị bệnh nhân nặng không khỏi lo lắng. Không lo sao được khi Bắc Giang đã ghi nhận tới hơn 2.000 ca bệnh, lại có nhiều ca bệnh nặng. 

Động cơ duy nhất của bác sĩ trẻ xuống tóc vượt 1.000km lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ của BS Đặng Minh Hiệu


Nhưng đồng bào đang cần anh, đồng nghiệp cần anh, BS Hiệu không ngại ngần. Anh nói "Quyết tâm rất cao". Từng mong từng ngày để có lệnh điều động lên đường, BS Hiệu nói sẽ mang theo những kiến thức chuyên môn đã được dạy và thực hành trong những năm qua để cùng tiếp sức với người dân Bắc Giang.

"Bệnh nhân COVID-19 nhiều hơn, sẽ có nhiều ca bệnh nặng lên. Gánh nặng chuyển dần lên vai khối điều trị - những đồng nghiệp chưa hề biết mặt đặt tên của tôi, nhưng điểm chung, chúng tôi đều là nhân viên y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân" - BS Hiệu chia sẻ. 

Chàng trai trẻ có nụ cười hiền lành nhưng rạng rỡ, mái đầu cạo "trọc lốc" vì... không biết bao giờ mới được về, mới được cạo tiếp. 

Anh xác định "đây là cơ hội học hỏi hiếm có vì mình được cọ xát với tâm dịch". Những kinh nghiệm cọ xát này, với anh sẽ còn phải tiếp tục được phát huy cho sự nghiệp y tế về sau.

Động cơ duy nhất của bác sĩ trẻ xuống tóc vượt 1.000km lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 4.

Các thầy thuốc trẻ sẵn sàng tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp điều trị bệnh nhân COVID-19.


BS Hiệu là một trong hai bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia chống dịch tại Bắc Giang lần này. Người đồng hành với anh là ThS.BS Huỳnh Phương Nguyệt Anh (chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình). 

"Khi biết tin tôi vào tâm dịch cách nơi công tác hơn 1.000km, nhiều người nhắn tin hỏi thăm lắm. Nhưng tôi cũng đã động viên mọi người rằng tôi dù chưa biết ngày nào sẽ về lại TP HCM nhưng đây chắc chắn là chuyến đi ý nghĩa nhất cuộc đời tôi" - ThS Nguyệt Anh chia sẻ. 

Động cơ duy nhất của bác sĩ trẻ xuống tóc vượt 1.000km lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 5.

"Chờ đợi mãi để có lệnh điều động, được thực hiện lý tưởng tuổi trẻ", hai bác sĩ trẻ hôm nay đã được Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam bàn giao cho tỉnh Bắc Giang. 


"Chúng tôi vẫn hi vọng, sau khi chúng tôi tới Bắc Giang, sẽ có những thầy thuốc trẻ khác trên cả nước phát huy tinh thần chống dịch, sẵn sàng lên đường" - BS Nguyệt Anh cũng ngậm ngùi khi tình hình dịch tại TP.HCM đã "nóng" hơn, nhưng vị bác sĩ ấy tin rằng TPHCM luôn sẵn sàng chia sẻ lực lượng điều trị với Bắc Giang - nơi đã có hơn 2.000 ca bệnh.

Bắc Giang hiện có 14 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng nhất của tỉnh. Ngay sau buổi bàn giao, hai bác sỹ đã nhanh chóng di chuyển đến khu điều trị bệnh nhân.

BS Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - chia sẻ: Trong đợt dịch này Trung ương Hội đã huy động hơn 1.6 tỷ đồng tài trợ Bắc Giang bao gồm 3.000 bộ bảo hộ cấp 4; 2.000 kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2; 6.000 khẩu trang 3M, N95; 420 bộ pin sạc và nhiều trang thiết bi khác hỗ trợ y tế tuyến đầu.

Đồng thời, Trung ương Hội cũng phát động tinh thần tình nguyện viết đơn xin tham gia chống dịch tại các điểm nóng như Bắc Giang đối với các y bác sĩ trẻ, phát huy truyền thống chiến sĩ – bác sĩ, chung tay cùng cả nước quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 34 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top