Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Truyền thông trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Truyền thông trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (25/11), tại Hà Giang, Bộ Y tế phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Tuyên truyền viên phòng, chống dịch bệnh năm 2020" nằm trong chuỗi hoạt động chương trình "Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 cho các tiểu thương dân tộc thiểu số tại Hà Giang".

Việt Nam vẫn còn hơn 13.000 người cách ly, "Vũ điệu rửa tay" phòng COVID-19 được biên soạn ra 6 tiếng dân tộc

Việt Nam vẫn còn hơn 13.000 người cách ly, "Vũ điệu rửa tay" phòng COVID-19 được biên soạn ra 6 tiếng dân tộc

Y tế

GiadinhNet - Theo thông tin từ Bộ Y tế lúc 18h00 chiều nay 2/7, hiện cả nước còn 13.085 người nhập cảnh từ vùng dịch, tiếp xúc gần đang được theo cách ly, theo dõi sức khỏe. Đã có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong chiều nay.

Lâm Đồng: Khi chính sách dân số đi vào lòng dân

Lâm Đồng: Khi chính sách dân số đi vào lòng dân

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong những năm qua, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự quan tâm phối hợp của các Ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân. Nhờ vậy, đã mang lại một số kết quả đáng khích lệ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lào Cai: Ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Lào Cai: Ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương này có chiều hướng giảm mạnh. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Nông Đức Ngọc khẳng định, đây là hiệu quả sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chuyện cảm động về người thầy luôn phải soạn sẵn “hai giáo án” đứng lớp

Chuyện cảm động về người thầy luôn phải soạn sẵn “hai giáo án” đứng lớp

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù giảng dạy ở nơi khó khăn, thiếu thốn, quanh năm phải trải qua cái lạnh thấu xương nhưng thầy giáo Đoàn Văn Tuyền luôn tìm thấy niềm vui và xem đó là quãng thời gian ý nghĩa của tuổi trẻ…

Sau 7 năm nhận “án tử”, nữ hiệu trưởng có 380 khối u quái ác vẫn... khỏe

Sau 7 năm nhận “án tử”, nữ hiệu trưởng có 380 khối u quái ác vẫn... khỏe

Xã hội

GiadinhNet - Sau 7 năm "chiến đấu" với căn bệnh ung thư quái ác, đến nay cô giáo Ngô Kim Loan là 1 trong 14 bệnh nhân ung thư còn sống sau khi nhận "án tử" năm 2012. Chị tâm niệm, nếu cuộc đời đã cho thêm cơ hội tiếp tục sống thì mình sẽ sống đẹp như những đóa hoa…

Thông qua đề án phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thông qua đề án phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Xã hội

GiadinhNet - Với 89,44% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2030.

Lộ thủ đoạn lôi kéo truyền đạo trái phép Hội thánh Đức Chúa trời tại Quảng Ninh

Lộ thủ đoạn lôi kéo truyền đạo trái phép Hội thánh Đức Chúa trời tại Quảng Ninh

Xã hội

GiadinhNet - Các đối tượng thường tập trung vào gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người ốm đau, bệnh tật để lừa đảo, dụ dỗ và đưa ra những quyền lợi được hưởng nếu vào hội...

ĐBQH đau xót khi phụ nữ cuối thai kỳ bị rủ rê sang Trung Quốc bán bào thai

ĐBQH đau xót khi phụ nữ cuối thai kỳ bị rủ rê sang Trung Quốc bán bào thai

Xã hội

GiadinhNet - Trước thực trạng nhiều phụ nữ người dân tộc mang thai vào những tháng cuối bị rủ rê, lôi kéo sang Trung Quốc bán bào thai. Đại biểu Hứa Thị Hà chia sẻ: "Đau xót hơn khi bào thai hay trẻ sơ sinh được coi là món hàng hóa để mua bán. Những đứa trẻ đã bị định đoạt số phận ngay từ trong bụng mẹ…".

3 trường hợp được miễn lệ phí cấp, đổi căn cước công dân

3 trường hợp được miễn lệ phí cấp, đổi căn cước công dân

Xã hội

Theo Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính, có 3 trường hợp được miễn lệ phí cấp, đổi căn cước công dân.

Ở nơi Hiệu trưởng, Hiệu phó đến từng nhà “mời” trẻ đi học

Ở nơi Hiệu trưởng, Hiệu phó đến từng nhà “mời” trẻ đi học

Xã hội

GiadinhNet - Năm học mới sắp bắt đầu cũng là lúc các thầy cô giáo vùng cao trở nên bận rộn và gian nan khi phải đến từng mái nhà, leo từng nương rẫy để vận động phụ huynh cho các em học sinh đến trường.

Thay đổi tư tưởng phải có “cháu đích tôn”

Thay đổi tư tưởng phải có “cháu đích tôn”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Những ngày cuối tháng 6/2019, trong chuyến công tác cùng với cán bộ chuyên trách dân số xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), chúng tôi ghi nhận bức tranh sống động về cuộc sống thực tế của người dân nơi đây, trong quan niệm về chuyện sinh đẻ, chuyện phải có con trai - con gái và người “nối dõi tông đường”.

Chuyện một cán bộ dân số vùng cao yêu nghề

Chuyện một cán bộ dân số vùng cao yêu nghề

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là chị Cao Thị La, cán bộ chuyên trách dân số xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Gần 20 năm qua, chị đã âm thầm giúp đỡ nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giảm sinh, nâng cao chất lượng sống, xây dựng mô hình gia đình 2 con phát triển ổn định.

Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy

Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy

Xã hội

GiadinhNet - Ở vùng quê nghèo Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), lo đủ cái ăn cái mặc đối với người dân đã là một khó khăn lớn. Do đó, việc cho con em mình đến trường học con chữ còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Không chỉ học sinh, những giáo viên nơi đây cũng phải nhọc nhằn “đánh vật” với con đường hiểm trở và điều kiện thiếu thốn để “cõng chữ” lên non.

Dân số Cam Ranh, Khánh Hòa: Tăng cường vận động sinh đủ 2 con

Dân số Cam Ranh, Khánh Hòa: Tăng cường vận động sinh đủ 2 con

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2018, Cam Ranh là một trong những đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện các chỉ tiêu dân số. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đảm bảo mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, phát triển tốt nguồn nhân lực.

Chuyện ghi ở thôn nghèo Phú Vinh

Chuyện ghi ở thôn nghèo Phú Vinh

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều hộ dân không có hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, số hộ thuộc diện đói nghèo còn khá nhiều, đó là thực trạng đáng suy nghĩ ở thôn Phú Vinh thuộc xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đăk Nông…

Quảng Ninh: Chuyện “tôi đẻ tôi nuôi” của đồng bào dân tộc

Quảng Ninh: Chuyện “tôi đẻ tôi nuôi” của đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chuyện vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình từ lâu vốn là đề tài khó của những người làm công tác dân số, thậm chí có những câu chuyện dở khóc dở cười.

Top