Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế được thưởng tới 55 triệu đồng

Thứ sáu, 15:37 18/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Tặng Huân chương Lao động hạng nhất khi học sinh, sinh viên hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế.

Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định đối tượng khen thưởng gồm: Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ LĐ-TB&XH tổ chức, gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia.

Đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ LĐ-TB&XH quyết định cử tham gia, gồm: Thi Olympic quốc tế các môn học, Olympic châu Á các môn học; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề thế giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

Nghị định nêu rõ: Tặng Huân chương Lao động hạng nhất khi đạt một trong các thành tích sau: Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng (HCV) trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; Đoạt HCV trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

Nghị định quy định tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nếu đạt một trong các thành tích sau: Đoạt HCV trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; Đoạt Huy chương Bạc (HCB) trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới hoặc HCV trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

Đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế được thưởng tới 55 triệu đồng - Ảnh 2.

Khen thưởng đối với những học sinh - sinh viên đoạt giải trong các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Tặng Huân chương Lao động hạng ba khi đạt một trong các thành tích sau: Đoạt HCB trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc HCV trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; Đoạt Huy chương Đồng (HCĐ) trong kỳ thi tay nghề thế giới hoặc HCB trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khi đạt một trong các thành tích sau: Đoạt HCĐ trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc HCB trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; Đoạt HCĐ trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc HCV trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

Bên cạnh đó Nghị định quy định học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau: HCV hoặc giải Nhất 55 triệu đồng; HCB hoặc giải Nhì: 35 triệu đồng; HCĐ hoặc giải Ba: 25 triệu đồng; Khuyến khích: 10 triệu đồng.

Đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau: HCV 35 triệu đồng; HCB: 25 triệu đồng; HCĐ: 10 triệu đồng; Khuyến khích: 8 triệu đồng. Đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau: HCV 25 triệu đồng; HCB: 10 triệu đồng; HCĐ: 8 triệu đồng; Khuyến khích: 5 triệu đồng.

Đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia quy được thưởng theo mức sau: Giải Nhất 4 triệu đồng; giải Nhì: 2 triệu đồng; giải Ba: 1 triệu đồng. Đội, nhóm đoạt giải được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân.

Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định ở trên. Trường hợp là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi được hưởng 2 lần mức thưởng quy định ở trên.

Q.Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 2 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 6 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top