Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doanh thu gần 140 tỷ, vì sao 'Đất rừng phương Nam' vẫn 'trắng tay' tại LHP Việt Nam?

Chủ nhật, 14:56 26/11/2023 | Giải trí

GĐXH - Vừa qua, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam khép lại với chiến thắng rực rỡ dành cho “Tro tàn rực rỡ”. Trái lại, bộ phim thu hút sự chú ý của dư luận thời gian qua là "Đất rừng phương Nam" không nhận về bất cứ một giải thưởng nào.

Phim của Bùi Thạc Chuyên tiếp tục thắng lớn

Tối 25/11, LHP Việt Nam lần thứ 23 khép lại với giải thưởng quan trọng nhất Bông sen vàng đã được trao cho "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đặc biệt, dự án gây chú ý khi giành đến 5 giải quan trọng, lấn át hoàn toàn 15 đối thủ còn lại gồm: Đất rừng phương Nam, Em và Trịnh; Nhà bà Nữ; 578; 9; Cô gái từ quá khứ; Con Nhót mót chồng; Đào, phở và piano; Người vợ cuối cùng; Hồng Hà nữ sĩ, FANTI; Hoa nhài; Kẻ ẩn danh; Mẹ ơi, Bướm đây và Mười: Lời nguyền trở lại.

Chia sẻ ngay tại sân khấu nhận giải, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bày tỏ: "Tôi vẫn còn khó tin vì bản thân làm phim này sau 10 năm không làm được phim. Làm ra một bộ phim rất khó khăn. Sau 2 năm COVID-19, nền sản xuất phim Việt Nam còn khó khăn hơn nữa. Vì thế để nền sản xuất phim Việt Nam phát triển mạnh mẽ, rất mong sự thấu hiểu và ủng hộ của tất cả".

Doanh thu gần 140 tỷ, 'Đất rừng phương Nam' vẫn 'trắng tay' LHP Việt Nam vì sao?  - Ảnh 1.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (giữa) và diễn viên Lê Công Hoàng (trái), Bảo Ngọc Doling nhận giải Bông Sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam 2023 cho phim "Tro tàn rực rỡ", tối 25/11. Ảnh: Anh Vũ

Trước đó, "Tro tàn rực rỡ" cũng được xướng danh tại nhiều LHP quốc tế và giải Cánh Diều Vàng 2023 cho Phim truyện điện ảnh hay nhất. Ngoài giải thưởng quan trọng nhất, phim điện ảnh "Tro tàn rực rỡ" còn nhận thêm 4 giải thưởng khác gồm: Quay phim xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Lê Công Hoàng. "Tro tàn rực rỡ" cũng là bộ phim được chọn đi dự giải Oscar 2024.

Năm nay, Bông Sen Bạc được BTC trao cho các phim: Em và Trịnh; Mẹ ơi, Bướm đây và Đào, Phở và Piano. Ngoài ra, "Em và Trịnh" cũng giành thêm 3 giải thưởng phụ khác.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh, Thái Hoà được gọi tên nhờ vai nam chính trong "Con Nhót mót chồng". Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh, Đinh Y Nhung và Mai Cát Vi cùng nhận giải nhờ màn hóa thân trong "Mẹ ơi, Bướm đây". Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh được trao cho ca sĩ, diễn viên Bùi Lan Hương (Em và Trịnh). Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên nhận giải thay bạn gái.

"Người vợ cuối cùng" của đạo diễn Victor Vũ được xướng tên ở hạng mục Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất.

Giải Tác giả kịch bản xuất sắc thuộc về Lưu Huỳnh với "Mẹ ơi, Bướm đây".

Giải Đạo diễn phim đầu tay xuất sắc (phim truyện điện ảnh) gọi tên Andy Nguyễn phim "Fanti"; Và giải Kĩ xảo xuất sắc (phim truyện điện ảnh) cho phim "Cô gái đến từ quá khứ".

Ồn ào "Đất rừng phương Nam" có phải nguyên nhân phim "trắng tay" LHP Việt Nam?

Một vấn đề được bàn cãi sau đêm trao giải, dù doanh thu phòng vé gần 140 tỷ đồng nhưng "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn không thắng bất kỳ giải nào tại LHP Việt Nam năm nay. Một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho một tác phẩm được đầu tư lớn với kinh phí tiền tỷ, quy tụ dàn diễn viên toàn sao: Hồng Ánh, Trấn Thành, Tuấn Trần, Mai Tài Phến… nhưng lại chưa tạo được hiệu ứng mạnh ở các giải thưởng.

Với lần "trắng tay" của phim "Đất rừng phương Nam", nhiều ý kiến cho rằng từ lúc công bố dự án này đã gây tranh cãi xoay quanh vấn đề nội dung, trang phục, yếu tố lịch sử, thậm chí Cục Điện ảnh phải tiến hành thẩm định lại, chỉnh sửa sai sót,... nên ít nhiều ảnh hưởng đến tranh giải LHP Việt Nam lần thứ 23.

Doanh thu gần 140 tỷ, 'Đất rừng phương Nam' vẫn 'trắng tay' LHP Việt Nam vì sao?  - Ảnh 2.

Đoàn phim Đất rừng phương Nam có mặt tại Lễ bế mạc LHP Việt Nam lần thứ 23

Ở một góc độ khác, nhiều ý kiến cũng đánh giá, xét ở mặt bằng chung, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vượt trội hơn nhiều phim Việt về mặt hình ảnh, âm thanh và kỹ xảo. Trước khi phim phát hành, hàng loạt ý kiến từ giới chuyên môn đánh giá cao phim, cho rằng đây là một dự án "thổi làn gió mới" cho điện ảnh Việt. Vì thế, việc LHP Việt Nam "phớt lờ" dự án của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được cho là cũng nằm trong sự tính toán an toàn của ban tổ chức. Bởi nếu phim được gọi tên chắc chắn sẽ lại là đề tài gây xôn xao dư luận.

Về phía LHP, NSND Đào Bá Sơn - Trưởng ban giám khảo thể loại phim truyện đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông rằng những tranh cãi của phim "Đất rừng phương Nam" không tác động tới BGK trong việc đánh giá. 

"BGK chấm công bằng các phim như nhau, kể cả phim tư nhân hay phim Nhà nước cũng không có sự phân biệt nào. Từng phần của bộ phim sẽ được BGK mang ra mổ xẻ kỹ lưỡng chứ không vì chuyện gì khác. Trong nhiều hạng mục đã có đề cử phim "Đất rừng phương Nam". Có gì đâu mà phân biệt vì đã được Hội đồng quốc gia duyệt đưa vào chấm giải thì BGK làm việc sòng phẳng", NSND Đào Bá Sơn cho biết.

Doanh thu gần 140 tỷ, 'Đất rừng phương Nam' vẫn 'trắng tay' LHP Việt Nam vì sao?  - Ảnh 3.

NSND Đào Bá Sơn - Chủ tịch BGK hạng mục Phim truyện điện ảnh trên sân khấu lễ trao giải LHP Việt Nam 2023. Ảnh: Anh Vũ

Cũng theo ông Sơn, BGK LHP Việt Nam lần thứ 23 đánh giá "Đất rừng phương Nam" đầu tư rất công phu cho bối cảnh, công tác quay phim, dàn dựng, hậu kỳ. Bộ phim có sự đầu tư tốt nhưng cũng có những phim khác đầu tư tốt như "Em và Trịnh".

Ban giám khảo chấm phim và bỏ phiếu dựa trên bốn tiêu chí: Phim có nội dung, tư tưởng tốt; Ngôn ngữ điện ảnh sáng tạo, thể hiện sự tìm tòi trong cách kể chuyện; Tác phẩm phải mang tính nhân văn, hướng tới cái đẹp tâm hồn con người; Giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo ông Sơn, quá trình chấm giải có nhiều lúc căng thẳng, bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, khi chín thành viên đi sâu phân tích các yếu tố phim dự thi, họ dần đi đến quyết định chung, mang tính đồng thuận cao. "Khoảng 90% thành viên ban giám khảo đồng ý trao giải thưởng cho tác phẩm chiến thắng", ông Sơn nói.

KẾT QUẢ LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM 2023 - HẠNG MỤC PHIM TRUYỆN ĐIỆN ẢNH

Bông Sen Vàng: Tro tàn rực rỡ

Bông Sen Bạc: Mẹ ơi, Bướm đây!; Em và Trịnh; Đào, Phở và Piano

Đạo diễn xuất sắc: Bùi Thạc Chuyên (Tro tàn rực rỡ)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Thái Hòa (Con Nhót mót chồng)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Mai Cát Vi và Đinh Y Nhung (Mẹ ơi, Bướm đây!)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lê Công Hoàng (Tro tàn rực rỡ)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Bùi Lan Hương (Em và Trịnh)

Tác giả Kịch bản xuất sắc: Lưu Huỳnh (Mẹ ơi, Bướm đây!)

Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: Cô gái từ quá khứ

Đạo diễn có phim đầu tay xuất sắc: Andy Nguyễn (FANTI)

Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Ghia Fam (Người vợ cuối cùng)

Quay phim xuất sắc: Nguyễn K'Linh (Tro tàn rực rỡ) và Nguyễn Phan Linh Đan (Cô gái từ quá khứ)

Âm thanh xuất sắc: Vick Võ Hoàng (Em và Trịnh)

Âm nhạc xuất sắc: Tôn Thất An (Tro tàn rực rỡ)

Giải thưởng Ban giám khảo: Con Nhót mót chồng

Giải Khán giả bình chọn: Siêu lừa gặp siêu lầy

Giải 'Cao nguyên hùng vĩ' cho phim có bối cảnh quay tại tỉnh Lâm Đồng: Em và Trịnh


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 2 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 14 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top