Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doanh nghiệp “trốn” thưởng Tết thế nào?

Thứ tư, 16:20 14/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Kinh doanh gặp nhiều khó khăn không ít doanh nghiệp vẫn phải nghĩ ra chiêu “trốn” thưởng Tết bằng cách thanh lọc lao động dịp cuối năm- cho nghỉ việc trước Tết, tuyển dụng lao động mới.

Xin nghỉ 1 ngày bà chủ cho nghỉ luôn

Không ít người lao động đã méo mặt khi nhận thưởng tết bằng cây nhà lá vườn, kinh doanh gì thưởng Tết đó. Nhưng đó vẫn là những người may mắn vì thực tế có rất nhiều người bị “né” thưởng Tết bằng cách cho nghỉ việc, khiến cái Tết kém vui.

Nhiều lao động bị đẩy ra đường vào dịp giáp Tết- Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng “né” thưởng tết thường là lao động nhập cư, lao động trình độ thấp, nhân viên bán hàng, công nhân, những công việc ở vị trí mà việc chấm dứt hợp đồng lao động ít ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và việc tuyển dụng lại cũng dễ dàng.

Chị Nguyễn Thị Hoa, nhân viên văn phòng một Siêu thị thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội thổ lộ: “Trong siêu thị chỉ có những cán bộ cốt cán, nhân viên văn phòng là nhân sự ổn định. Còn lại nhân viên bán hàng chiếm số lượng lớn của hệ thống siêu thị chủ yếu là làm thời vụ. Hầu hết, được cho nghỉ việc trước thời điểm cận Tết, sau đó siêu thị lại tuyển nhân sự mới. Vì việc bán hàng chỉ cần hướng dẫn một chút là người mới có thể thực hiện được nên hoạt động của siêu thị cũng không bị ảnh hưởng. Tuyển người bán hàng không khó khăn nên vẫn có cách né thưởng bằng việc cho nhân viên nghỉ".

Chị Lê Thị Bình, thuê nhà trong ngõ 189, phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình cho biết: “Tôi thạo may công nghiệp nên thường xin vào các xưởng may để làm nhưng cứ gần tết cũng hay bị cho nghỉ việc. Nhất là vào dịp này, trong xưởng ai xin nghỉ 1 ngày hoặc không đi làm tăng ca được là bị bà chủ kiếm cớ cho nghỉ việc và tuyển người mới. Nên nhân viên trong xưởng chúng tôi thường nói sau lưng bà chủ là “đang độ thay máu”- thay người cũ bằng người mới. Dù đơn hàng dịp tết này rất nhiều nhưng việc này, ai tinh ý được hướng dẫn 1-2 tiếng đồng hồ là làm được”.

“Hai năm trước tôi bị nghỉ vào dịp này rồi nên năm nay rút kinh nghiệm, lúc nghỉ giai lao hoặc bà chủ ở bên cạnh tôi đã nói đón ý là năm  nay xưởng vẫn khó khăn, em không cần thưởng tết, chị cứ cho em làm nhận đủ lương là được”, chị Bình cho hay.

Bị bạc đãi vì thiếu hiểu biết

Vừa mời bị cho nghỉ việc tại xưởng cơ khí, anh Nguyễn Hữu Bằng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam cho biết: “Cả năm tôi làm việc chuyên cần, mới đây xin nghỉ 3 ngày về quê vì em trai cưới vợ. Không ngờ đến sáng ngày thứ 3 thì nhận được điện thoại của ông chủ nói: “Không cần lên nữa, lương sẽ gửi vào tài khoản sau”.

Chúng tôi hỏi, lý do anh bị cho nghỉ việc thì chính anh Bằng cũng không biết vì mới đây nghỉ thì xin phép đàng hoàng, trước đó thì lao động rất chăm chỉ. Cũng theo anh Bằng thì bản thân anh không tường Luật Lao động, cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu và cũng không biết cách lên mạng để tìm đọc.

Trong khi đó, theo quy định của Bộ luật lao động, người sử dụng lao động được chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp: Hết hạn hợp đồng lao động; Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị mà khả năng lao động chưa hồi phục, tùy từng thời gian và loại hợp đồng lao động; do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác; người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp: Người lao động có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng, đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Tuy nhiên, đối tượng bị “né” thưởng Tết chủ yếu là những người có trình độ hạn chế lại không tường luật lao động nên mới dễ bị các doanh nghiệp qua mặt. Điều đáng nói là chỉ vì né thưởng Tết mà một số doanh nghiệp nỡ tước đoạt công việc - nguồn sống của nhiều gia đình vào dịp Tết là quá bất nhẫn và thiếu tình người.

Mai Hạnh

Mai Hạnh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 38 phút trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 51 phút trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế, đồng thời có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế. Dưới đây là các bước tra cứu hồ sơ hoàn thuế đơn giản, nhanh gọn người nộp thuế nên cập nhật.

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do 2 thanh niên điều khiển bất ngờ bị ô tô bán tải từ phía sau lao tới tông trúng, va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 5 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, lao động làm việc ở vùng I sẽ được tăng lương tối thiểu cao nhất trong 4 vùng.

Top