Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoạn trường gần 20 năm oan nghiệt của “người đẹp xứ Thanh”

Thứ hai, 09:53 23/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - “Người đẹp xứ Thanh” Phạm Thị Ngọc Lan, 37 tuổi, trú tại Thanh Hóa, treo cổ tự tử ngay trước cổng trụ sở Công ty xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình) hôm 17/12 đã gây xôn xao dư luận.

Đoạn trường gần 20 năm oan nghiệt của “người đẹp xứ Thanh” 1

Bàn thờ chị Lan lập sẵn cho mình. Ảnh: Bình Minh.

Bản chất vụ tự tử đang được cơ quan điều tra làm rõ, tuy nhiên lần giở lại “đoạn trường” tình ái của người phụ nữ sắc nước này hé lộ nhiều bi kịch đau đớn đến… không ngờ.

Từng là gương mặt đại diện cho nhiều hãng trang sức của Việt Nam, chị Phạm Thị Ngọc Lan (trú tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) được nhiều người ưu ái tôn xưng “người đẹp xứ Thanh”. Bằng vẻ đẹp mặn mòi trời phú, Lan đã lọt vào “mắt xanh” của một người đàn ông lắm tiền, nhiều của. Bằng sự sành sỏi của mình, người đàn ông này đã dễ dàng chinh phục được cô gái vừa tròn 18 tuổi.

Gần 20 năm mang phận bồ nhí

Theo lời kể của bà Đỗ Thị Loan (mẹ chị Lan), Lan là con gái duy nhất của bà với liệt sỹ Phạm Đức Bính (SN 1950). Năm 1992, Lan tham gia thi học sinh thanh lịch và lọt vào “mắt xanh” của một công ty trang sức lớn tại Hà Nội. Từ đó, gương mặt của Lan được hãng trang sức này dùng làm hình ảnh đại diện khiến “người đẹp xứ Thanh” càng thêm nổi tiếng.

Năm 1993, học xong lớp 12, Lan tình cờ quen ông N.S.N (hiện là lãnh đạo một công ty trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) khi ông này công tác tại Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Đang ở tuổi 18, đẹp như đóa “lan rừng”, nhiều thanh niên bản địa đến tán tỉnh nhưng cô đều bỏ ngoài tai với lời hứa với mẹ sẽ cố gắng thi vào đại học để sau này trở thành cô giáo. Nhưng sự xuất hiện của ông N đã khiến cuộc đời Lan rẽ theo một hướng khác.

Biết tin con gái yêu đương với một người đàn ông đã lớn tuổi, bà Loan tìm mọi cách khuyên can. Bà bí mật tìm hiểu và phát hiện ông N đã có gia đình. “Tôi đã can ngăn nhưng cả hai vẫn không chấm dứt mối quan hệ ngang trái này. Yêu đắm đuối quá nên giờ con tôi khổ thế này đây!”, bà Loan ngậm ngùi kể lại.

Cứ thế, gần 20 năm trong thân phận “vợ bé” hay đúng hơn là bồ nhí nhưng Lan vẫn cam chịu. Thời gian dài đằng đẵng ấy, cứ vào dịp cuối tuần, ông N từ tổ ấm chính thức ở Ninh Bình vào TP Thanh Hóa sum vầy cùng với “vợ bé” tại một căn nhà do hai người thuê chung sống trên phố Liên Kế.

Nhưng cuộc tình này đổ vỡ vào giữa năm 2011. Lan nghi ngờ ông N có tình cảm với một nhân viên cấp dưới tại công ty nên đã nhắn tin, gặp gỡ cô gái này gây sự. Đặc biệt, Lan từng kể, khi biết tin “chồng hờ” lấy số tiền 20 triệu đồng của mình rủ nhân tình xuống Sầm Sơn (Thanh  Hóa) nghỉ mát, Lan bực dọc gọi điện cho cô gái này đòi lại. Khi nhận số tiền trên, giữa Lan và cô gái này có viết một giấy thỏa thuận với nội dung số tiền trên Lan phải đưa tận tay cho ông N (Lan từng tâm sự với PV Báo GĐ&XH, mục đích đưa trả lại số tiền ấy nhằm làm cho ông N bẽ mặt với mình). Lan cũng nói rằng, số tiền ấy cô đã đưa trả cho ông N tại căn nhà do hai người thuê chung sống.
 
Đoạn trường gần 20 năm oan nghiệt của “người đẹp xứ Thanh” 2

Bà Đỗ Thị Loan đau khổ khi nói về người con gái hồng nhan bạc phận.

Hành vi của ông N có dấu hiệu của tội “Vi phạm chế độ một vợ, một chồng”. Theo luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn luật sư Hà Nội): “Chung sống như vợ chồng là việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình. Việc chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó”.

Tuy nhiên, cũng vì số tiền này, ngày 4/1/2012, Lan bất ngờ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Tại phiên sơ thẩm ngày 26/9/2012, do bức xúc về việc minh oan của mình không được tòa chấp nhận, Lan đã đập đầu vào vành móng ngựa. Lan bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù giam. Ngày 5/12/2012, TAND tỉnh Ninh Bình mở phúc thẩm và tuyên phạt Lan 21 tháng tù giam (tăng thêm 9 tháng so với tòa sơ thẩm). Sau gần hai năm ngồi tù, cuối tháng 9/2013, Lan được trả tự do, trở về với hai bàn tay trắng và nỗi cay đắng trong lòng.

Bà Loan ân hận kể lại: “Ngày con từ trại giam trở về, tôi chỉ biết khuyên con cố gắng làm lại cuộc đời. Nhưng nó như người mất hồn, chẳng giao tiếp với ai. Lỗi của gia đình là đã không khuyên can con gái quyết liệt từ những ngày đầu mới vướng vào cuộc tình phi pháp này. Gần 20 năm ấy con gái tôi đã mất quá nhiều, cái nó nhận được của người đàn ông bội bạc ấy chỉ là tấm thân tàn tạ. Có lẽ quá cay đắng, tủi nhục, cháu đã nuôi ý định quyên sinh”.

Nạn nhân đã tự lập bàn thờ

Khoảng 10 giờ ngày 17/12, Lan đã đến công ty của ông N tại thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) thắt cổ tự tử nhưng được một số người bán nước gần đấy phát hiện, cứu sống. Được biết, trước khi đi tìm ông N, Lan đã tự lập bàn thờ cho mình đồng thời để lại một lá thư tuyệt mệnh. Bức thư được viết ngắn gọn, trong đó, người đàn bà này đã kể về hoàn cảnh hiện tại với tâm trạng chán chường. Mở đầu bức thư, Lan viết: “Sự lầm đường lạc lối của con đã hủy hoại cả cuộc đời con, cả thanh danh của dòng họ con”.

Trong bức thư, Lan chủ yếu nhắc đến mối quan hệ tình cảm của mình và ông N. Cô nói mình bị hàm oan nên phải ngồi tù suốt 21 tháng. “Con đã bị ép buộc phải quan hệ với người đàn ông đã có gia đình trong suốt 18 năm và rồi kết cục đã bị người đấy hủy hoại cả cuộc đời con bằng 21 tháng tù giam. Một bản án mà con không có cách gì để minh oan được vì người ta có quyền, có tiền. Con không còn lối thoát. Con xin người hãy ân xá cho những tội lỗi để con được về với Chúa”.

Bà Loan dường như suy sụp rất nhiều sau sự cố con gái tự tử. Bà cho biết, Lan đang được cấp cứu tại một bệnh viện. Do tâm lý con gái vẫn chưa ổn định nên gia đình không muốn thông tin về nơi chữa trị.
 
Bình Minh
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top