Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác về phòng, chống dịch Covid- 19

Thứ bảy, 10:30 26/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 25/12, Đoàn Công tác Trung ương do GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn.

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác về phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 1.

Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới dài hơn 240km, tiếp giáp với 3 tỉnh của vương quốc Campuchia với 16 cửa khẩu (trong đó có 3 cửa khẩu Quốc tế) và nhiều đường mòn lối mở, địa hình bằng phẳng, thuận tiện qua lại. Tây Ninh là cửa ngõ kết nối TP HCM với Campuchia và các nước ASEAN qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đây cũng là thách thức lớn đối với tỉnh trong phòng chống dịch bệnh, nhất là trong thực hiện cách ly người nhập cảnh và phòng chống người nhập cảnh trái phép.

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác về phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 2.

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh.


Tính đến ngày 25/12, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận 7 trường hợp nhiễm Covid- 19 đều là người nhập cảnh, cách ly ngay từ cửa khẩu. Đã điều trị khỏi 7/7 trường hợp, không có trường hợp tử vong. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tây Ninh chưa phát hiện trường hợp nào mắc mới, những trường hợp nghi nhiễm đã kịp thời cách ly cách ly theo quy định.    

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác về phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tại buổi làm việc.


Bên cạnh đó, do có cửa khẩu quốc tế và địa hình thuận tiện qua lại nên số lượng người nhập cảnh phải cách ly là rất lớn (tính đến ngày 25/12, tỉnh đã tổ chức cách ly cho hơn 10.000 người. Số lượng chuyên gia đã gửi hồ sơ đến cục Quản lý xuất, nhập cảnh phê duyệt cửa khẩu và phương án cách ly: 1.949 người/336 công ty. Bên cạnh đó có nhiều công ty ngoài tỉnh có nhu cầu nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh.

Hiện, trên toàn tỉnh đang có 19 khu cách ly tập trung, trong đó bao gồm 17 khu cách ly tập trung y tế và 2 khách sạn cách ly, hiện đang cách ly tập trung hơn 500 người.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng (Công an, Quân sự, Biên phòng) và các địa phương tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, nhất là tại các cửa khẩu đường mòn, lối mở, kiểm soát biên giới nhiều tầng nhiều lớp, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Bảo đảm công tác tuần tra kiểm soát gắn với công tác phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ngay trong lực lượng phòng chống dịch bệnh. Tỉnh cũng mạnh dạn cho chủ trương các lực lượng địa phương sử dụng hình thức thưởng nóng bằng vật chất đối với người cung cấp phát hiện người nhập cảnh trái phép.

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác về phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc.


Trên toàn tuyến biên giới, ngoài 29 điểm cảnh giới, 16 Trạm kiểm soát Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp cùng Công an, Dân quân các xã biên giới triển khai 123 tổ chốt kiểm soát với 564 đồng chí, duy trì 100% quân số trực 24/24.

Từ ngày 10/3 đến 21/12, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ: 199 vụ/ 375 đối tượng, các đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép đều bị xử lý nghiêm minh. Trục xuất 41 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác về phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 5.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận xét, đánh giá tại buổi làm việc.


Hiện nay, tỉnh đang quản lý 1 đối tượng quốc tịch Anh nhập cảnh trái phép vào ngày 15/10 và thực hiện cách ly theo quy định, đối tượng không hợp tác, đã đập phá nhiều đồ đạc, thiết bị và không chấp hành nội quy khu cách ly. Tỉnh đã liên lạc và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Anh về trường hợp này.

"Riêng với Tây Ninh, Bộ Y tế, cơ quan thường trực luôn đặt trọng tâm, trọng điểm bởi vì bảo vệ được cửa ngõ Tây Ninh thì chúng ta bảo vệ được TP HCM và các tỉnh lân cận. Về công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Tây Ninh, chúng tôi cho rằng tỉnh đang làm rất tốt, địa phương cách ly 10.000 người và đảm không có lây nhiễm trong cơ sở cách ly. Điều làm tôi ấn tượng nhất ở Tây Ninh là mô hình phòng chống Covid- 19 dựa vào dân, mỗi người dân là một chiến sĩ trong mạc trận", GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác về phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 6.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc.


Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã có buổi thăm hỏi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid- 19 tại 3 Đồn Biên phòng và cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn Công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác về phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 7.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid- 19 tại 3 Đồn Biên phòng và cửa khẩu Mộc Bài.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 8 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top