Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn công tác Bộ Y tế tư vấn "chiến thuật" chống dịch hiệu quả tại Quận 10

Chủ nhật, 18:04 18/07/2021 | Y tế

GiadinhNet – Ngày 18/7, đoàn công tác của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh đã làm việc với lãnh đạo UBND Quận 10 và đại diện các phòng, ban về công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Đoàn công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Quận 10 - Ảnh 1.

Theo báo cáo, trên địa bàn Quận 10 có khoảng 240.000 dân. Đến ngày 18/7 đã có hơn 1000 ca F0. Địa phương đã phong tỏa hơn 68 khu vực. Các khu vực phong tỏa đều bố trí các lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt.

Lãnh đạo Quận 10 cho biết, từ ngày 8/7, quận đã triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đồng thời, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận phối hợp các cơ quan và đơn vị có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể quận tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thuộc quận và chủ tịch 14 phường triển khai thực hiện nghiêm giãn cách xã hội toàn Thành phố theo chỉ đạo.

Đoàn công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Quận 10 - Ảnh 2.

Bản đồ COVID-19 tại TP.HCM.

Quận đã tổ chức phát động phong trào thi đua "Mở rộng vùng xanh tên bản đồ COVID-19", vận động toàn thể nhân dân, toàn hệ thống chính trị Quận 10 cùng đồng lòng, chung sức, nỗ lực tham gia cùng chính quyền thành phố, đẩy lùi dịch bệnh COVID trong vòng 15 ngày (kể từ 00 giờ 00 ngày 09/7/2021). Quận còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc theo dõi, cập nhật dữ liệu tình hình phòng chống dịch theo thời gian; triển khai bản đồ nguy cơ COVID-19 làm cơ sở theo dõi kết quả chiến dịch phòng, chống dịch; sử dụng, cập nhật dữ liệu trên cơ sở bản đồ nguy cơ COVID-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch kết hợp Bản đồ COVID-19 của TP.HCM trên địa bàn quận.

Nhằm động viên, tạo tâm lý an tâm cho người dân, quận đã tăng cường công tác truyền thông thật mạnh mẽ, rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Internet, mạng xã hội để mọi người dân hiểu, đồng thuận, tham gia và chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Quận 10 - Ảnh 3.

Bàn đồ số ca F0, F1 trên địa bàn quận 10.

Sau khi nắm bắt công tác phòng, chống dịch ở Quận 10, ông Trần Quang Cảnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, thành viên đoàn công tác đã tư vấn chiến thuật hiệu quả trong lấy mẫu xét nghiệm.

"F0 trên địa bàn Quận 10 vẫn ở trong dân nhiều nên việc truy vết, xét nghiệm đang là gánh nặng lớn. Chúng ta phải tận dụng thời gian vàng khi đang thực hiện Chỉ thị 16, nhanh chóng loại F0 ra khỏi các khu phong tỏa. Việc lấy mẫu xét nghiệm phải khoanh gọn giữa các phường, đặc biệt là vùng đỏ. Đi vùng nào là phải lấy hết, lấy gọn vùng đó/khu đó, bảo đảm tất cả hộ dân khu đó phải ra xét nghiệm. Nếu lấy không hết, còn sót lại trường hợp nào mà trường hợp đó nhiễm COVID-19 thì lại phải quay lại từ đầu, xét nghiệm cả khu. Như thế hiệu quả không cao. Việc cách ly nhà với nhà, người với người cũng phải thực hiện thật nghiêm túc. Về các Tổ COVID-19 cộng đồng có thể lập nhóm Zalo liên kết giữa các hộ dân. Hàng ngày lên nhóm nhắc nhở nhà này không được sang nhà kia. Nếu ai có biểu hiện ho, sốt thì gọi ngay ra xét nghiệm. Việc chặn chu kỳ lây là rất quan trọng, nếu không chặn được người này lây sang người khác thì lại bắt đầu một chu kỳ mới", ông Cảnh nhấn mạnh.

Đoàn công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Quận 10 - Ảnh 4.

Ông Trần Quang Cảnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Bí thư Quận 10 cho biết: "Chúng tôi mong muốn Bộ Y tế hỗ trợ, định hướng trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt về vấn đề xét nghiệm. Các khu vực trọng điểm chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Y tế và đã quét được 2-3 lần và tiếp tục tầm soát và thực hiện nhanh. Về công tác kiểm tra, siết chặt các điểm phong tỏa cách ly, quận đã tổ chức nhiều đoàn thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp không tuân thủ quy định tại khu cách ly, xử phạt một số trường hợp không thực hiện nghiêm việc giãn cách và đảm bảo an toàn phòng chống dịch".

Về cách ly F1, quận đã thực hiện thí điểm tại một số hộ có đủ điều kiện theo quy định, trên cơ sở có hướng dẫn và giám sát chặt. Các điểm thu dung, ngoài điểm 192 đường Cao Thắng, quận dự kiến vận hành thêm điểm tại trường THCS Nguyễn Văn Tố với quy mô 300 giường. "Đối với các điểm này chúng tôi cần sự hỗ trợ về y bác sỹ để điều kiện chăm sóc tạm thời được đảm bảo", bà Nguyễn Thị Thu Hường nói.

Đoàn công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Quận 10 - Ảnh 5.

TS Hoàng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế)

Nhận định về diễn biến dịch bệnh tại quận 10, TS Hoàng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), thành viên đoàn công tác, bày tỏ: "Quận 10 phải thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Bên cạnh đó phải thể hiện sự quyết tâm của quận, huy động toàn nhân lực tham gia chống dịch, thành lập các tổ COVID-19 cộng đồng... Trách nhiệm của quận, phường, tổ là huy động, kêu gọi người dân, ít nhất mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 người ra lấy mẫu xét nghiệm. F0 phải cách ly, F1 có nguy cơ cũng phải đưa đi cách ly để cắt nguồn lây trong cộng đồng…Thành lập thêm các khu cách ly, đặc biệt không để ca nào chết tại nhà".

Kết luận tại buổi làm việc, TS Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho nhấn mạnh: "Người dân trên địa bàn Quận 10 phải thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên trước thực tế số ca bệnh quá tải tại TP.HCM, cần phải linh hoạt trong công tác cách ly, tận dụng các trường học, kí túc xá, nhà nghỉ khách sạn làm khu cách ly tạm thời, xem xét cách ly tại nhà đối với những gia đình có đủ điều kiện. Huy động mọi nguồn lực cùng chống dịch, kêu gọi các bác sĩ trên địa bàn (bác sĩ tư nhân, bác sĩ xã hội hóa) giúp đỡ, tham gia, tư vấn cho các F0. Vận động người dân chủ động phòng chống dịch. Riêng trường hợp bệnh nhân chuyển biến nặng phải xử lý ngay, chuyển đến cấp cứu tại các bệnh viện. Về truyền thông đến người dân, chính quyền đưa ra kế hoạch, chiến thuật, quyết tâm cao, khi người dân tin tưởng họ sẽ tham gia tích cực…".

Đoàn công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Quận 10 - Ảnh 6.

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Quận 10.

Tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của đoàn công tác Bộ Y tế, ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận 10 nói: "Chúng tôi ghi nhận những kiến đóng góp giá trị của đoàn công tác Bộ Y tế. Về mặt giãn cách xã hội tại địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng bà con thực hiện nghiêm, đây là một khâu quyết định, nếu không thực hiện tốt sẽ làm giảm công tác phòng chống dịch".

Ông Toàn cho biết sẽ tiếp tục đề xuất Sở Y tế, Thành phố, Bộ Y tế tăng số lượng sinh phẩm xét nghiệm, đẩy nhanh kết quả thực hiện công tác tuy vết; bổ sung nhân sự, nhân viên y tế để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Quận sẽ cố gắng đưa tất cả F0 về khu cách ly, nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất và huy động nhân lực để vận hành khu cách ly hiệu quả, đúng quy định.

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 12 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top