Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng chi viện cho Bắc Giang trở về: "Chúng tôi rất nhớ người thân"

GiadinhNet - Trải qua gần 1 tháng tập trung hỗ trợ cho công tác chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, đoàn cán bộ y tế Hải Phòng đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương.

Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng chi viện cho Bắc Giang trở về: Chúng tôi rất nhớ người thân - Ảnh 1.

Trưa 27/6, xe của Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hải Phòng bố trí đã đưa đoàn cán bộ, nhân viên y tế của thành phố về khách sạn sinh viên thuộc trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hải Phòng để bắt đầu đợt cách ly tập trung 21 ngày trước khi quay lại công việc tại đơn vị.

Đoàn cán bộ y tế lần này do Hải Phòng cử đi 18 người, chủ yếu là các điều dưỡng, bác sỹ đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, BV Phổi, BV Kiến An… nhưng chỉ có 16 người được về trước, còn 2 người gồm 1 kỹ thuật viên, 1 lái xe X-quang lưu động được Bắc Giang đề nghị tiếp tục ở lại giúp địa phương.

Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng chi viện cho Bắc Giang trở về: Chúng tôi rất nhớ người thân - Ảnh 2.
Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng chi viện cho Bắc Giang trở về: Chúng tôi rất nhớ người thân - Ảnh 3.

Những thùng quà tỉnh Bắc Giang tặng đoàn y tế trước khi về Hải Phòng

Đón tiếp đoàn chi viện tại khu cách ly tập trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - Nguyễn Tiến Sơn bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về an toàn.

"Một tháng qua, anh em y tế đã vật lộn với dịch bệnh, cùng chia sẻ với người dân, tỉnh Bắc Giang. Đến giờ phút này, Bắc Giang đã khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh, trong đó có một phần công sức của các anh em ở đây", ông Sơn cảm kích.

Kỹ thuật viên Lê Thị Hòa - Trung tâm Huyết học và Truyền máu, BV Hữu nghị Việt Tiệp cho biết: "Hôm nay trở về, không được gặp người thân ngay nên rất nhớ. Để đảm bảo an toàn cho gia đình, đồng nghiệp, đoàn tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định, trước khi trở về nhịp sống cũ".

Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng chi viện cho Bắc Giang trở về: Chúng tôi rất nhớ người thân - Ảnh 4.

Trước đó, ngày 2/6, đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế và tỉnh Bắc Giang, thành phố Hải Phòng cử một đoàn cán bộ 18 người gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ trên đại học, đại học, cử nhân thành thạo về hồi sức, cấp cứu lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19. Trong đoàn còn có một kíp gồm kỹ thuật viên, lái xe và xe chuyên dụng về X-quang để hỗ trợ Bắc Giang trong tình hình khẩn cấp.

Nhiệm vụ của đoàn là trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nặng và một số yêu cầu đặc biệt mà tỉnh Bắc Giang, ngành y tế địa phương điều động, phân công thực hiện. Theo đó, đoàn chia làm 2 tổ: 2 kỹ thuật viên có xe X-quang đến khu thu dung, chụp X-quang và chăm sóc, điều trị ban đầu cho bệnh nhân. Số còn lại bác sỹ, điều dưỡng còn lại trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc, điều trị các bệnh nhân nặng, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn…

Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng chi viện cho Bắc Giang trở về: Chúng tôi rất nhớ người thân - Ảnh 5.

Người thân một số bác sỹ đã đến điểm cách ly vẫy tay chào đoàn

Trước khi trở về hải Phòng, đoàn đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đoàn sẽ thực hiện cách ly tập trung 21 ngày từ ngày 27/6 tại khách sạn sinh viên. Trong thời gian này, tiếp tục được lấy đủ 3 mẫu xét nghiệm, sau khi có kết quả đảm bảo an toàn mới trở về nhà.

Tuệ Anh

Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng chi viện cho Bắc Giang trở về: Chúng tôi rất nhớ người thân - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top