Hà Nội
23°C / 22-25°C
Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đe dọa lấy mạng lãnh đạo Sở Công thương

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đe dọa lấy mạng lãnh đạo Sở Công thương

Xã hội

GiadinhNet - Người đe dọa Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nam có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ. Trường hợp hành vi có mức độ nghiêm trọng hơn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh chống người thi hành công vụ hoặc tội đe dọa giết người.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nam bị đe dọa lấy mạng

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nam bị đe dọa lấy mạng

Xã hội

GiadinhNet - Nhắc nhở, thông báo dừng cấp phép vật liệu nổ khai thác núi đá, lãnh đạo Sở Công thương Hà Nam đã bị một số doanh nghiệp khai thác đá đe dọa lấy mạng.

Chàng trai mang thai đầu tiên ở Anh bị dọa giết

Chàng trai mang thai đầu tiên ở Anh bị dọa giết

Bốn phương

Chàng trai mang thai đầu tiên tại Anh mới đây đã chia sẻ trên một kênh truyền hình trong nước rằng cậu đã nhận được rất nhiều lời dọa giết từ những người không thấu hiểu tình cảnh của mình.

Cô gái Arab Saudi bị dọa giết vì không đeo mạng che mặt

Cô gái Arab Saudi bị dọa giết vì không đeo mạng che mặt

Bốn phương

Một cô gái trẻ ở Arab Saudi bị dọa giết và bắt giữ sau khi đi ra đường mà không đeo mạng che mặt và mặc váy phủ toàn thân.

Thanh niên “ngáo đá” bắt cóc nữ tiếp viên cafe và ra điều kiện... như phim

Thanh niên “ngáo đá” bắt cóc nữ tiếp viên cafe và ra điều kiện... như phim

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi trò chuyện một lúc, Mỹ đưa chị G vào phòng, khóa cửa, dùng dao khống chế dọa giết, Mỹ đang “ngáo đá”.

Top