Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhiều trường học đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ phòng chống virus Corona

Thứ sáu, 18:55 31/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong diễn biến ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCov) gây ra đang lan nhanh toàn cầu, nhiều trường học đã chủ động gửi tin nhắn phụ huynh, nhắc nhở cùng phối hợp trong việc bảo vệ con em mình.


Yêu cầu đeo khẩu trang, phổ biến kỹ năng phòng chống dịch bệnh

Nhiều trường đã triển khai nội dung tin nhắn yêu cầu phụ huynh phối hợp phòng chống dịch bệnh ngay từ ngày đầu tiên đi học trở lại sau Tết Nguyên đán.

Trường Tiểu học Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) có tin nhắn gửi tới phụ huynh vào lúc 18h ngày 30/1. Tin nhắn ghi rõ: "Hiện nay, dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp, yêu cầu 100% học sinh đeo khẩu trang đến lớp".

Trường THPT Cầu Giấy (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 30-31/1 yêu cầu các lớp phải vệ sinh sạch sẽ, học sinh nên mang theo bình nước cá nhân, đeo khẩu trang y tế 100% khi ra khỏi nhà, mặc quần áo đủ ấm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khi có dấu hiệu ốm đau phải thông báo cụ thể cho GVCN để báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch corona của trường, đồng thời đến khám ngay tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Trong ngày mai, thứ Bảy (1/2), các lớp sẽ tổng vệ sinh sạch sẽ, Chủ nhật (2/2), Trung tâm y tế Phường Quan Hoa sẽ tẩy trùng toàn bộ khu vực trường Cầu Giấy.

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhiều trường học đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ phòng chống virus Corona - Ảnh 2.

Trường THCS Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đeo khẩu trang đến trường

Trường THCS Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã chỉ đạo GVCN các lớp phổ biến các kỹ năng phòng tránh dịch bệnh đến từng học sinh để các con biết cách tự bảo vệ mình. Đống thời khuyến khích các bậc phụ huynh học sinh trang bị và nhắc con đeo khẩu trang y tế tối đa và sử dụng bình nước cá nhân khi đi học. Học sinh nghỉ học thông báo ngay cho GVCN và cán bộ y tế của trường.

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhiều trường học đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ phòng chống virus Corona - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Hương, Hiệu trưởng Trường PTCS Phú Diễn trao đổi với các giáo viên và học sinh toàn trường về phòng chống dịch nCoV.

Bà Bùi Thị Hương, Hiệu trưởng Trường PTCS Phú Diễn cho biết: "Nhà trường đã chủ động làm vệ sinh toàn trường và sẽ sát khuẩn trường học vào ngày mai (1/2), ngay sau khi các con nghỉ học. Hiện trường đã gửi thông báo đến toàn bộ phụ huynh học sinh, các giáo viên đã phổ biến kỹ năng phòng tránh dịch bệnh cho học sinh. Đồng thời nhà trường cũng dán tờ rơi tại trường để các con đọc và ý thức được việc phòng chống dịch bệnh".

Ngày 30/1, Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội cũng đã gửi thông báo đến phụ huynh để thông báo giáo viên đã dạy các con một số cách đề phòng ngừa dịch bệnh. 

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhiều trường học đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ phòng chống virus Corona - Ảnh 4.

Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội gửi thông báo đến phụ huynh một số cách đề phòng ngừa dịch bệnh cho các con. (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Giáo viên cũng yêu cầu các phụ huynh hợp tác chặt chẽ trong một số việc như: Cho con nghỉ học và kiểm tra sức khỏe nếu sốt (từ 38oC trở lên) hoặc sốt kèm theo một trong các triệu chứng sau: Ho kéo dài sau khi sốt, hụt hơi, khó thở, viêm phổi, phổi có tổn thương lan tỏa, suy hô hấp cấp. Trang bị và nhắc các con đeo khẩu trang y tế tối đa khi trở lại trường học trong suốt thời gian theo dõi dịch; Bắt buộc sử dụng bình nước cá nhân, luôn mang theo giấy ăn khô và ướt, liên tục rửa tay. Khuyến khích mỗi lớp học có 1 cặp nhiệt độ tại lớp (loại cặp nhiệt độ điện tử để dễ sử dụng) trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh. rửa tay sau khi đi vệ sinh và sau khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhiều trường học đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ phòng chống virus Corona - Ảnh 5.

Kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tại cổng trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Trong sáng nay (31/1), Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội đã triển khai đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại trường học. Những học sinh có thân nhiệt từ 38oC trở lên, GVCN yêu cầu phụ huynh đến đón con về. GVCN báo cáo phòng y tế về số lượng học sinh bị sốt, phòng y tế tổng hợp báo Ban giám hiệu vào cuối mỗi ngày. Nhà trường cũng phát dung dịch sát khuẩn tay tới các lớp học, GVCN yêu cầu học sinh rửa tay trước và sau mỗi bữa ăn.

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhiều trường học đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ phòng chống virus Corona - Ảnh 6.

Trang bị súng đo thân nhiệt, cho sinh viên nghỉ học

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM hiện có khoảng 20.000 sinh viên từ nhiều địa phương khác nhau sẽ quay lại học tập từ ngày 3/2. PGS Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết trường đã thành lập đội phản ứng nhanh để đối phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCov) gây ra.

Ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết, trường đã họp và ưu tiên bàn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trước mắt, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ trang bị xà phòng rửa tay và thuốc sát trùng cho tất cả các khu vệ sinh, khu phòng học của trường. Cùng đó, trường trang bị 2 súng đo thân nhiệt từ xa bằng lazer cho đội bảo vệ để đo thân nhiệt cho mọi người tại cổng.

Một số trường như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ĐH Bách Khoa cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 9/2. Trường ĐH Thủy Lợi cho SV nghỉ hết ngày 10/2.

Thông tin mới nhất, ngày 31/1, Bộ GD&ĐT đã có công văn hỏa tốc gửi các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học.

Theo công văn, căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với ngành y tế tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong trường hợp cần thiết, giám đốc các sở GD&ĐT, đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động đường dây nóng phòng dịch: 19003228, hoạt động 24/7, tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Các thông tin mới về tình hình dịch bệnh liên tục được cập nhật trên giadinh.net.vn. Mời độc giả cập nhật

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Top