Hà Nội
23°C / 22-25°C
Mới 29 tuổi đã bị ung thư ruột già di căn, cô gái trẻ hối hận vì mỗi ngày đều ăn 3 món "độc hại" này

Mới 29 tuổi đã bị ung thư ruột già di căn, cô gái trẻ hối hận vì mỗi ngày đều ăn 3 món "độc hại" này

Sống khỏe

Xiao Meng kể, khi chưa phát hiện ra bệnh vì đã dồn toàn bộ thời gian vào công việc nên cô không có thời gian để nấu ăn cho mình, cả 3 bữa trong ngày của cô đều ăn đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm bán ở ven đường.

Giật mình với những "đống rác ý thức" trong các cửa hàng tiện lợi

Giật mình với những "đống rác ý thức" trong các cửa hàng tiện lợi

Xã hội

GiadinhNet - Cửa hàng tiện lợi là nơi các bạn trẻ hay lui tới để ăn uống, trò chuyện nhưng những gì trông thấy ở nơi này khiến không ít người phải giật mình.

Cảnh báo: Giấy gói đồ ăn nhanh có thể làm cơ thể bạn nhiễm độc tố

Cảnh báo: Giấy gói đồ ăn nhanh có thể làm cơ thể bạn nhiễm độc tố

Sống khỏe

Các nhà khoa học cho biết, giấy gói bánh mì kẹp thịt (burger) và hộp đựng pizza chứa chất hóa học độc hại, có tên PFAS, có thể xâm nhập cơ thể.

Viêm ruột không chữa trị dễ dẫn tới ung thư

Viêm ruột không chữa trị dễ dẫn tới ung thư

Sống khỏe

GiadinhNet - Viêm ruột là một bệnh lý về tiêu hóa ngày càng nhiều người mắc phải. Bệnh nếu không phát hiện sớm sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Không muốn mệt mỏi thì đừng ăn những món này vào buổi trưa

Không muốn mệt mỏi thì đừng ăn những món này vào buổi trưa

Sống khỏe

Nhiều loại thực phẩm tưởng lành mạnh như yến mạch, ngũ cốc, sinh tố trái cây... khi ăn vào buổi trưa sẽ khiến cơ thể mất năng lượng, mệt mỏi và buồn ngủ suốt thời gian còn lại trong ngày.

Cô gái béo phì người Hà Nội giảm kỷ lục 20kg sau ca mổ đặc biệt

Cô gái béo phì người Hà Nội giảm kỷ lục 20kg sau ca mổ đặc biệt

Y tế

GiadinhNet - Vì chiều theo sở thích đặc biệt, chị Phương Anh không kiểm soát được cân nặng. Chị tăng từ 47 lên 63kg, có lúc cân nặng chạm mốc 93kg.

Dân văn phòng đứng ngồi không yên vì bệnh trĩ

Dân văn phòng đứng ngồi không yên vì bệnh trĩ

Sống khỏe

Hiện nay, số đông giới trẻ đang sử dụng máy tính làm việc tại văn phòng thường ít vận động, đi lại. Điều này sẽ làm tăng áp lực đối với các tĩnh mạch ở hậu môn và trực tràng, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh trĩ rất cao. Điều đó lý giải tại sao bệnh trĩ là “chuộng” dân văn phòng đến thế.

Chàng trai phát triển ngực như phụ nữ vì ăn quá nhiều đồ ăn nhanh

Chàng trai phát triển ngực như phụ nữ vì ăn quá nhiều đồ ăn nhanh

Sống khỏe

Ngực phải của thanh niên 19 tuổi phát triển bất thường, đạt kích cỡ tương đương ngực cup-A của phụ nữ.

11 bí mật về đồ ăn nhanh người bán không bao giờ nói với bạn

11 bí mật về đồ ăn nhanh người bán không bao giờ nói với bạn

Ăn

Các mẹo mà các cửa hàng đồ ăn nhanh sử dụng để thu hút khách hàng và bán chúng nhiều nhất có thể.

Người đàn ông lái trực thăng đi mua đồ ăn nhanh

Người đàn ông lái trực thăng đi mua đồ ăn nhanh

Bốn phương

Độ 'chịu chơi' của chủ nhân chiếc trực thăng khiến những người có mặt không tin vào mắt mình.

Nguy cơ ung thư vú khi tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh

Nguy cơ ung thư vú khi tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh

Sống khỏe

Những cô gái trẻ tiêu thụ đồ ăn nhanh như bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên có khả năng bị ung thư vú giai đoạn tiền mãn kinh.

7 thực phẩm nên hạn chế khi thời tiết nắng nóng

7 thực phẩm nên hạn chế khi thời tiết nắng nóng

Sống khỏe

Các thực phẩm như đồ ăn cay, nướng, trà, cà phê có thể gây mất nước, tăng thân nhiệt, làm trầm trọng các triệu chứng suy nhược của cơ thể khi thời tiết nắng nóng.

Chẩn bệnh qua mái tóc

Chẩn bệnh qua mái tóc

Sống khỏe

Tóc xỉn màu, dễ gãy cho thấy bạn đã ăn quá nhiều đồ ăn nhanh; còn tóc rụng ở đỉnh đầu, ria mép mọc dày cảnh báo cơ thể thừa testosterone.

Một tháng, trẻ không nên ăn quá 12 chiếc xúc xích

Một tháng, trẻ không nên ăn quá 12 chiếc xúc xích

Sống khỏe

GiadinhNet - Thời gian gần đây, thông tin xúc xích chứa chất gây ung thư đã làm không ít người tiêu dùng hoang mang vì đây là món khoái khẩu của hầu hết trẻ em và được bày bán khắp nơi.

Xúc xích chứa chất cấm: “Nếu kiểm tra nhiều nơi thì dễ… đều như vậy!”

Xúc xích chứa chất cấm: “Nếu kiểm tra nhiều nơi thì dễ… đều như vậy!”

Sống khỏe

GiadinhNet – Đó là đánh giá của chuyên gia Viện Công nghiệp thực phẩm trước vụ việc phát hiện hơn 2 tấn xúc xích ở Hà Nội chứa chất cấm gây ung thư.

Giật mình vì hóa chất độc hại tiềm ẩn trong bao bì của các thực phẩm ăn nhanh

Giật mình vì hóa chất độc hại tiềm ẩn trong bao bì của các thực phẩm ăn nhanh

Sống khỏe

Một nghiên cứu mới đã dấy lên những lo ngại về sự ảnh hưởng của các bao bì thức ăn nhanh đến cơ thể chúng ta.

Top