Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịp lễ 30/4 và 1/5: Khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng kín phòng, các khu du lịch lớn "tung" chương trình hút khách

Thứ tư, 08:40 27/04/2022 | Sản phẩm - Dịch vụ

Các khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng hầu như đã kín phòng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tuy vây, các khách sạn 1-3 sao vẫn còn nhiều phòng phục vụ du khách. Trong lúc đó, các khu du lịch lớn trên địa bàn "tung" nhiều chương trình để thu hút du khách dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Dịp lễ 30/4 và 1/5: Khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng kín phòng, các khu du lịch lớn "tung" chương trình hút khách - Ảnh 1.

Các khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng hầu như đã kín phòng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới. Ảnh: Đức Hoàng

Khách sạn 4-5 sao ven biển kín phòng

Những ngày này, chị Anh Thư, Trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị khách sạn 5 sao TMS Hotel Danang Beach (số 290 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng các nhân viên của khách sạn tất bật dọn dẹp phòng, chuẩn bị nhiều dịch vụ tốt nhất để chuẩn bị đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây. Theo chị Anh Thư, đến thời điểm này, khách sạn đã kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5. Đây là tín hiệu mừng sau hai năm khách sạn cũng như ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"Tất cả tiện nghi phòng khách, ẩm thực và các dịch vụ khác như hồ bơi, spa, fitness của khách sạn đều đã được tân trang, bảo dưỡng để sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Và hơn cả là sự nhiệt huyết, háo hức của đội ngũ quản lý và nhân viên năng động, tâm huyết với nghề và tâm lý sẵn sàng mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đặc biệt, để tri ân khách hàng, những gói nghỉ dưỡng được thiết kế đặc biệt nhằm mang lại một kỳ nghỉ biển đầy thư giãn và giúp phục hồi tinh thần, tái tạo năng lượng dành riêng cho khách Việt Nam chỉ từ VND 1,350,000 net/phòng/đêm", chị Anh Thư cho biết.

Dịp lễ 30/4 và 1/5: Khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng kín phòng, các khu du lịch lớn "tung" chương trình hút khách - Ảnh 2.

Bể bơi vô cực trên tầng 25 tại khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach. Ảnh: Đức Hoàng

Tương tự, ông Nguyễn Văn Duẩn, Giám đốc Điều hành khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5, các khách sạn ven biển được du khách đặt phòng rất nhiều. "Riêng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng đến thời điểm này cũng gần như kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5; giá phòng trên dưới 1 triệu đồng/phòng tùy từng loại phòng. Ngoài ra, dự kiến khách dịp cao điểm hè 2022 đến Đà Nẵng tăng, hiện tại công suất phòng đã nhận đặt được khoảng 40-50% rồi", ông Nguyễn Văn Duẩn cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây, tín hiệu khách rất tốt. Theo ông Dũng, hiện ngày lễ bình quân mỗi ngày có khoảng 80 chuyến bay trong nước đến Đà Nẵng; chưa kể lượng xe cá nhân và đi bằng các phương tiện khác đến Đà Nẵng, dự đoán có khả năng vượt qua lúc cao điểm dịp lễ 30/4 và 1/5 của năm 2019.

"Hiện nay các khách sạn 4-5 sao ven biển thì gần như đã kín phòng, chỉ còn các khách sạn 2-3 sao ở trung tâm thì còn phòng. Đà Nẵng không "cháy" phòng, du khách vẫn tiếp tục tới Đà Nẵng được", ông Cao Trí Dũng nói.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết thêm, Đà Nẵng chủ trương giám sát chặt chất lượng dịch vụ, để làm sao khách đông nhưng chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo. Trong gày 27/4, ngành du lịch sẽ họp quán triệt về kiểm soát chất lượng phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm.

"Không có tình trạng nâng giá quá cao trong mùa cao điểm, mà giá được kiểm soát. Đà Nẵng là một trong những điểm đến kiểm soát rất tốt về giá cả, gần như không có tình trạng tăng giá khách sạn hay các dịch vụ", ông Dũng nói và cho biết nguồn nhân lực ngành du lịch đã được phục hồi và đảm bảo để phục vụ du khách dịp lễ và mùa cao điểm du lịch sắp tới.

Các khu du lịch lớn "tung" chương trình thu hút du khách

Theo bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, dịp lễ 30/4 và 1/5, thời gian nghỉ kéo dài 3 – 4 ngày nên dự kiến khu du lịch sẽ đón khoảng 25 đến 30 ngàn lượt khách tham quan và trải nghiệm dịch vụ. Để tăng hiệu quả kích cầu khu du lịch, thu hút khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức chương trình sự kiện phục vụ du khách dịp lễ này với chủ đề "Mừng lễ lớn – tặng quà xinh" với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn và thú vị dành cho tất cả du khách khi đến vui chơi tại khu du lịch này.

"Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng có nhiều hạng mục mới đã đưa vào hoạt động và sử dụng miễn phí trong gói phổ thông như: Khu rừng tình yêu, khu tắm khoáng tự nhiên có nhiều hồ lớn nhỏ với các nhiệt độ khác nhau để phục vụ nhu cầu tắm khoáng của du khách, cảnh quan sườn đồi được mở rộng,…Mặt khác, khu du lịch cũng sẽ đưa vào hoạt động của nhà hàng Phượng Hoàng chuyên phục vụ buffet lẩu và buffet nướng để tăng sự đa dạng cho dịch vụ ẩm thực của du khách", bà Hương nói.

Dịp lễ 30/4 và 1/5: Khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng kín phòng, các khu du lịch lớn "tung" chương trình hút khách - Ảnh 3.

Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài dự kiến đón khoảng 25 đến 30 ngàn lượt khách dịp lễ 30/4-1/5 tới.

Đại diện Công viên châu Á – Asia Park cho biết sẽ mở cửa trở lại vào đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 và miễn phí toàn bộ vé vào cổng cho người dân và du khách đến tham quan, vui chơi tại đây. Ngoài miễn phí vé vào cửa, Công viên châu Á còn triển khai 2 hình thức vé ưu đãi dành cho du khách muốn trải nghiệm dịch vụ và các trò chơi, gồm: Vé All in one trải nghiệm không giới hạn tất cả các trò chơi sẽ có giá 200.000 đồng/vé dành cho người lớn, 100.000 đồng/vé trẻ em 1m-1m4, miễn phí cho trẻ em dưới 1m; Vé trải nghiệm Vòng quay Sun Wheel có giá 100.000 đồng/lượt người lớn, 50.000 đồng/lượt trẻ em 1m-1m4 và miễn phí cho trẻ dưới 1m.

Tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, dịp này du khách sẽ được trải nghiệm thế giới siêu thực "Cổng Thời gian". Đây là công trình mới được khai trương tại Bà Nà Hills đúng dịp 30/4 này. Tại đây, du khách sẽ được "xuyên không" vào xứ sở của những người khổng lồ tại vương quốc Mặt Trời và Mặt Trăng. Bên cạnh đó, chuyến tàu hỏa leo núi 2 cũng được khai trương, du khách sẽ trải qua hành trình du ngoạn kéo dài gần 430m ngập tràn hoa cỏ trên đỉnh núi để rời Vương quốc Mặt Trời và đến với Vương quốc Mặt Trăng.

Ngoài ra, tại Quảng trường Beer Plaza trên đỉnh Bà Nà diễn ra lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022. Đặc biệt, từ ngày 30/4 đến 31/8, du khách sẽ được thưởng thức show diễn độc đáo "The battle of the Moon Kingdom". Show diễn chủ đề này sẽ đưa du khách vào một thế giới siêu thực đầy tính nghệ thuật, và tiếp tục bồi đắp danh tiếng cho Bà Nà – vùng đất của sáng tạo và những show diễn đẳng cấp quốc tế.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 phút trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 3 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 6 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 6 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 6 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

Nhiều chuyến bay về từ các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đã "cháy" vé vào ngày 1/5 dù giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Top