Hà Nội
23°C / 22-25°C

Định bán con 2 tuổi để trả nợ, người mẹ trẻ lĩnh án 10 năm tù

Thứ năm, 16:24 15/06/2023 | Pháp luật

GĐXH - Do không có tiền trả nợ và được người cho vay gợi ý, Vũ Thị Hiền đã nhẫn tâm nảy sinh ý định mang con 2 tuổi ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán. Sự việc bất thành, nhóm đối tượng đã bị Công an quận Đồ Sơn phát hiện.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng giữa năm 2022, công an quận Đồ Sơn phát hiện vụ mẹ bán con đẻ của mình lấy tiền trả nợ khiến dư luận bức xúc. 

Cụ thể, đối tượng Vũ Thị Hiền (SN 1996, trú tại thôn 7, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã mang con đẻ của mình là cháu B.G.B. (tên thường gọi là Thóc, SN 2020) đem bán để lấy tiền trả nợ.

Mới đây, vụ án đã được Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Các bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm: Vũ Thị Hiền, Đặng Văn Dũng, SN 1989, trú tại thôn Phúc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) và Bùi Thị Phương (SN 1990, trú tại Xóm Khảnh, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng: Để có tiền sinh hoạt cá nhân, vào đầu tháng 6/2022, Vũ Thị Hiền đã vay 35 triệu đồng của Đặng Văn Dũng và Bùi Thị Phương (là bạn cùng xóm trọ với Hiền). 

Bán con 2 tuổi để lấy tiền trả nợ, người mẹ trẻ bị phạt 10 năm tù giam - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Quá trình vay nợ, giữa 3 người không viết giấy vay tiền và cùng thống nhất thỏa thuận lãi suất 5 triệu đồng/10 ngày/35 triệu đồng. Tuy nhiên, đến tháng 8/2022, do không còn khả năng trả nợ gốc và lãi cho Dũng, Phương nên qua sự gợi ý của Dũng, Phương, đối tượng Hiền nảy sinh ý định bán con là cháu B.G.B. (tên thường gọi là Thóc, SN 2020) để lấy tiền trả nợ. Sau đó, các đối tượng bàn nhau đi TP. Móng Cái (Quảng Ninh) tìm kiếm người mua cháu B. với giá từ 50 đến 70 triệu đồng.

Vào 21h ngày 27/8/2022, Dũng mượn xe ôtô cùng Hiền, Phương đón cháu B. đưa đi Móng Cái. Khi đến nơi, Dũng đưa 3 người vào nhà nghỉ tại Khu 2, phường Ka Long nghỉ ngơi; còn mình ra cửa khẩu Móng Cái tìm người mua cháu B.

Tại đây, Dũng gặp 2 người làm nghề xe ôm và nhờ họ tìm giúp người nhận nuôi (hoặc mua) để bán cháu B. Hai người này nhận lời nhưng không đi tìm người mua mà nói dối Dũng là không tìm được ai mua do cháu B. chưa có giấy khai sinh.

Sau khi việc bán cháu B. không thành, cả nhóm quay về TP. Hải Phòng. Về đến Hải Phòng, Dũng và Phương yêu cầu Hiền trả nợ nhưng đối tượng không có tiền trả. Lúc này, Hiền nhắn tin qua zalo cho chị N.T.Tr (chủ cơ sở karaoke nơi Hiền làm việc) để vay tiền; đồng thời nói với chị Tr. bản thân bị Dũng và Phương giữ không cho đi làm nếu không trả tiền. Sau đó, chị Tr. đã trình báo Công an quận Đồ Sơn.

Bán con 2 tuổi để lấy tiền trả nợ, người mẹ trẻ bị phạt 10 năm tù giam - Ảnh 2.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Dũng, Phương, Hiền thời điểm bị Công an quận Đồ Sơn bắt giữ

Nhận được tin báo, Công an quận Đồ Sơn đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Văn Dũng; tiến hành trích xuất dữ liệu các điện thoại di động của các đối tượng và phát hiện nhiều tin nhắn zalo trao đổi giữa Phương và Hiền liên quan tới việc mua bán cháu B.G.B.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn ra Quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Hiền cùng 2 đồng phạm để điều tra, xác minh làm rõ hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; đồng thời bàn giao cháu B. cho người thân chăm sóc, nuôi dưỡng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đông xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hiền 10 năm tù giam; Đặng Văn Dũng và Bùi Thị Phương cùng chịu mức án 7 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia bị đình chỉ chức vụ

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top