Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều ước đặc biệt đêm giáng sinh của cậu bé 8 tuổi đang điều trị COVID-19

Thứ sáu, 17:13 24/12/2021 | Y tế

GiadinhNet - "Con kính mong ông già Noel ban một phép màu để con và các em khỏi bệnh, vì con thấy các em đau và khóc con thương lắm ạ", đó là điều ước của bé Phùng Khiêm Đỉnh viết trong lá thư gửi ông già Noel đêm Giáng sinh.

Sáng 24/12, các nhóm thiện nguyện, các y bác sĩ tại khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM đã chuẩn bị một sân khấu lộng lẫy cho các bé vui chơi Noel. Đặc biệt, sự xuất hiện của ông già Noel và những món quà xinh xắn đã khiến các bé rất phấn khích.

Điều ước đặc biệt đêm giáng sinh của cậu bé 8 tuổi đang điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Các y bác sĩ tại khu điều trị COVID-19 của bệnh viện Nhi đồng 2 tặng quà Noel cho bệnh nhi tại đây.

Trong lá thư gửi ông già Noel, bé Phùng Khiêm Đỉnh (8 tuổi) cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em và các bé đang điều trị tại đây.

"Con rất vui khi được các bác sĩ ở đây tặng quà nhân dịp Noel. Trong bức thư gửi ông già Noel, con ước ông già Noel sẽ ban phép màu để con và các em khỏi bệnh, vì con thấy các em đau và khóc con thương lắm ạ", bé Khiêm Đỉnh nói.

Điều ước đặc biệt đêm giáng sinh của cậu bé 8 tuổi đang điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Các bé rất vui khi nhận được quà từ ông gìa Noel.

Chị Trần Ngọc Cẩm Tú (quê Vĩnh Long) cho biết, Giáng sinh không được đón Noel ở nhà thì cũng buồn, nay ở bệnh viện được các bác sĩ, y tá tổ chức chị thấy rất ấm lòng. "Từ sáng bé tuy nằm một chỗ nhưng vẫn cảm nhận được ngoài kia mọi người đang đón Noel vui nhộn, cứ ngoái nhìn ra hoài", chị Tú chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền có con đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đây là lần đầu tiên chị và con đón Giáng sinh trong bệnh viện.

"Lúc con chưa bệnh là tôi đã dự định cùng ba bé đưa con lên Sài Gòn chơi Noel, không ngờ lại vào bệnh viện. Bé bị COVID hơn 20 ngày rồi vào đây, Noel được tổ chức ở đây mình thấy bất ngờ lắm, cảm ơn các anh chị rất nhiều", chị Diệu hiền chia sẻ.

Điều ước đặc biệt đêm giáng sinh của cậu bé 8 tuổi đang điều trị COVID-19 - Ảnh 3.

Hơn 100 phần quà cho các em trong khu điều trị COVID-19 và hơn 1000 phần quà cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (hộ lý tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM) cho biết, chị cùng đồng nghiệp đã "hô biến" bộ đồ bảo hộ thân thuộc của mình thành bộ đồ ông già Noel để có thể mang niềm vui đến cho các em thiếu nhi. Chị Hạnh tâm sự, trong suốt hơn 20 năm gắn bó với bệnh viện, đây là lần đầu tiên chị Hạnh hóa thân thành ông già Noel.

"Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 100 phần quà cho các em trong khu điều trị COVID-19 và hơn 1.000 phần quà cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 trong ngày Giáng sinh để các em có một mùa Giáng sinh thật an lành, ấm áp", chị Hạnh chia sẻ.


Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top