Hà Nội
23°C / 22-25°C
Chuyện về “người đưa cơm”, đưa thuốc cho F0 chưa bao giờ khoác đồ bảo hộ

Chuyện về “người đưa cơm”, đưa thuốc cho F0 chưa bao giờ khoác đồ bảo hộ

Y tế

GiadinhNet – Khi những bác sĩ, điều dưỡng cấp tập bón cho các bệnh nhân COVID-19 khu điều trị bệnh nhân nặng thì ở “vùng vàng” - nơi bệnh nhân thoát hồi sức có thể tự ăn, những cỗ robot “hì hục” đưa cơm đến từng giường bệnh mà chẳng cần khoác bất cứ đồ bảo hộ nào.

Tự hào “tinh thần thép” nơi tuyến đầu chống dịch

Tự hào “tinh thần thép” nơi tuyến đầu chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Với tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế, hàng nghìn cán bộ ngành Y từ mọi miền Tổ quốc không ngại khó khăn, vất vả, cùng chung sức, đồng lòng giúp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

1 bệnh nhân COVID-19 tại Thanh Hóa khỏi bệnh

1 bệnh nhân COVID-19 tại Thanh Hóa khỏi bệnh

Y tế

GiadinhNet – Trong đợt dịch bùng phát lần này, hiện tại Thanh Hóa đã ghi nhận 5 ca bệnh, trong đó 1 người đã khỏi, đang được cách ly, theo dõi tại nhà, 4 bệnh nhân tiếp tục điều trị.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khảo sát 3 bệnh viện tại Bắc Giang để thiết lập đơn vị hồi sức tích cực

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khảo sát 3 bệnh viện tại Bắc Giang để thiết lập đơn vị hồi sức tích cực

Y tế

GiadinhNet – Chiều 26/5, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, TS. Đỗ Ngọc Sơn – PGĐ Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai đã đi khảo sát thiết lập đơn vị hồi sức tích cực (ICU) tại 3 bệnh viện: Nội tiết, Tâm thần và Y học cổ truyền.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cứu sống ca ngộ độc Methadone

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cứu sống ca ngộ độc Methadone

Y tế

GiadinhNet - Đến nhà cô ruột chơi, bé trai 6 tuổi ở huyện An Dương, Hải Phòng đã uống nhầm lọ thuốc Methadone để trong tủ lạnh, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lưu lại ngay những bài thuốc Đông y này cho người bị đột quỵ, di chứng sau tai biến...

Lưu lại ngay những bài thuốc Đông y này cho người bị đột quỵ, di chứng sau tai biến...

Sống khỏe

GiadinhNet – Đã có nhiều người trẻ, người nổi tiếng đột ngột qua đời do đột quỵ. Ngoài cấp cứu Tây y khẩn cấp, người dân nên lưu lại những bài thuốc Đông y giản đơn, nhưng thiết thực, hữu ích, hiệu quả đề kịp thời sử dụng khi gặp người bị đột quỵ, tai biến, di chứng sau tai biến.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của danh ca Lệ Thu sau phút nguy kịch tưởng không qua khỏi

Diễn biến sức khỏe mới nhất của danh ca Lệ Thu sau phút nguy kịch tưởng không qua khỏi

Giải trí

GiadinhNet - Sau khi ngừng thở và được thông báo qua đời, danh ca Lệ Thu đã tỉnh lại và đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện ở Mỹ.

Hải Phòng: "Báo động đỏ" cứu sống nam thanh niên bị vết chém dài 20cm ở cổ

Hải Phòng: "Báo động đỏ" cứu sống nam thanh niên bị vết chém dài 20cm ở cổ

Y tế

GiadinhNet – Bằng quy trình “báo động đỏ”, người bệnh được cấp cứu nhanh kịp thời, phẫu thuật khẩn trương, giành giật được sự sống. Đây là ca bệnh thành công ngoài mong đợi của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Tuyên Quang: Đi khám răng, cụ ông 70 tuổi rùng mình khi thấy hình ảnh sán lúc nhúc toàn thân

Tuyên Quang: Đi khám răng, cụ ông 70 tuổi rùng mình khi thấy hình ảnh sán lúc nhúc toàn thân

Y tế

GiadinhNet – Đến TTYT huyện Chiêm Hoá để khám răng nhưng cụ ông 70 tuổi bất ngờ phải nằm viện cấp cứu do bị sán toàn thân.

Nín thở chờ đợi điều kỳ diệu đến với cụ ông nhiều “không” ở xã miền núi Tuyên Quang

Nín thở chờ đợi điều kỳ diệu đến với cụ ông nhiều “không” ở xã miền núi Tuyên Quang

Y tế

GiadinhNet - Mặc dù đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) nhưng ông Phùng Dùng Khèn (75 tuổi, dân tộc Dao) mắc chứng vàng da, vàng mắt kéo dài, khiến các y bác sĩ và những người có mặt tại đây nín thở, cầu mong điều kỳ diệu đến với cụ ông.

4 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được Bệnh viện Trung ương Huế chữa khỏi COVID-19

4 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được Bệnh viện Trung ương Huế chữa khỏi COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 đã công bố điều trị khỏi COVID-19 cho 4 bệnh nhân nặng. Cả 4 bệnh nhân được xuất viện và tiếp tục cách ly tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện Đà Nẵng được giảm tải chỉ còn 300 bệnh nhân

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện Đà Nẵng được giảm tải chỉ còn 300 bệnh nhân

Y tế

GiadinhNet - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết, hiện số lượng bệnh nhân có tiên lượng tử vong tại Đà Nẵng khá nhiều.

Sách Fucoidan Giải pháp giúp chiến thắng ung thư

Sách Fucoidan Giải pháp giúp chiến thắng ung thư

Sống khỏe

Theo thống kê, ung thư khi được phát hiện và điều trị tích cực đều đẩy lùi được bệnh, kéo dài sự sống từ 10 đến 20 năm hoặc hơn nữa.

Vì sao các trường hợp F1 "về nhà" sau người dương tính?

Vì sao các trường hợp F1 "về nhà" sau người dương tính?

Y tế

GiadinhNet - Sau khi BN210, 238 được công bố khỏi bệnh, F1 của hai BN này vẫn đang phải tiếp tục cách ly độc lập tập trung. Vì sao lại có sự mâu thuẫn này?

3 bệnh nhân COVID-19 tiến triển rất nặng, 2 ca khác phải thở oxy

3 bệnh nhân COVID-19 tiến triển rất nặng, 2 ca khác phải thở oxy

Y tế

GiadinhNet - Ngoài 2 trường hợp được hỗ trợ thở oxy, có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, được điều trị tích cực, thở máy, lọc máu, ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Chuyên gia chỉ rõ 6 thói quen xấu gây sỏi thận người Việt hay mắc phải

Chuyên gia chỉ rõ 6 thói quen xấu gây sỏi thận người Việt hay mắc phải

Sống khỏe

GiadinhNet - Thói quen nhịn ăn sáng, nhịn tiểu, uống ít nước, sử dụng thuốc tùy tiện... là những nguyên nhân chính gây sỏi thận mà rất nhiều người Việt đang mắc phải.

Top