Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều 146 BLHS 2015

Xử lý thế nào đối với người phụ nữ cho hai bé trai nghịch “vùng nhạy cảm”?

Xử lý thế nào đối với người phụ nữ cho hai bé trai nghịch “vùng nhạy cảm”?

Pháp luật

GiadinhNet - Hình ảnh người phụ nữ bán khỏa thân nằm trên giường để cho hai bé trai nghịch “vùng nhạy cảm” khiến nhiều người bức xúc, lên án. Chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi của người phụ nữ có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Vụ Nguyễn Hữu Linh “nựng” bé gái trong thang máy: Sờ vào đâu thì bị coi là dâm ô?

Vụ Nguyễn Hữu Linh “nựng” bé gái trong thang máy: Sờ vào đâu thì bị coi là dâm ô?

Pháp luật

GiadinhNet - Dâm ô là hành vi chạm, sờ, hôn vào những bộ phận nhạy cảm như bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông... trên cơ thể người dưới 16 tuổi. Những hành vi này nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của người phạm tội nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

Bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh không chạm vào người bé gái: Có ảnh hưởng đến việc kết tội?

Bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh không chạm vào người bé gái: Có ảnh hưởng đến việc kết tội?

Pháp luật

GiadinhNet- Cơ quan giám định cho rằng, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera nên không rõ bàn tay trái của bị can Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy: Tòa được trả hồ sơ điều tra bổ sung mấy lần?

Vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy: Tòa được trả hồ sơ điều tra bổ sung mấy lần?

Pháp luật

GiadinhNet - Sau 2 giờ xét xử kín, TAND quận 4 (TP.HCM) đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan đến vụ án. Vậy tòa có quyền ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung mấy lần?

Top