Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ bí quyết dạy con ngoan

Thứ bảy, 11:07 03/08/2013 | Giải trí

GiadinhNet - "Tôi thấy, trong nhà phải có người đủ uy để bé phải sợ, chứ cả hai bố mẹ cứ yêu con rồi thỏa mãn mọi thứ có thể khiến bé lờn kỷ luật... Nhiều đứa con hư cũng có thể bắt nguồn từ sự yêu thương không đúng cách".

Diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ bí quyết dạy con ngoan 1
Diễn viên Mai Thu Huyền
 
Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, xem con như của để dành, là tương lai, khát vọng... Nhưng nhiều khi “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, đứa trẻ lớn lên với những biểu hiện nhân cách không như mong đợi. Vậy làm thế nào để có thể uốn nắn con trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ?

Trò chuyện trong buổi ghi hình phát song chương trình Gia đình Online (phát trên kênh Style TV – VCTV12), diễn viên Mai Thu Huyền đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm dạy con bằng sự quan sát cuộc sống tinh tế và cả trải nghiệm trong quá trình làm mẹ.

Theo diễn viên Mai Thu Huyền: Cha mẹ nào cũng muốn có những đứa con ngoan, dễ thương. Một đứa con hư, dù là khi còn nhỏ hay đã trưởng thành, đều khiến cha mẹ phải ray rứt.

Nguyên nhân dẫn đến một đứa con hư hỏng thì vô vàn lắm, nó được đúc kết từ 3 nguyên nhân chính, đó là gia đình, nhà trường và xã hội. Ngay trong gia đình, nguyên nhân cũng được “quy” cho nhiều đối tượng khác nhau. Ngày trước, cha ông có câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Đó là trong bối cảnh người phụ nữa xưa gắn với việc nhà, chăm sóc con cái, người chồng cáng đáng những việc nặng nhọc ngoài xã hội. Nhưng ngày nay, phụ nữ cũng bình đẳng như nam giới, việc “đổ tội” cho họ thì thật quá bất công!

Con hư, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cha mẹ. Cha mẹ không là tấm gương sáng cho con thì mọi sự giáo lý của cha mẹ đều vô nghĩa. Trẻ sẽ bắt chước những hành vi của cha mẹ nhiều hơn là nghe theo những lời giáo huấn. Nếu đứa trẻ sống trong một gia đình có giáo dục nề nếp thì thường đứa trẻ ấy ít khi có những hành xử vượt ngoài chuẩn mực gia đình.

Nhưng sự yêu thương thái quá của cha mẹ cũng góp phần không nhỏ khiến đứa trẻ lớn lên với nhiều khiếm khuyết, nhất là kĩ năng sống. Cha mẹ, ông bà chăm sóc, bảo bọc quá kĩ, vô tình sự thương yêu biến đứa trẻ trở nên ích kỉ, yêu sách, lớn lên thiếu tính tự lập, phản xạ với những khó khăn của cuộc sống rất kém.
 
Diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ bí quyết dạy con ngoan 2
Gia đình nhỏ của Mai Thu Huyền

Trong cách đối xử với các con, nhất là giữa con trai và con gái cũng cần có sự công bằng. Nhiều gia đình sinh ra một cậu con trai, chiều chuộng quá, không chỉ làm đứa con hư mà những chị em trong nhà cũng thấy buồn tủi, tạo những vết hằn tuổi thơ rất khó xóa sau này.

Trẻ con giờ không như ngày xưa chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, làng xóm. Trẻ con bây giờ tiếp cận nhiều kiến thức hơn, nhất là từ thế giới trên mạng. Việc dạy con cũng cần phương pháp tiếp cận khác đi, không đơn thuần chỉ là cấm và cấm với những điều răn dạy. Cha mẹ phải làm bạn và phải học cách để dạy con. Phải có sự hiểu biết nhất định nếu không chúng ta sẽ trở thành những ông bố bà mẹ lạc hậu.

Vợ chồng tôi có quan điểm con hư là phải uốn nắn ngay nhưng cách uốn nắn phải khéo léo. Vì nếu quát nạt nhiều quá thì trẻ sẽ có cảm giác không muốn chia sẻ với mình. Trong nhà tôi, vì ông xã đi công tác nhiều nên thường thì tôi ở gần con hơn, dạy con học, chăm sóc con, nên… là người hay cáu bực với con nhất. Thế nên nếu mẹ quát thì bé chỉ giận một chút, vì quen rồi. Còn bố thì rất chiều con nhưng khi bố quát là bé sợ hơn, vì như thế nghĩa là sự quát mắng của bố có... vấn đề.

Tôi thấy, trong nhà phải có người đủ uy để bé phải sợ, chứ cả hai bố mẹ cứ yêu con rồi thỏa mãn mọi thứ có thể khiến bé lờn kỷ luật, lâu dần, những lời chỉ dạy nghiêm khắc của bố mẹ chỉ như con gió nhẹ thoảng qua tai con. Nhiều đứa con hư cũng có thể bắt nguồn từ sự yêu thương không đúng cách...

*Bạn đọc quan tâm có thể theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa diễn viên Mai Thu Huyền và MC Thanh Mai trong chương trình Gia đình Online, phát sóng trên kênh Style TV (VCTV12), khung phát sóng 11h – 11h30 Chủ nhật ngày 4/8.

Công ty điện tử LG Electronics Việt Nam là nhà tài trợ cho chương trình này!
 
Chương trình Gia đình Online phát trên kênh Style TV (VTC12) với thời lượng 30 phút khung giờ 11-11h30 Chủ nhật hàng tuần. Bạn cũng có thể xem lại chương trình trên giadinhonline.net.
 
Chương trình mong muốn sẽ đồng hành với mỗi gia đình, đặc biệt là chị em phụ nữ chung tay xây đắp tổ ẩm. Ngoài việc cùng những nhân vật nổi tiếng thảo luận các chủ đề xung quanh đời sống gia đình và xã hội, chương trình còn là một cẩm nang thú vị để các bà nội trợ chia sẻ kinh nghiệm tiêu dùng, mua bán, sử dụng các thiết bị điện tử trong nhà…
 
Đặc biệt những mẹo hay chia sẻ kinh nghiệm nội trợ của các gia đình gửi về sẽ được chương trình lựa chọn ghi hình phát sóng và trao những phần quà giá trị của nhà tài trợ LG. Thông tin gửi về địa chỉ: Giadinhonline@vtv.vn.

Lê Tuấn (lược ghi)

baipr
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 7 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top