Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Lê Khánh: 4 năm bị "chôn vùi" bởi tin đồn và mối tình gần 20 năm với bạn học

Thứ năm, 07:00 28/01/2021 | Giải trí

"Tôi không có thói quen đi phân trần, giải thích với người này người kia. Tôi nghĩ mình thế nào thì dần dần mọi người sẽ hiểu đúng", Lê Khánh nói về tin đồn hét giá cát xê trên trời.


Lê Khánh sinh năm 1981. Cô là diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu thích qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong: Mùi ngò gai, Hướng nghiệp, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Cô dâu đại chiến, Vú em tập sự...

Gần 20 năm làm nghề, Lê Khánh đạt rất nhiều giải thưởng, trong đó phải kể tới 5 giải Mai Vàng, 2 giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất HTV cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Tết này, Lê Khánh sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim "Gái già lắm chiêu" sau 3, 4 năm im hơi lặng tiếng, gần như chỉ diễn kịch hàng đêm ở sân khấu Idecaf.

Đằng sau một Lê Khánh với nụ cười rạng rỡ, lạc quan, đằng sau câu chuyện "mất tích" trên sóng truyền hình cũng như màn ảnh rộng suốt 3, 4 năm qua là một câu chuyện buồn mà tới giờ nữ diễn viên "Vú em tập sự" mới kể.

 Diễn viên Lê Khánh: 4 năm bị chôn vùi bởi tin đồn và mối tình gần 20 năm với bạn học - Ảnh 2.

Lê Khánh tái xuất màn ảnh rộng trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu vào Tết này.

Từng sống trong khu ổ chuột, xóm lao động nghèo

Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Lê Khánh tham gia là "Long xích lô" của đài TFS do Võ Việt Hùng đạo diễn. Năm đó, Lê Khánh đang học năm nhất trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Cơ duyên có được vai diễn này hết sức tình cờ. Hồi đó, Lê Khánh còn là diễn viên "quần chúng có thoại" ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Lê Khánh được giao vai một cô đầm trong vở "Xuân tóc đỏ", chỉ xuất hiện với... cái bóng, cởi đồ cho Xuân tóc đỏ ngắm, làm cớ để bà Phó Đoan kéo Xuân về.

Vai của Lê Khánh chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu lại không được lộ mặt cho khán giả thấy. Ấy vậy mà đạo diễn Võ Việt Hùng đi xem về đã nhắm ngay cô cho vai tiểu thư Ly trong phim "Long xích lô" mà anh đạo diễn.

Bởi vậy, Lê Khánh vẫn luôn nói, cô rất may mắn. May mắn hơn nữa là, nhiều người vào nghề phải đánh đổi, trả giá tình tiền mới có được thành công thì Lê Khánh chưa từng gặp những chuyện như thế. Cô đi lên từ phim truyền hình rồi từ truyền hình bước qua sân khấu cũng rất thành công.

Lê Khánh có hàng trăm vai diễn trên sân khấu kịch Phú Nhuận, Idecaf... vai nào cũng khiến khán giả khi thì cười "rụng rốn" khi thì khóc hết nước mắt. Để có thể đem tới những cảm xúc đó cho khán giả, Lê Khánh có một vốn sống rất đời cùng sự quan sát tinh tế.

Cô từng sống ở một xóm lao động nghèo, trong một gia đình đông đúc nhiều thế hệ. Với người khác, đó có thể là một bất hạnh nhưng Lê Khánh luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng, bằng tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Cô hài hước kể: "Hồi đó, tôi ở nhà ông ngoại trong một xóm lao động nghèo. Tôi đi làm về muộn, lúc đó cả xóm ngủ hết rồi. Mình vừa bước chân vào xóm là chuột chạy ào ào giống như mình sống trong khu tỉ phú ổ chuột vậy".

 Diễn viên Lê Khánh: 4 năm bị chôn vùi bởi tin đồn và mối tình gần 20 năm với bạn học - Ảnh 3.

Lê Khánh nhận mình may mắn trong sự nghiệp

Lê Khánh không ngần ngại thừa nhận, cô thần tượng và bị ảnh hưởng bởi Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Cùng với sự học hỏi từ nhiều nghệ sĩ gạo cội khác mà Lê Khánh có cho mình một hành trang làm nghề vững chắc tới ngày hôm nay.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Đam mê giúp tôi nuôi dưỡng cảm xúc làm nghề. Gần 20 năm làm nghề nhưng mỗi lần bước ra sân khấu, tôi vẫn có cảm giác hồi hộp, không biết khán giả đêm nay thế nào, có đón nhận vai diễn của mình không, có sự cố gì không...

Chính những câu hỏi đó cho tôi cảm xúc tươi mới để không bị nhàm chán dù vai đó đã diễn cả trăm ngàn lần trên sân khấu".

3, 4 năm bị "chôn vùi" bởi những lời đồn thổi

Cách đây chừng 3, 4 năm, cùng với Thái Hòa, Lê Khánh được xem là "bảo chứng phòng vé". Sau hàng loạt giải thưởng danh giá, bỗng nhiên Lê Khánh yên ắng hơn. Cô gần như không xuất hiện trong các sản phẩm bom tấn của phim Việt mà chỉ lặng lẽ diễn kịch hàng đêm ở Idecaf.

"Tôi không thích những nơi đông người, ồn ào. Tính cách này trái ngược hoàn toàn với đặc thù công việc của tôi nhưng có lẽ đó là bản tính rồi và không thể thay đổi được. Tôi được Tổ thương, khán giả thương nên mới có nhiều vai diễn như vậy. Đạo diễn, nhà sản xuất đều nhớ tới tôi mà cho cơ hội thể hiện, chứ tôi không giỏi quan hệ ngoại giao.

Có thể nói, tôi khá lạc hậu so với đồng nghiệp. Tôi không chơi facebook, tôi cũng không có kênh Youtube. Tôi rất cổ hủ, mù công nghệ. Dù biết như vậy là thiệt thòi nhưng tôi thấy mình rất ổn với cuộc sống đó.

Vài năm nay tôi ít xuất hiện vì tôi làm mẹ. Một phần là do không tìm được kịch bản phù hợp rồi ít được mời hơn. Có thể là do thỏa thuận giữa tôi và nhà sản xuất không thống nhất, hoặc nhân vật không phù hợp.

Mọi người bảo tôi, trở thành ngôi sao phòng vé nên đòi hỏi khiến nhà sản xuất e ngại. Điều đó đúng một phần. Khi có được thành quả nhất định thì mình cũng muốn một mức cát xê phù hợp để khi tham gia thì mình vui vẻ và nhà sản xuất mời mình với số tiền đó, họ cũng thoải mái chứ không phải mình lên cao rồi đưa con số mà ai cũng ngán ngẩm.

 Diễn viên Lê Khánh: 4 năm bị chôn vùi bởi tin đồn và mối tình gần 20 năm với bạn học - Ảnh 4.

Dù có bị chôn vùi 4 năm bởi những lời đồn thổi ác ý thì Lê Khánh vẫn cảm thấy cuộc sống đầy màu hồng và nhẹ nhàng.

Tôi tỉnh táo để biết mình đang ở đâu và đưa ra con số phù hợp. Thế nhưng, trong nghề này luôn có những lời đồn thổi kiểu như, cô ta có vị trí như vậy thì không nhận lời mời của mình đâu.

Một diễn viên ngôi sao thường bị đóng khung vào những tin đồn. Diễn viên đó đoạt giải châu Á, thường người ta sẽ nghĩ, hẳn là có nhiều cơ hội đóng phim nhưng sau khi nhận giải, một tháng, hai tháng, thậm chí mấy năm sau, cô ta cũng không nhận được bất cứ lời mời nào. Bởi vì cô ta bị đồn thổi.

Những tin đồn kiểu như, cô ta không bao giờ nhận lời tham gia phim Việt Nam nào nữa đâu hay cát xê cao lắm, không mời nổi đâu. Vô hình chung, ngôi sao đó tỏa sáng mà lại bị chính dư luận đào mồ chôn mình.

Tôi nằm trong trường hợp đó. Nhưng tôi không có thói quen đi phân trần, giải thích với người này người kia. Tôi nghĩ mình thế nào thì dần dần mọi người sẽ hiểu đúng. Tôi cũng không tiếc nuối, bởi nếu tiếc nuối thì đã không để mình rơi vào trường hợp đó rồi bị đóng băng như vậy.

Ai cũng có sườn dốc trong sự nghiệp. Dĩ nhiên, tôi bị buồn, chênh vênh một chút nhưng không tới nỗi khủng khiếp. Hiện tại, tôi đang đi diễn sân khấu rất vui, rất thoải mái. Quan trọng là tình cảm của khán giả dành cho tôi vẫn còn đó. Với tôi, đó là giải thưởng lớn nhất", Lê Khánh tâm sự.

Cái kết viên mãn cho mối tình gần 20 năm với bạn học

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất khiến nhiều người mơ ước, Lê Khánh còn có một cuộc tình gần 20 năm đầy viên mãn. Lê Khánh và Tuấn Khải là bạn học cùng lớp ở trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Hai người chính thức yêu nhau sau khi ra trường. Mối tình gần 20 năm của họ đã có một cái kết đẹp khi về chung một nhà và có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Tuy nhiên tình yêu của họ cũng nhiều lần "đứt gánh" giữa đường. Chia sẻ về giai đoạn sóng gió ấy, Lê Khánh bảo "đối với tôi, giai đoạn đó như là gia vị cho tình yêu. Chỉ có điều đó là gia vị hơi cay, hơi đắng, hơi mặn, hơi chát và cả hai đứa đều không ăn được.

 Diễn viên Lê Khánh: 4 năm bị chôn vùi bởi tin đồn và mối tình gần 20 năm với bạn học - Ảnh 5.

Cô và chồng có một cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào, lãng mạn...

 Diễn viên Lê Khánh: 4 năm bị chôn vùi bởi tin đồn và mối tình gần 20 năm với bạn học - Ảnh 6.

Chúng tôi đã có 4 tháng bỏ nhau. Sau 4 tháng, gặp lại Tuấn Khải, tôi thấy anh khác quá. Chúng tôi yêu thì yêu nhau lắm nhưng không có tiếng nói chung, thường xuyên bất đồng quan điểm. Tuấn khải khi đó là người không chịu suy nghĩ về tương lai mà cứ dậm chân tại chỗ nên hai đứa gây lộn hoài.

4 tháng sau gặp lại, tôi thấy anh như cậu bé ngủ đông sau một giấc dài thật dài thì đã trưởng thành. Trưởng thành nhanh tới độ tôi không ngờ được. Và khi nói chuyện thì tôi quyết định là cưới liền. Vì tôi chỉ chờ có nhiêu đó thôi.

Hiện tại, tôi rất ngưỡng mộ chồng. Dù anh không học kinh doanh nhưng quán xuyến điều hành hai quán ốc với mấy chục nhân viên để tôi yên tâm nỗ lực, thăng hoa cho nghề diễn".

Có thể thấy, sau những biến cố về tình yêu, cả Lê Khánh và Tuấn Khải đều đã thay đổi cách nhìn về đối phương. Tuấn Khải đã quyết định lùi về sau để làm điểm tựa cho vợ thăng hoa với nghề.

Tới giờ, điều mà đồng nghiệp nghĩ tới đầu tiên khi nhắc tới Tuấn Khải là hàng đêm, trước khi vào diễn, anh luôn gọi điện cho các đầu mối bán ốc để đặt hàng bao nhiêu kg ốc hương, bao nhiêu kg ốc móng tay...

Và dời ánh đèn sân khấu, dời những lo toàn tài chính ấy, Tuấn Khải vô cùng lãng mạn, yêu chiều Lê Khánh. Hai người cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với nhau trước đồng nghiệp và khán giả.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top