Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai": Nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác

Thứ tư, 10:54 05/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngoài hành vi tự xưng cơ sở tôn giáo, thờ tự và mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi, nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai còn có khả năng đã vi phạm nhiều tội danh khác nên phải xác định rõ ràng để khởi tố bị can.

Khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại “Tịnh Thất Bồng Lai”Khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại “Tịnh Thất Bồng Lai”

Ngày 4/1, liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án.

Liên quan đến việc khởi tố vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai, sáng 5/1, trên báo Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết: "Đêm qua cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai những người sinh sống trong Tịnh thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có thông tin chính thức sẽ chia sẻ đến bạn đọc".

Diễn biến mới nhất xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai" - Ảnh 2.

Ông Lê Tùng Vân tổ chức sinh hoạt tôn giáo và nhiều "đệ tử" xưng tụng như... Phật sống nhưng thực chất chưa ngày nào tu hành và có những phát ngôn vi phạm giáo lý nhà Phật

Trước đó, tối 4/1, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". Theo CQĐT, căn nhà này do bà Cao Thị Cúc (63 tuổi, ngụ H.Cần Đước, Long An) làm chủ. Ông Lê Tùng Vân (86 tuổi) và bà Cúc được xác định là người đứng đầu nơi "biến gia thành tự" này để trục lợi.

"Chúng tôi đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương làm việc với các đối tượng ở Tịnh thất Bồng Lai. Do ngoài hành vi tự xưng cơ sở tôn giáo, thờ tự và mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi, nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai còn có khả năng đã vi phạm nhiều tội danh khác nên chúng tôi phải xác định rõ ràng để khởi tố bị can. Khi đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An sẽ có thông tin cụ thể đến báo chí", một thành viên Ban giám đốc Công an tỉnh Long An nói trên báo Thanh Niên.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An trả lời báo Dân trí: "Vụ việc đang được điều tra, hiện chưa khởi tố ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan như thông tin trên mạng xã hội".

Diễn biến mới nhất xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai" - Ảnh 3.

Nơi tự xưng Thiền am bên bờ vũ trụ. Ảnh: người lao động


Theo thuật lại của tờ Vietnamnet, từ sáng 4/1, Công an tỉnh Long an cùng giới chức huyện Đức Hòa đã có mặt để làm việc tại Tịnh thất Bồng Lai. Xung quanh nơi này, lực lượng chức năng phong tỏa từ xa, tới 17h cùng ngày, lực lượng chức năng chưa rời đi.

Tại Tịnh thất Bồng Lai hiện có 18 người sinh sống như đại gia đình. Trong đó có 6 trẻ nhỏ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp chứ không phải trẻ mồ côi.

"Cơ quan chức năng Long An xác định, những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Những người này đã lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện", nguồn trên cho hay.

Trên báo Vietnamnet thông tin, hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An nhận rất nhiều tố cáo, phản ánh về tụ điểm này như: Dụ dỗ, quan hệ với trẻ vị thành niên bệnh tâm thần, quan hệ loạn luân…

Diễn biến mới nhất xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai" - Ảnh 4.

Tịnh thất Bồng Lai bị điều tra việc lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi từ thiện.


Sự ra đời, phát triển của "Tịnh thất Bồng Lai" gắn với vị 'trụ trì' Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6), người tự nhận là Thầy ông nội, hay Hoà thượng, Đại đức Thích Tâm Đức.

Theo hồ sơ lý lịch từ công an, năm 1975, ông Lê Tùng Vân rời quê ở An Giang lên Q.6, TP.HCM lập nghiệp. Năm 1990, ông Vân tự lập ra Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM và tự phong mình làm giám đốc. Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức luôn có hàng chục người lưu trú, được ông Vân giới thiệu là trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ được ông xót thương nhận về nuôi dưỡng. 

Hoạt động của trại này có rất nhiều tai tiếng, gây hoài nghi liên quan đến các vấn đề nhân đạo và từ thiện xã hội, pháp luật về lưu trú, nhân thân những người trong trại, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vào cuộc và xác định cơ sở này hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi bất chính từ các nhà hảo tâm...

Tháng 7/2007, UBND H.Bình Chánh (TP.HCM) ra quyết định chấm dứt hoạt động của trại nói trên. Năm 2015, ông Vân bán toàn bộ đất đai ở TP.HCM và đến ở nhà của bà Cao Thị Cúc (số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) và nhiều người "con nuôi, cháu nuôi…" của ông Vân theo về đây ở cùng. Ông Vân đặt tên ngôi nhà của bà Cúc là Tịnh thất Bồng Lai, tự xưng là một nơi tu hành theo lối riêng tương tự như Phật giáo do ông Vân làm trụ trì. 

Sau nhiều tai tiếng liên quan đến nơi này, đầu năm 2020, ông Vân và bà Cúc đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Trong ngôi nhà trang trí rất nhiều tượng Phật, giống nơi thờ tự của Phật giáo. Bà Cúc, ông Vân cùng 16 người khác sống trong ngôi nhà này.

Cũng trên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Mưng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An, cho biết qua kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc, cơ quan chức năng xác định có yếu tố lợi dụng tôn giáo và lợi dụng trẻ em để vận động kêu gọi từ thiện từ các nơi, thậm chí cả kiều bào ở nước ngoài, để trục lợi.

Cũng theo ông Mưng, trước khi Ban Tôn giáo tỉnh Long An tổ chức đoàn kiểm tra, có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc ông Lê Tùng Vân tự xưng nhà bà Cúc là "chùa Bồng Lai", sau đó đổi thành Tịnh thất Bồng Lai và Thiền am bên bờ vũ trụ gây hiểu nhầm và ngộ nhận tên cơ sở Phật giáo, khiến người dân và cộng đồng Phật giáo rất bức xúc. Những người trong hộ bà Cao Thị Cúc mặc trang phục gần giống tu sĩ Phật giáo và việc đặt tên nhà bà Cúc giống tên của cơ sở tôn giáo hợp pháp thì bà Cúc và ông Vân nhiều lần khẳng định "đây là nhà riêng", "mọi công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo", việc ăn mặc và đặt tên như trên là do ông Vân tự ý đặt (không treo bảng hiệu), mục đích để tu tại gia, bản thân ông Vân không là chức sắc gì trong tổ chức tôn giáo...

Thời gian qua, ông Vân và bà Cúc liên tục thông tin sẽ tiếp nhận nuôi trẻ mồ côi để vận động, nhận nguồn bảo trợ xã hội từ các tổ chức, cá nhân, rất phức tạp.

Theo Phòng Tư pháp thuộc UBND H.Đức Hòa, bà Cúc vừa hoàn thành thủ tục nhận nuôi con nuôi đối với bé T.G.B (7 tuổi). Riêng bé H.X.R (6 tuổi), UBND xã Hòa Khánh Tây cho biết không còn sinh sống tại hộ bà Cúc, do được người cậu ruột đến đón về Thừa Thiên-Huế nuôi dưỡng.

Theo Phòng Tư pháp H.Đức Hòa, các trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cúc không phải là trẻ em mồ côi như thông tin mà những người lớn sinh sống tại nơi này cung cấp cho dư luận, báo chí và ban tổ chức các cuộc thi trên sóng truyền hình như Thách thức danh hài… Sự thật là tất cả trẻ em đang sống tại nhà bà Cúc đều được sống cùng mẹ ruột. Trong đó, có 5 trẻ tham gia trò chơi và đoạt giải quán quân Thách thức danh hài mùa 5 (năm 2018), mùa 6 (năm 2019).

Theo ngành chức năng tỉnh Long An, những người lớn sống tại cơ sở nói trên đã cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và cả Ban tổ chức cuộc thi Thách thức danh hài rằng đó là trẻ mồ côi là nhằm để thu hút sự quan tâm và tranh thủ sự thương cảm, sẻ chia từ nhiều người. Đây là một thủ đoạn tinh vi, lừa dối dư luận và được thực hiện bài bản, có tính toán kỹ lưỡng nhằm đạt mục đích riêng.

Cụ thể, các "chú tiểu" thi Thách thức danh hài gồm: L.T.M.N (7 tuổi), L.T.P.V (6 tuổi) có mẹ ruột là Lê Thanh Kỳ Duyên; L.T.M.T (7 tuổi) có mẹ ruột là Lê Thanh Huyền Trang (thí sinh đoạt giải cao tại cuộc thi The Voice Kid); V.T.Q.T (7 tuổi), V.T.N.N (6 tuổi), V.T.Q.P (4 tuổi) có mẹ ruột là Vòng Kim Xuân. Về thông tin người cha thì những người mẹ đi làm khai sinh không nói ra nên bộ phận hộ tịch không ghi vào được.

Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai được phơi bày I LONG AN TV


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 1 ngày trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 1 ngày trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Pháp luật - 1 ngày trước

Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc

Top