Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất vụ bé gái hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành, cắn vào các chỗ nhạy cảm

Thứ năm, 15:34 04/11/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan công an đang vào cuộc tiến hành xác minh vụ bé gái hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành và Phòng Tư pháp quận Lê Chân xin ý kiến Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể làm giấy khai sinh cho trường hợp này.

Như tin đã đưa, mới đây, chị N.T.H (SN 1985), trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) gửi đơn kêu cứu đến GiadinhNet - Báo Sức khỏe và Đời sống tố cáo hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em đối với bé gái hơn 16 tháng tuổi (tên thường gọi Cherry) xảy ra tại quán do bà T.T.Th (SN 1981) làm chủ. Đáng chú ý, bé gái này không phải con đẻ của bà Th. (bà Th. chỉ là người nuôi bé gái) và chưa được khai sinh.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an quận Lê Chân cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Dư Hàng điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, trước đó, Công an phường Dư Hàng đã xác lập sơ bộ thông tin ban đầu liên quan bé gái nghi bị bạo hành và làm rõ nguồn gốc bé gái. Vì vậy, khi nhận được nguồn tin, đơn vị đã hoàn thiện thủ tục đưa cháu bé cách ly.

Ở một diễn biến khác liên quan đến giấy khai sinh cho bé gái, đại diện Phòng Tư pháp quận Lê Chân thông tin, vì cháu bé còn một số vấn đề chưa rõ ràng nên đơn vị trình xin ý kiến Sở Tư pháp TP. Hải Phòng hướng dẫn cụ thể về trường hợp này.

Diễn biến mới nhất vụ bé gái hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành, cắn vào các chỗ nhạy cảm  - Ảnh 1.

Bé gái hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và xem xét thủ tục cấp giấy khai sinh. Ảnh do người tố cáo cung cấp.

Tuy nhiên theo trình tự thủ tục quy định chung, công an, UBND địa phương, đại diện tổ dân phố nơi trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi. Tiếp đó, UBND phường niêm yết tại trụ sở trong 7 ngày về việc trẻ bị bỏ rơi, thậm chí là cả đăng tải trên nhiều số báo.

Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ sẽ tiến hành làm khai sinh cho trẻ theo quy định. Về nguyên tắc, tập thể hoặc cá nhân, tổ chức nuôi dưỡng có trách nhiệm làm thủ tục khai sinh cho trẻ.

Đối với trường hợp của cháu bé 16 tháng tuổi hiện đang được nuôi tạm thời ở làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng; nếu đơn vị có quyết định tiếp nhận, nuôi chính thức thì đơn vị có trách nhiệm cử đại diện làm khai sinh cho bé. Trường hợp cháu bé được cá nhân đủ điều kiện nhận nuôi thì cá nhân đó sẽ là người làm thủ tục khai sinh.

Trong đơn chị N.T.H tố cáo hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em nêu rõ: Vào khoảng tháng 6/2021 chị làm nhân viên tại quán do bà Th. làm chủ. Trong thời gian làm việc, chị thường xuyên được tiếp xúc với bé gái và chứng kiến những hành vi bạo lực, xâm hại của bà Th. đối với bé Cherry.

Bà Th. thường xuyên cắn vào một số bộ phận trên cơ thể bé; tát vào vùng mặt cháu, vùng mông, vùng người; bẻ các khớp chân khớp tay; xách ngược tay bé từ tầng 1 lên tầng 4; đút cháo nóng cho bé. Gần như ngày nào bé cũng bị đánh trong các bữa ăn và khi đi vệ sinh. Các hành vi của bà Th. đều khiến bé Cherry bị đau đớn, khóc lóc thảm thiết...

Do yêu quý bé Cherry nên chị H. thường xuyên để ý và phát hiện những vết cắn đến xước da, chảy máu tại vùng mặt, vùng cằm, vùng ngực, vùng mông, vụng cạnh hậu môn… của cháu. Những vết thương này được chị chụp lại bằng điện thoại cá nhân và chị H. đã làm đơn trình báo về sự việc nêu trên đến Công an phường Dư Hàng.

Theo lý giải của bà Th., bà nhận bé gái về nuôi từ một nhóm từ thiện nhắn tin trên Facebook. Vì người thân khuyên mang về quê ở Kiến Thụy gửi vào chùa rồi sau đó đến chùa xin nhận làm con nuôi nên bà Th. không trình báo chính quyền địa phương...

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 2 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 5 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top