Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11

Chủ nhật, 08:00 10/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tin từ Trung tâm khí tượng Trung ương cho hay, khoảng 22h đêm nay, bão Haiyan sẽ đổ bộ vào Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh. Hà Nội sẽ phải hứng chịu mưa rất to. Trong khi đó, tại miền Trung hàng trăm ngàn người đã sơ tán tránh bão thở phào nhẹ nhõm và hối hả trở về nhà sau những giây phút tránh bão căng thẳng.

22h00 ngày 10/11
Đồ Sơn (Hải Phòng)

Tại Đồ Sơn gió bắt đầu mạnh lên kèm theo mưa lớn. Rất ít người dân ra đường vào lúc này. Các vị lãnh đạo thành phố hiện cũng đã có mặt tại Đồ Sơn cùng chính quyền địa phương ứng cứu khi bão về.
20h30 ngày 10/11
Hải Phòng: Mưa to

Hải Phòng đang hứng chịu mưa to do bão Haiyan đang tiến sát và chuẩn bị đổ bộ vào thành phố Cảng. Hòn Dấu (Đồ Sơn) được dự báo là nơi tâm bão đi qua. Đến chiều tối nay Đồ Sơn đã gần như hoang vắng, tất cả các khách sạn, nhà hàng, quán xá, cà phê đều đóng cửa. Huyện đảo Cát Hải cũng đã đưa các tàu bè vào nơi an toàn và đưa những người dân ở khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 1
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 2
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 3
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 4
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 5
Ảnh: Minh Lý

20h ngày 10/11
Bão tiến gần tới Quảng Ninh

Tại các địa phương của Quảng Ninh như Móng Cái, Cô Tô, Vân Đồn, Hải Hà, Hạ Long…đã có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, mưa vừa đến mưa to. Nhiều khu vực cây cối, biển quảng cáo, mái tôn…đã bị gió giật đổ.

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 6
Tường bao bằng tôn một số dự án trên trục đường Lê Thánh Tông (Tp Hạ Long) bị gió giật đổ. Ảnh: Minh Hải

Chiều nay, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho tất cả học sinh trong tỉnh được nghỉ học tránh bão số 14.

Thông báo nêu rõ: Tất cả các các trường học ở các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày 11/11/2013 (thứ hai) để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh; Phòng GD&ĐT các địa phương thông báo rộng rãi đến cha, mẹ học sinh về kế hoạch nghỉ học nêu trên. Trong trường hợp đặc biệt, nếu có học sinh chưa nhận được thông tin, vẫn đến trường thì nhà trường cần phải bố trí lực lượng tổ chức tiếp nhận, quản lý và đưa các em vào nơi tránh bão an toàn và thông tin để gia đình đến đón; Tạm dừng tất cả các cuộc họp, hội nghị, tập huấn… trong toàn ngành vào ngày 11/11/2013 để tập trung phòng chống cơn bão số 14; Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương lên phương án dọn dẹp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập bình thường tại nhà trường sau khi bão tan; Chủ động xây dựng kế hoạch học bù ngày 11/11/2013 vào thời điểm thích hợp sau bão.

18h00 ngày 10/11
Quảng Ninh: Kiên quyết cưỡng chế tàu thuyền vào bờ

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 7

Nhận được thông tin từ tàu mang biển số HP 90230 của Hải Phòng do ông Đinh Khắc Thanh làm thuyền trưởng bị hỏng máy tại khu vực âu tàu của đảo, Trạm kiểm soát biên Phòng Nam Hải (Đồn BP Cô Tô) bố trí phương tiện đưa người, máy tàu lên bờ sửa chữa. 

Lúc 17h chiều nay (10/11), Chỉ huy trạm kiểm soát cho biết, phương tiện này vẫn đang khắc phục, sửa chữa máy, và Trạm sẽ bố trí lực xuồng cứu hộ đưa người vào bờ khi đã xử lý xong sự cố. 

Được biết nhận được thông tin về cơn bão số 14, tàu HP 90230 vào Cô Tô tránh trú bão nhưng chưa kịp khai báo với Trạm thì đã xảy ra sự cố hỏng máy.
17h20 ngày 10/11
Thanh Hoá: Ngừng di dân do bão đổi hướng

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết:  Theo thông tin mới nhất thì bão Haiyan sẽ không đổ bộ vào Thanh Hóa mà đã chuyển hướng tiếp tục di chuyển ra phía Bắc, do vậy công tác di dân tại 6 huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia như lệnh khẩn cấp sáng nay đã phát đi phải dừng lại kịp thời tránh lãng phí, gây mất an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh: Dù siêu bão không vào Thanh Hóa nhưng các địa phương không được chủ quan, phải luôn luôn cập nhật mọi thông tin, tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, các huyện miền núi cần lưu ý tình hình mưa lũ, tránh tình trạng lũ ống, lũ quét sạt lở núi. Nếu nơi nào có mưa lớn cần di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và giải thích rõ với bà con nhân dân tình huống thay đổi trên.  Hiện người dân đang bắt đầu quay về nhà.

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 8
Người dân vùng biển huyện Hậu Lộc khẩn trương chống “siêu bão”.

Trước đó, sáng nay (ngày 10/11) UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện chỉ đạo 6 huyện ven biển trên khẩn trương chỉ đạo di dời 10.000 hộ/44.620 nhân khẩu tới những nơi an toàn như trường học, phòng hội trường…  6 đoàn công tác của tỉnh cũng đã xuống 6 huyện trên chỉ đạo công tác di dân.

Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lụt

17h15, ngày 10/11
Bão Haiyan đổ bộ vào Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh

Vào lúc 14h ngày 10/11, tâm bão Haiyan cách bờ biển các tỉnh Nghệ An – Quảng Trị khoảng 270 km về phía đông. Với vận tốc khoảng 30 - 35 km một giờ. Dự kiến rạng sáng ngày mai, tâm bão trên vùng bờ biển các tỉnh ven biển phía đông Bắc Bộ, với sức gió tối đa 102 km một giờ (cấp 10). Sau đó bão di chuyển vào đất liền các tỉnh phía đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, từ chiều tối nay, các tỉnh ven biển phía đông Bắc Bộ có gió mạnh tới cấp 10. 

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 9
Bản đồ đường đi của bão Haiyan.

Khu vực miền bắc được cảnh báo sẽ có mưa to từ đêm 10 đến 12/11. Hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ vừa, với biên độ lũ từ 2 đến 5 m. Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng… có thể  ngập úng.

Trước tình hình này, các địa phương miền Bắc nhất là khu vực ven biển đã có hành động. 

Thị trường Hà Nội trước bão Haiyan: Người bán sốt sắng, người mua thờ ơ

17h05 ngày 10/11

Đà Nẵng: Thoát siêu bão, hàng trăm nghìn người trở về nhà

Sáng 10/11, tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo tiền phương đối phó với bão Haiyan họp và quyết định sau 12 giờ ngày 10/11, hơn 500 ngàn dân các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào phía Nam đi tránh bão sẽ được trở về nhà. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá bão Haiyan là cơn bão mạnh, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, các địa phương đã quyết liệt các biện pháp, làm tốt công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an, Thanh niên…làm nòng cốt để hỗ trợ người dân từ nơi sơ tán trở về nhà an toàn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bị thiệt hại về người, nhà cửa, cây cối cần sớm có kế hoạch hỗ trợ cho dân theo quy định, tạo điều kiện để người dân sớm có cuộc sống bình thường. “Sau bão thường có lũ nên cần phải cẩn thận. Đừng để người dân trong bão không chết nhưng lại chết do lũ như đi vớt củi, chèo thuyền, bơi lội trên sông…Vì thế, các địa phương hết sức lưu ý vấn đề này”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 10
Người dân Đà Nẵng vui mừng trở về nhà sau những giây phút sơ tán bão căng thẳng. Ảnh Đ.H

Quảng Ngãi: Nữ phóng viên tử vong trên đường đi tác nghiệp

Theo báo cáo đến chiều ngày 10/11 về tình hình thiệt hại do bão Haiyan đã có 10 người chết do bị tai nạn trong lúc phòng, chống bão; trong đó Quảng Nam 3 người, Quảng Ngãi 2 người và Thừa Thiên Huế 5 người. Ngoài ra có 11 người bị thương.

Trong số 2 người chết ở Quảng Ngãi, trường hợp nữ phóng viên Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ là chị Nguyễn Thị Hồng Sen (28 tuổi, trú thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) rất thảm thương. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9/11, trên đường đi tác nghiệp về công tác phòng, chống bão Haiyan, khi đi trên tuyến QL1A đoạn qua xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, phóng viên Sen đã bị xe chở khách 16 chỗ ngồi chạy tuyến Đà Nẵng – Quy Nhơn gây tai nạn. Vụ tai nạn đã khiến phóng viên Sen tử vong tại chỗ.

Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, cho biết chính quyền địa phương rất xót thương trước sự ra đi đột ngột của phóng viên Sen. “Trước mắt địa phương tổ chức đến viếng, động viên an ủi và chia buồn với gia đình chị Sen. Sau đó sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện trách nhiệm với phóng viên Sen vì bị tai nạn khi đang đi thực hiện nhiệm vụ”, ông Mùi cho biết.

Được biết, hoàn cảnh của phóng viên Sen rất khó khăn. Chồng chị Sen là anh Trần Ngọc Trang sau khi đi nghĩa vụ quân sự về không có công ăn việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Hai vợ chồng có một con nhỏ mới 3 tuổi là cháu Trần Chí Khang. Trước tình hình đó, UBND huyện Đức Phổ hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình chị Sen lo mai táng.

17h00 ngày 10/11
Đồ Sơn, Hải Phòng: Hoàn tất việc di dân

Khoảng 21h00 đêm nay, bão Haiyan sẽ đổ vào Hải Phòng. Trong đó đảo Hòn Dấu dự kiến sẽ là nơi mà tâm bão đi qua. Theo ghi nhận của phóng viên GiadinhNet, tới 17h00 công tác di dân khỏi các khu vực nguy hiểm đã được triển khai hoàn tất. 

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 11
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 12
Ngoài khu vực bờ biển (khu 1), đoạn đê sạt lở từ trận bão trước vẫn còn ngổn ngang, chưa được gia cố. Ảnh: Minh Lý
16h30
Quảng Ninh: Chỉ đạo quyết liệt chống bão

Đến 16h 30’ ngày 10/11, một số địa phương của Quảng Ninh như Hạ Long, Cẩm Phả, Cô Tô, Hoành Bồ, Vân Đồn, Móng Cái… đã có mưa nhỏ và vừa. Các hoạt động, sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Nhưng trước thông tin bão số 14 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, chiều ngày hôm nay tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn trực tuyến với các địa phương để triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 14. 

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 13
Sinh hoạt của người dân Hạ Long chưa bị ảnh hưởng của bão. Ảnh: Minh Hải

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đọc – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: hiện nay tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt, tập trung vào các khu vực có thể bị ảnh hưởng thiệt hại như khu vực neo đậu tàu thuyền, các tuyến đê, mỏ than, khu vực dân cư sinh sống có nguy cơ sạt lở…thành lập các tổ công tác đi chỉ đạo trực tiếp tại các địa phương.

Ông Lê Hồng Thắng – Giám đốc Cảng vụ thủy Nội địa Quảng Ninh cho biết: đến 16h 30’ ngày hôm nay toàn bộ các tàu thuyền đã về đến nơi tránh trú an toàn
15h30
Hải Phòng bắt đầu mưa to

Nhiều người dân bắt đầu hối hả ra chợ mua thực phẩm về nhà dự trữ chống bão. Các  hộ dân cũng bắt đầu chằng néo cửa nhà trước khi bão về. 

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 14
Hải Phòng bắt đầu có mưa to. Ảnh: Minh Lý

Tại Cát Hải, đến 14:00 không còn phương tiện tàu thuyền nào đang hoạt động xa bờ. Khoảng hơn 4000 phương tiện và 12.837 lao động đang đánh bắt xa bờ đã về nơi trú ngụ an toàn. Hiện ngoài khu vực cửa sông còn 104 phương tiện và 304 người chưa vào nơi trú bão.

 Dự kiến, trước 17 giờ chiều nay, số phương tiện và người lao động trên sẽ về nơi trú bão an toàn. Cũng trong chiều nay, Hải Phòng thành lập 4 đoàn đi đến các địa phương trọng yếu để triển khai công tác phòng chống bão.
15h00 ngày 10/11
Nghệ An: Tổng kiểm tra các hồ đập chứa nước

Sáng nay 10/11, UBND tỉnh  Nghệ An đã họp khẩn cấp nhằm triển khai các biện pháp ứng phó bão Haiyan. Ông Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm và cho phép cưỡng chế đối với các trường hợp không chịu chấp hành lệnh di dời tránh bão.

Trước đó, chiều ngày 9/11, đoàn lãnh đạo tỉnh cũng đã có mặt thị sát, kiểm tra công tác ứng phó với siêu bão ở các địa phương: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu...
 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 15

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra phòng chống bão ở Nghi Lộc

Để khắc phục tình trạng vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, người dân vẫn còn tư tưởng chủ quan chưa di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, cây cối chưa được chặt tỉa an toàn, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông loa phát thanh về mức độ nguy hiểm của bão để người dân biết và chủ động phòng chống đồng thời yêu cầu các địa phương, các ngành và người dân phải tuyệt đối thực hiện nghiêm túc, coi đây là yêu cầu bắt buộc.

Đến thời điểm này, hơn 4000 phương tiện và trên 20.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trong tỉnh đã về nơi neo đậu an toàn. 55 phương tiện với 420 lao động ngoại tỉnh đến neo đậu an toàn trên địa bàn. Các địa phương ven biển như: Thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai đã lên kế hoạch di dời, sơ tán 13.066 hộ với hơn 46.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện 50 hồ nước do doanh nghiệp quản lý cơ bản đã đầy. Các hồ nước như Vực Mấu, Sông Sào, Khe Canh đã tiến hành xả tràn sâu. Các hồ khác đã mở tràn sự cố, thân đập yếu nên đã thông báo cho người dân vùng hạ du có biện pháp di dời, bảo vệ tài sản cho vùng hạ du,lên kế hoạch ứng cứu tại các hồ đập.

Tại huyện Thanh Chương, địa phương có 7 hồ đập lớn có sức chứa từ 1,5 triệu m3 - 10 triệu m3 nước cũng đã được kiểm tra chất lượng thân đập, các van, tràn xả lũ, việc chuẩn bị đất đá dự phòng, các tuyến đường ứng cứu đồng thời dự kiến các nguồn nhân lực và phương án ứng cứu. Cùng với việc kiểm tra an toàn hồ đập, huyện Thanh Chương cũng đã chỉ đạo công tác an toàn tại các bến đò ngang, cam kết trách nhiệm với chủ tịch UBND xã sở tại và các chủ đò kiên quyết không chở khách trong mưa bão và lũ lớn.

Tại huyện Nghi Lộc có các xã như Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghi Tiến và Nghi Yên với nhiều hộ dân nằm sát biển. Khi bão đổ bộ kèm theo mưa lớn, nước triều cường dâng cao sẽ gây ngập úng ở các điểm xung yếu. Trong kế hoạch, Nghi Lộc sẽ di chuyển 458 hộ dân với 2018 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ở khu vực miền núi tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm và kêu gọi những người dân đang lên nương rẫy, đi rừng về nơi an toàn để hạn chế tối đa sự nguy hiểm đến tính mạng khi tình hình mưa lớn xảy ra. Lực lượng công an quân đội cũng đã phân công lực lượng xuống địa bàn để cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác đối phó và giúp đỡ di dời dân khi bão đổ bộ vào đất liền.
 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 16

Nghi Lộc đã kêu gọi được hầu hết tàu cá vào bờ tránh bão

Đến nay, ngành giáo dục cũng đã cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày hôm nay, ngày mai và cả ngày 12 nếu tình hình thời tiết xấu. Các hộ dân ở khu tập thể, nhà cấp 4 trên địa bàn, những nơi có khả năng bão vào nguy hiểm tốc mái, sập tường các địa phương cũng đã sẵn sàng phương án để di dân đến những nơi trú ẩn an toàn nếu tình hình mưa bão diễn biến phức tạp. 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, trên địa bàn Nghệ An từ chiều và đêm nay có gió mạnh cấp 8, 9 có thể giật cấp 10, cấp 11, khu vực gần tâm bão gió mạnh cấp 13,14. Đêm nay và ngày mai lượng mưa tăng dần mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do siêu bão Haiyan đến mức thấp nhất, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai, hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và người dân các vùng, miền ở Nghệ An đang nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, thực hiện triệt để các biện pháp ứng phó khẩn cấp với cơn bão Haiyan.

14h00 ngày 10/11
Cô Tô (Quảng Ninh): Kêu gọi 500 tầu về neo đậu

8h sáng nay vùng biển đảo Cô Tô có gió cấp 6, cấp 7 mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, biển động. Trạm kiểm soát Nam Hải (Đồn biên phòng Cô Tô) và Cảng vụ Cô Tô bố trí hai tàu chở khách đưa 151 khách du lịch và người dân về đất liền an toàn, và cho đến 9h cùng ngày đã có lệnh cấm các phương tiện rời bến.

Huyện đảo đã kêu gọi 500 phương tiện, 1672 người của địa phương, trong và ngoài tỉnh vào nơi neo đậu. Còn lại một số tàu thuyền đậu tại khu vực âu tàu, các lực lượng trực tiếp hướng dẫn ngư dân neo đậu, chằng chống phương tiện, di chuyển người lên bờ để đảm bảo an toàn.

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 17
Đồn biên phòng Cô Tô kêu gọi tàu, thuyền, hướng dẫn ngư dân di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Thu Hằng

Trung tá Phạm Văn Thuật – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Lân cho biết, đến 9h cùng ngày vẫn còn 25 tàu, thuyền neo đậu tại thôn 3 chưa đảm bảo an toàn, lực lượng biên phòng và xã Thanh Lân vẫn đang tiếp tục vận động, tuyên truyền.

Trước đó, tối ngày hôm qua (9/11), Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu 2 lượt để ngư dân biết hướng di chuyển của bão mà theo dự báo là có cường độ mạnh, chủ động đưa phương tiện vào bờ. Tối nay (10/11) Đồn biên phòng Cô Tô tiếp tục bắn pháo hiệu, sẵn sàng lực lượng ứng cứu khi có tình huống, diễn biến của bão.


13h45 ngày 10/11
Thanh Hóa: Khẩn trương di dời 45 nghìn dân khỏi khu vực cách 200 m mép nước biển

Bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng 10/11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh di dân khẩn cấp đối với gần 45.000 dân (10.023 hộ) ra khỏi khu vực cách 200 m mép nước biển nhằm đề phòng siêu bão Haiyan đổ bộ đêm nay 10/11 tại các xã thuộc 6 huyện, thị ven biển của tỉnh. Các huyện, thị phải di dân tới nơi an toàn trước 18 giờ hôm nay 10/11.

Theo ghi nhận của phóng viên , trưa nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa, bầu trời âm u, gió bắt đầu mạnh dần. Tại huyện Tĩnh Gia, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, người dân đang hối hả chằng chống nhà cửa; chặt, tỉa bớt cành cây; đưa thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, thuyền nhỏ thậm chí còn được đưa hẳn lên bờ...

Ông Nguyễn Văn Hoằng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, cho biết ngay sau khi nhận được công điện của tỉnh, huyện đã điện thoại trực tiếp xuống cơ sở yêu cầu các xã nhanh chóng di dân cách mép nước 200 m đến nơi an toàn. Huyện chỉ đạo 6 xã Ngư Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc, Hải Lộc, Hoà Lộc phải di dời dân về nơi an toàn trước 17 giờ.

Một số hình ảnh người dân đang chạy đua cùng thời gian chống siêu bão Hải Yến.

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 18
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 19

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 20
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 21
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 22
Ảnh: Ngọc Hưng


13h05 ngày 10/11
Đà Nẵng: Hàng trăm sản phụ vượt bão sinh con

Trưa ngày 10/11, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có hàng trăm sản phụ đến từ các tỉnh miền Trung đang nằm chờ sinh và đã sinh con trong khi cơn bão Haiyan diễn biến phức tạp.

“Khi nghe tin bão Haiyan sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, em lại sắp sinh nên đã cùng chồng bắt xe từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng để sinh nở. May mắn được các y bác sỹ BV Phụ sản – Nhi tiếp đón đàng hoàng và tạo điều kiện tốt nhất nên em đã sinh nở an toàn”, sản phụ Nguyễn Thị Ly Na (26 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết.


Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 23
Sản phụ Nguyễn Thị Ly Na đã sinh nở an toàn trong mưa bão. Ảnh: Đức Hoàng

Bác sỹ Huỳnh Hòa, Phó Trưởng khoa Phụ sản – Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết: Trong ngày 9/11, Bệnh viện đón một lượng sản phụ kỷ lục gồm 124 bệnh nhân. Đa số các sản phụ đến từ các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, TT-Huế, Đà Nẵng…

“Đến 9 giờ sáng nay 10/11, trong số 124 sản phụ vẫn còn 66 sản phụ vẫn chưa sinh vì chưa tới ngày. Những sản phụ còn lại đã được sinh nở an toàn. Bệnh viện đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các sản phụ “mẹ tròn con vuông” trong khi trời đang mưa bão”, BS Hòa cho biết. 


13h00 ngày 10/11
Quảng Ninh: Hơn 10.000 tàu thuyền đã về nơi neo đậu tránh trú bão
Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: từ 7h sáng ngày hôm nay (10/11), tỉnh đã nghiêm cấm các loại tàu thuyền ra khơi hoạt động, các tàu đang hoạt động ngoài khơi khẩn trương về các nơi trú tránh an toàn. Rà soát kiểm tra và triển khai ngay các phương án đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá và ngập lụt các khu dân cư, khu mỏ. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động đối phó và xử lý kịp thời các tình huống.
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 24
Tàu tuyền về tránh trú bão tại bến cá chợ Hạ Long. Ảnh: Minh Hải
Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh: đến 7h sáng ngày 10/11, toàn bộ 10.579 phương tiện tàu, thuyền lắp máy hoạt động khai thác thuỷ sản trong toàn tỉnh đã nhận được thông tin về bão số 14 và đang khẩn trương về nơi neo đậu, tránh trú bão. Trong đó, 185 phương tiện tàu công suất trên 90 CV đang hoạt động khai thác tuyến khơi đã về nơi tránh trú bão. Không có tàu nào của tỉnh nằm trên đường di chuyển và vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão.
Đến thời điểm hiện tại Hạ Long chỉ có gió nhẹ, ngoài Cô Tô gió cấp 6-7.
12h30  ngày 10/11
Hải Phòng: Chủ tịch thành phố kêu gọi các địa phương cẩn trọng, chủ động ứng cứu

Lo ngại trước diễn biến phức tạp đường đi của cơn bão số 14 (tên gọi khác là bão Haiyan) có thể đi ngược lên khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, gây gió mạnh, mưa lũ, UBND thành phố Hải Phòng đã có công điện khẩn gửi các quận, huyện, địa phương yêu cầu triển khai ngay một số công tác nhằm phòng chống bão.

Công điện cảnh báo, nguy cơ nước dâng do bão số 14 gây ra kết hợp với triều cường vào buổi sáng ngày 10/11 sẽ làm mực nước tại các sông khu vực Hải Phòng dâng cao, gây nguy hiểm. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các địa phương kêu gọi tàu bè khẩn trương về nơi trú bão, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền đang hoạt động ven biển, cửa sông; tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền, tuyệt đối không để lại người lưu trú trên lồng bè, tàu thuyền; sẵn sàng sơ tán dân vùng cửa sông, cửa biển, vùng có nguy cơ sạt lở, nhà ở không đảm bảo an toàn khi bão về.
 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 25
Mọi sinh hoạt của người dân Hải Phòng tạm thời vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Minh Lý
 
Theo ghi nhận của phóng viên GiadinhNet, đến 12 giờ trưa, thời tiết Hải Phòng vẫn dịu nhẹ, không mưa, gió nhẹ. Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường. Tình trạng tích lũy thực phẩm hay gia cố nhà cửa cũng chưa diễn ra. Trước đó, đêm và rạng sáng 10/11, Hải Phòng có mưa lớn. Đến 8 giờ sáng nay (10/11), trời tạnh mưa, không khí dịu mát.
 
11h 10/11
 
Thanh Hóa phát lệnh sơ tán dân

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 26
Ảnh: Vietnamnet
Sáng 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương sơ tán 10.023 hộ với 44.620 nhân khẩu thuộc 6 huyện thị ven biển.

Theo đó, 6 huyện, thị ven biển tổ chức sơ tán dân, cách mép nước 200m, phải xong trước 18h, ngày 10/11. Đảm bảo tuyệt đối tính mạng của nhân dân, ưu tiên sơ tán người già và trẻ em trước.

Vị trí sơ tán đến là các trường học, các công sở, các nhà cao tầng kiên cố và các địa điểm khác theo phương án đã được duyệt. Yêu cầu nhân dân khi sơ tán phải mang theo lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết đủ dùng trong 3 ngày.

Ông Nguyễn Văn Hoằng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào địa bàn huyện Hậu Lộc vào đêm nay và rạng sáng mai với sức gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, 13 kèm theo mưa to, nước biển dâng cao 4 -6m.

Do vậy các xã ven biển gồm: Đa Lộc, Hưng Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc, Ngư Lộc và Hòa Lộc tập trung sơ tán triệt để các hộ dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước. Kế hoạch di dân phải hoàn thành trước 17h30’ ngày 10/11.

11h30 ngày 10/11
Bão Haiyan: Hà Nội bắt đầu mưa, dân “bình chân như vại”

Siêu bão được dự báo sẽ đi ngược lên khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, tuy nhiên, người dân dường như vẫn bình thản trước diễn biến này.

Từ khoảng 9h sáng hôm nay (10/11), do ảnh hưởng của trận siêu bão này, tại Hà Nội đã bắt đầu có mưa nặng hạt. Thậm chí, lượng mưa được dự báo có thể ở mức rất "khủng", từ 200 đến 300mm, đủ gây ngập nặng cho thủ đô.

Tuy nhiên, trái với không khí căng thẳng, hối hả chống bão ở các tỉnh miền Trung, Hà Nội và các địa phương Đông Bắc Bộ vẫn không có "động thái" nào đáng kể trước diễn biến phức tạp của bão Hải Yến.

Theo ghi nhận tại thủ đô, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ, các công trình yếu cũng không được gia cố bảo vệ.

Trên cổng điện tử của UBND TP Hà Nội đến 10h30 cùng ngày, chưa đăng tải bất kỳ chỉ đạo nào của lãnh đạo Hà Nội đối với cơn bão này.

Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 27
Hà Nội bắt đầu bị ảnh hưởng nhẹ bởi bão Hải Yến. Ảnh: Hải Phong

Bản tin lúc 9h30 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng 19h tối nay (10/11), tâm bão Hải Yến nằm trên khu vực vùng biển các tỉnh Quảng Bình – Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa và ven biển Bắc Bộ. 

Đến 7h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 7h ngày 12/11, bão suy yếu thành vùng áp thấp, nằm trên trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng -Quảng Ngãi sáng nay còn có gió giật mạnh cấp 6 – 8, sau đó gió yếu dần. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay (10/11) gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 – 12.

Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị - Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 – 3,5 m. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh – Hải Phòng cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3,0 – 4,5 m. Sóng biển 2 – 4m, vùng gần tâm bão 4 - 6m.

10h00 ngày 10/11
Đà Nẵng: Mưa to, đường phố vắng người
Từ sáng cho đến trưa nay 10/11, thời tiết ở Đà Nẵng có mưa vừa kèm theo gió khoảng cấp 3, cấp 4.
Nhiều người dân Đà Nẵng trút bớt âu lo khi nghe tin bão Haiyan không đổ bộ vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn và gây nhiều thiệt hại nếu người dân chủ quan. 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 28
Ghi nhận của PV, đến đầu giờ trưa nay, đường phố Đà Nẵng vẫn thưa thớt người và phương tiện qua lại. Có lẽ do trước đó người dân đã chuẩn bị “đón bão” và hôm nay là ngày nghỉ nên không ai muốn ra đường khi trời đang mưa gió.
8h00 ngày 10/11
Tâm mưa bão dồn vào đồng bằng và Đông Bắc Bộ

Từ trưa và chiều nay  (10/11) Bắc Vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh nguy hiểm. Gió bão sẽ đe dọa vùng ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay.

Đường đi của bão càng lúc càng dịch chuyển nhiều hơn về phía Bắc gần như song song ven biển Bắc Trung Bộ với khoảng cách chừng 100km, tâm mưa dự kiến sẽ dồn vào đồng bằng và Đông Bắc Bộ.

Theo bản tin lúc 3h30 ngày 10/11, tâm bão cách ven biển Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế chừng hơn 250km. Bão đã giảm xuống cấp 13 với tốc độ gió từ 130 đến 160 km một giờ.

So với dự báo trước đó, cơn bão di chuyển lệnh sang phía cánh phải và có xu hướng ngược nhiều hơn về phía Bắc. Hướng di chuyển của bão theo đó cũng được điều chỉnh gần như song song với ven biển Bắc Trung Bộ với khoảng cách chừng 100km, tâm bão hướng thẳng vào Thanh Hóa - nam đồng bằng Bắc Bộ. Vào gần bờ, bão giảm thêm một cấp khi vào vịnh Bắc Bộ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, với hướng di chuyển mới, toàn bộ vùng ven biển Bắc Trung Bộ sẽ nằm trọn trong vùng bán kính cấp gió mạnh từ 100-130 km, cấp gió cực kỳ nguy hiểm. Do không đổ bộ thẳng, nên miền Trung nhiều khả năng sẽ không gánh chịu sức mạnh hủy diệt của một siêu bão. Tuy nhiên, với cấp gió này, sức tàn phá của bão Haiyan được dự báo sẽ rất nặng nề.

Cũng theo cơ quan khí tượng, lượng mưa trút xuống miền Trung sẽ ít hơn dự báo trước đó. Thay vào đó, tâm mưa sẽ dồn vào đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ.

Ven biển và các đảo từ Quảng Trị đến Quảng Bình nhiều khả năng có nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao 2,5-3,5 m; sóng biển vùng ven Hà Tĩnh – Hải Phòng dự báo có thể cao 5m.

Từ trưa và chiều nay Bắc Vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh nguy hiểm. Gió bão sẽ đe dọa vùng ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay.

Thông tin khí tượng thủy văn cũng cảnh báo, chiều tối 10 đến 12/11 đồng Bằng Bắc Bộ, bao gồm thành phố Hà Nội, có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến khoảng 200-300mm.

 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 29
Đường đi của bão số 14
 
6h30  ngày 10/11
Haiyan không đổ bộ vào Đà Nẵng

Sáng 10/11, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió giật mạnh cấp 9, Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) cấp 8; thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6, ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 9, ở đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa), có gió giật mạnh cấp 10, cấp 11.
 
Hồi 05 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Trị 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi dọc các tỉnh Trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 30
Người dân ở vùng nguy hiểm được sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão ở Đà Nẵng. Ảnh Đ.H
 
Theo kế hoạch sơ tán dân, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có kế hoạch sơ tán, di dời với số lượng dự kiến khoảng 184.277 hộ/691.203 người ở các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu thuộc 69 huyện, thị đến nơi an toàn. Tính đến 22 giờ ngày 9/11, thống kê sơ bộ các tỉnh đã triển khai sơ tán tổng cộng 154.072 hộ/541.607 người.
 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 31
Xe đặc chủng của Quân đội sẵn sàng ứng cứu trong bão. Ảnh Đ.H

Đặc biệt, trong lúc phòng, chống bão số 14, do bất cẩn nên ở Quảng Nam và Quảng Ngãi đã có hai người chết. Cụ thể: chiều ngày 9/11, trong lúc chặt cây ông Nguyễn Hoa (57 tuổi, trú khối phố Đông Yên, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị ngã rơi xuống đất tử vong. Cũng chiều 9/11, ông Phùng Thanh Liêm (50 tuổi, trú xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) trong lúc chặt cây phòng, chống bão số 14 bị ngã chết.

22h ngày 9/11
Hương Sơn, Hà Tĩnh: Giúp dân di dời tránh siêu bão

Tính đến 21h ngày 9/11, việc di dời những hộ già cả neo đơn, ở những nơi xung yếu có nguy cơ bị bão tàn phá nguy hiểm đến tính mạng đã được tiến hành một cách khẩn trương ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo ông Lê Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, có 12 xã có nguy cơ cao như Sơn Kim1, 2, Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Diệm, Sơn Quang, Sơn Trung vv. .đã có lực lượng tăng cường hỗ trợ công tác di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, bộ đội biên phòng được bố trí 150 chiến sỹ, công an 70 chiến sỹ, huyện đội 70 chiến sỹ và gần 300 đồng chí thuộc lực lượng công an viên và quân sự ở các xã.
 
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 32
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 33
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 34
Diễn biến kịch tính của bão Haiyan trong ngày 10/11 35
 
Nhóm PV (th)
Ấn F5 để tiếp tục cập nhật
duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 32 phút trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 2 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 2 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Top